Sốc nặng cát xê idol Kpop nhận được khi xuất hiện trên show âm nhạc: Thấp hơn trăm lần so với chi phí bỏ ra!

13/11/2022 09:00 GMT+7 | Văn hóa Xã hội 247

Sốc nặng cát xê idol Kpop nhận được khi xuất hiện trên show âm nhạc: Thấp hơn trăm lần so với chi phí bỏ ra!

Với mỗi lần xuất hiện trên chương trình âm nhạc, số tiền các idol Kpop được nhận là bao nhiêu?

Mỗi tuần, người hâm mộ đều ngóng chờ thần tượng đem bài hát mới lên chương trình M Countdown, Music Bank, Inkigayo... để quảng bá. Chắc hẳn không ít người tò mò rằng với mỗi lần xuất hiện trên các chương trình như vậy, idol Kpop thường kiếm về được bao nhiêu? Để giải đáp cho thắc mắc này, cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho đã tiết lộ "thâm cung bí sử" chuyện idol lên chương trình âm nhạc.

Theo Lee Jin Ho, có rất nhiều yếu tố khác nhau quyết định cát xê các idol được nhận sau mỗi màn biểu diễn: "Nếu không phải thần tượng nổi tiếng, họ sẽ không thể nào nhận được hơn 500.000 won (khoảng 9,4 triệu đồng). Chỉ những ngôi sao cực kỳ nổi tiếng mới nhận được từng đó. Các thần tượng bình thường chỉ nhận được 100.000 won (khoảng 1,8 triệu đồng) nếu xuất hiện trên các đài lớn. M Countdown của Mnet chỉ trả 50.000 won (khoảng 944.000 đồng) và còn yêu cầu các khoản thuế".

Sốc nặng cát xê idol Kpop nhận được khi xuất hiện trên show âm nhạc trong thời gian quảng bá - Ảnh 1.

Cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho tiết lộ số tiền các idol nhận được trên các chương trình âm nhạc

Sốc nặng cát xê idol Kpop nhận được khi xuất hiện trên show âm nhạc trong thời gian quảng bá - Ảnh 2.

Dù chỉ nhận được số tiền khá ít ỏi cho mỗi màn trình diễn, các thần tượng vẫn dành nhiều tuần để quảng bá cho bài hát mới trên các chương trình âm nhạc

Đây là số tiền nhỏ đến mức gây sốc so với công sức và chi phí các nhóm nhạc phải bỏ ra, thậm chí tính ra còn thấp hơn cả trăm lần. Số tiền thực nhận đến tay các nghệ sĩ sẽ càng ít ỏi hơn sau khi trừ các khoản phí khác như trang phục, trang điểm, ăn uống...

"Một nhóm nhạc nổi tiếng tiêu tốn khoảng 60 triệu won (khoảng 1,13 tỷ đồng) để quảng bá trên chương trình âm nhạc. Vì họ thường quảng bá album mới trong 2 tuần nên trang phục sẽ tiêu tốn 120 triệu won (khoảng 2,3 tỷ đồng). Các nhóm nhạc thần tượng bình thường khác thì chi khoảng 30 triệu won (khoảng 566 triệu đồng)" - Lee Jin Ho tiết lộ.

Các nhóm nhạc hàng đầu như BLACKPINK, BTS vẫn sẵn sàng xuất hiện trên các chương trình âm nhạc

Thu nhập không phải yếu tố khiến chương trình âm nhạc thu hút nghệ sĩ. Trong thời buổi các chương trình âm nhạc ngày càng được nhiều fan đón xem, idol đến biểu diễn chỉ với mong muốn đem bài hát đến gần với công chúng. Từ đó đem lại nhiều lợi ích lâu dài khác như tăng độ nhận diện, giành được cúp, tăng thứ hạng nhạc số, được mời đi diễn sự kiện...

Sốc nặng cát xê idol Kpop nhận được khi xuất hiện trên show âm nhạc trong thời gian quảng bá - Ảnh 4.

Các idol và công ty chủ quản không coi thu nhập là yếu tố quan trọng nhất. Việc xuất hiện trên chương trình âm nhạc chủ yếu là để tăng độ nhận diện

Nguồn: Koreaboo

SON (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm