Sốc! Azarenka không được xếp hạng hạt giống ở Australian Open

14/01/2015 10:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Từng xếp ở ngôi vị số một thế giới và hai lần vô địch Australian Open nhưng Victoria Azarenka đã không được xếp hạng hạt giống ở giải đấu năm nay.

Có thể nhiều người sẽ cảm thấy sốc vì thông tin này, nhưng thật ra, đó lại là một logic dễ hiểu: Australian Open phân loại hạt giống theo bảng xếp hạng WTA, trong khi vị trí của của Azarenka bây giờlà hạng 42, một sự sa sút khủng khiếp so với một năm về trước, khi cô tới Melbourne với vị trí số 2 thế giới. Cũng căn cứ theo tiêu chí này, Serena Williams và Maria Sharapova sẽ là hạt giống số 1, số 2. Họ được phân vào hai nhánh đấu khác nhau và chỉ có thể gặp nhau ở trận chung kết.

Với việc nhà đương kim vô địch Australian Open Li Na đã chính thức giải nghệ, Azarenka chính là nhà quán quân gần nhất (2012, 13) góp mặt tại giải đấu năm nay. Năm ngoái, tay vợt người Belarus cũng hai lần lọt vào tứ kết Grand Slam (Australian Open và US Open), tuy nhiên, đó là một mùa giải đáng quên bởi sự sa sút đáng sợ. Ở giải đấu cuối cùng trong năm 2014 mà Azarenka tham dự hồi tháng Chín (Tokyo Open), cô xếp ở hạng 25 thế giới và cuối cùng kết thúc năm ở vị trí 32.


Azarenka từng hai lần liên tiếp vô địch Australian Open (2012, 2013)

Kẻ thù lớn nhất của Azarenka trong năm 2014 là những chấn thương quái ác ở bàn chân và đầu gối. Chúng đã khiến mùa giải của cô bị ngắt quãng và lần đầu tiên kể từ năm 2008 phải kết thúc năm ở vị trí ngoài top 10.  Màn khởi động của cô cũng tệ hại không kém với thất bại 6-4, 6-7 (4), 4-6 trước Karolina Pliskova ngay tại vòng 1 giải Brisbane Open. Điều đáng nói là Azarenka đã bị loại dù đứng trước hai cơ hội giành matchpoint trong set thứ hai. Chính thất bại ấy đã khiến Azarenka đánh mất cơ hội leo lên vị trí thứ 32 để có thể được xếp loại hạt giống tại Australian Open.  

Ngoài những thứ hạng hạt giống không mấy ngạc nhiên của các tay vợt lớn, còn có thể kể đến một số kẻ đường coi là có thể ngáng đường khác như Dominika Cibulkova và Genie Bouchard. Cibulkova đang là đương kim á quân của Australian Open, và cô được xếp hạng 11. Trong khi đó, tài năng trẻ Eugenie Bouchard, người từng vào đến bán kết Australian Open, Roland Garros trước khi dự chung kết Wimbledon năm ngoái, được xếp ở hạng 7.

Ở giải nam, đương kim vô địch Stanislas Wawrinka được xếp hạng hạt giống số 4 sau Novak Djokovic, Roger Federer và Rafael Nadal. Tiếp sau anh là Kei Nishikoi (5), Andy Murray (6) và Tomas Berdych (7). Đáng tiếc là ở giải lần này, nhà đương kim vô địch Marin Cilic không thể tham dự vì chấn thương.

Top 10 hạt giống ở Australian Open 2015

Đơn nam

1.Novak Djokovic

2.Roger Federer

3.Rafael Nadal

4.Stan Wawrinka

5.Kei Nishikori

6.Andy Murray

7.Tomás Berdych

8.Milos Raonic

10.David Ferrer

Đơn nữ

1.Serena Williams

2.Maria Sharapova

3.Simona Halep

4.Petra Kvitová

5.Ana Ivanovic

6.Agnieszka Radwańska

7.Eugenie Bouchard

8.Caroline Wozniacki

9.Angelique Kerber

10.Ekaterina Makarova

Phương Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm