WORLD CUP 2026

Siêu dự bị của Tây Ban Nha: Mikel Merino biết tuốt

13/07/2026 05:55 GMT+7 Google News

Thật khó để định nghĩa Mikel Merino, người hùng của Tây Ban Nha. Dù vậy, cũng rất dễ trong việc mô tả anh, một cầu thủ biết tuốt - nghĩa là hiểu mọi điều diễn ra trên sân.

Mikel Merino một lần nữa trở thành người hùng Tây Ban Nha, đưa "La Roja" vào bán kết World Cup 2026. Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó cậu con trai mới 2 tháng tuổi Marco hỏi cha mình: "Bố là mẫu cầu thủ như thế nào?". Có lẽ ngay cả Merino cũng sẽ khó trả lời.

Có một chi tiết đáng nhớ: Ngày 25/1, Merino dính chấn thương bàn chân nghiêm trọng. Anh gần như không thể đặt chân xuống đất trong gần 2 tháng, đúng vào thời điểm cận kề World Cup. Tuy nhiên, niềm tin tuyệt đối của HLV Luis de la Fuente đã đưa anh đến giải đấu.

Merino đáp lại bằng những con số khó tin. Trong 2 trận gần nhất, anh chỉ thi đấu tổng cộng 9 phút nhưng thắng cả 9 pha tranh chấp. Anh chỉ chạm bóng 2 lần trong vòng cấm, và cả 2 đều dẫn tới bàn thắng. Riêng trước Bỉ, Merino có 16 lần chạm bóng, mọi đường chuyền đều tìm đúng đồng đội.

Với 12 bàn thắng sau 49 trận cho Tây Ban Nha, tất cả đều dưới thời De la Fuente, Merino được xem là hiện thân của lối chơi và những giá trị mà nhà cầm quân này xây dựng.

HLV Bordalas của Getafe nhận định: "Bóng đá hiện đại ngày càng cần những cầu thủ có thể hiểu nhiều không gian khác nhau và mang đến giải pháp ở nhiều khu vực trên sân. Merino đọc trận đấu cực kỳ xuất sắc".

Davide Ancelotti, con trai Carlo Ancelotti và hiện chuẩn bị dẫn dắt Lille, lại nhìn Merino theo một cách khác: "Theo tôi, vị trí lý tưởng của Merino lúc này là 'số 9 ảo'. Ngày trước tôi biết Mikel như một tiền vệ phòng ngự (số 6), nhưng giờ tôi không còn nhìn cậu ấy như vậy nữa".

Mikel Merino biết tuốt - Ảnh 1.

Merino đang là hiện tượng World Cup 2026

Albert Celades, cựu HLV U21 Tây Ban Nha, nhớ lại rằng ông từng sử dụng Merino ở vị trí trung vệ bởi tuyến giữa khi ấy đã quá chật chội với Rodri, Dani Ceballos, Pablo Fornals hay Carlos Soler. Qua những góc nhìn ấy, có thể thấy Merino là một cầu thủ rất khó định nghĩa.

"Không cần phải gắn cho cậu ấy một vị trí cố định. Merino biết khi nào cần xuất hiện, khi nào giữ cân bằng, khi nào xâm nhập vòng cấm và khi nào lùi sâu hỗ trợ. Cậu ấy không phải cầu thủ không có vị trí, mà là người giúp mọi vị trí trở nên tốt hơn", Bordalas phân tích.

Cesar Azpilicueta, cựu đội trưởng Tây Ban Nha, đánh giá: "Merino là mẫu tiền vệ có khả năng xâm nhập vòng cấm thiên bẩm. Cậu ấy đọc tình huống rất giỏi và luôn xuất hiện đúng thời điểm để tạo khác biệt. Khả năng dứt điểm bằng chân lẫn đánh đầu đều rất tự nhiên".

De la Fuente nói đùa: "Chỉ cần nhìn thấy Mikel phía sau là tôi đã thấy yên tâm". Ông giải thích chi tiết hơn: "Merino là cầu thủ cực kỳ toàn diện và đa năng. Cậu ấy có thể đá số 6, số 8, số 10 hay số 9 và đều làm rất tốt. Cậu ấy hiểu trận đấu ở mức xuất sắc, biết đội bóng cần gì trong từng thời điểm. Không chỉ vậy, thái độ sống và tinh thần cống hiến của cậu ấy cũng đáng ngưỡng mộ".

Rudi Garcia, người vừa bị chính Merino loại khỏi World Cup với Bỉ, cũng thừa nhận: "Tôi không hiểu Merino bằng De la Fuente vì chưa từng huấn luyện cậu ấy. Nhưng điều ai cũng thấy là De la Fuente hiểu rất rõ các học trò và luôn khai thác tối đa phẩm chất của họ".

Albert Celades kết luận: "Merino có thể chơi ở nhiều vị trí, trên mọi tuyến, đơn giản vì cậu ấy cực kỳ thông minh". Nếu Tây Ban Nha bế tắc trước Pháp ở bán kết World Cup 2026, không loại trừ khả năng Merino sẽ lại tạo khác biệt. 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

NL

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm