Showbiz ‘hot’ trong ngày: 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh khoe tình mới, Nguyễn Hồng Thuận bị nghi ngờ về giới tính?

04/11/2018 07:24 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - “Mối tình 72 – 27” ngày nào giữa tỷ phú Hoàng Kiều và người mẫu Ngọc Trinh sau một thời gian im ắng bỗng lại “xôn xao dư luận”. Trong khi đó, ca sĩ Trịnh Thăng Bình lên tiếng về tin đồn yêu đồng tính Trấn Thành; chỉ vì 37 tuổi chưa lấy vợ, Nguyễn Hồng Thuận bị nghi ngờ về giới tính...

Xem toàn bộ mục Showbiz "hot" trong ngày TẠI ĐÂY.

Ngoài ra, những thông tin được cho là “sốc” như: Nhóm nhạc Ngọt bị fan dọa tẩy chay khi tham gia In the Spotlight; phát ngôn của TS Lê Thẩm Dương về việc “nhiều chị trong showbiz lấy chồng không bằng não”... cũng đang được nhiều bạn đọc quan tâm, bình luận sôi nổi...

Ngọc Trinh “khoe” tình mới, tình cũ Hoàng Kiều lên tiếng

Theo baophapluat.vn, trước thông tin Ngọc Trinh "bắt cá hai tay" trong thời gian yêu ông, tỷ phú Hoàng Kiều không nhắc đến tên cô mà chỉ gọi là "nàng đó" và xác nhận chuyện tình đổ vỡ do sự "chồng chéo" các mối tình của bạn gái.

Cụ thể, mới đây, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh khoe căn phòng đầy lãng mạn gập sắc hồng được bạn trai mới tặng. Đồng thời cũng tiết lộ đã hẹn hò với bạn trai 2 năm và cho biết đây là tình yêu khiến cô "cảm thấy hạnh phúc nhất, được chiều chuộng nhất", "lúc nào cũng như một công chúa nhỏ", "tình yêu này có sự trân trọng, chăm sóc tỉ mỉ từng chút một"...

Chú thích ảnh
Ngọc Trinh - Hoàng Kiều

Ngay sau đó, tỷ phú Hoàng Kiều đã lên tiếng trong 1 clip mới được đăng tải, “xác nhận chuyện tình của ông chấm dứt do mối quan hệ không rõ ràng của bạn gái". "Bởi vậy tôi mới bỏ đó. Tôi biết khi người đó đến với mình, ai cũng chửi tôi, đè vô mà chửi. Yêu cũng chửi, không yêu cũng chửi, bỏ rồi cũng chửi, chửi tùm lum...” – tỷ phú Hoàng Kiều nói.

Trước đó, mối quan hệ của Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều đã khiến công chúng chú ý từ cuối năm 2016, khi "nữ hoàng nội y" tuổi 27 và tỷ phú tuổi 72. Tuy nhiên, chuyện tình giữa hai người bất ngờ kết thúc vào ngày 23/1/2017.

Lúc ấy, giải thích lý do chia tay, vị tỷ phú cho biết: "Mặc dù tôi đã công khai tình cảm của mình dành cho cô ấy với ý định gắn kết lâu dài, để cô ấy ở bên tôi cho đến hết cuộc đời. Thế nhưng, Ngọc Trinh lại chỉ có mục đích xây dựng một mối quan hệ ngắn ngủi và định kỳ như chia sẻ của cô ấy trên Instagram. Cô ấy không còn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi".

Thực ra, “mối quan hệ chồng chéo” như tỷ phú Hoàng Kiều trong đời sống showbiz không có gì lạ và chuyện lời qua tiếng lại giữa hai bên sau khi đã chia tay xảy ra không hiếm. Chỉ không hiểu tỷ phú Hoàng Kiều ở chỗ, ông đã nhận ra “cô ấy không xứng với tình yêu và sự quan tâm của ông thì quay clip nói về họ để làm gì?

“Nhiều chị trong showbiz lấy chồng không bằng não”?

Mới đây, trong tập 3 chương trình “Quyền lực ghế nóng 2018”, TS Lê Thẩm Dương đã khiến công chúng xôn xao về một phát ngôn của mình.

Tiền Phong trích lại lời TS Lê Thẩm Dương: “Hầu hết các chị trong showbiz lấy chồng đều không phải bằng não, mà là cảm xúc. Nguy hiểm là ở chỗ đó. Cho nên, lấy não để đè cảm xúc xuống nó mệt lắm. Trong điều kiện bình thường, cố đè thì được chứ ở hoàn cảnh khác cũng chẳng đè được đâu. Bởi thế, tôi không tin việc dùng lí trí đè cảm xúc”.

Chú thích ảnh
TS Lê Thẩm Dương tại “Quyền lực ghế nóng 2018”

TS Lê Thẩm Dương cũng nói thêm, showbiz là môi trường dễ bị ganh ghét. “Lĩnh vực nào cũng ghen ghét và ghen ghét thì thâm hậu lắm. Nguyên tắc sống tột cùng là cứ thêm một thành công thì thêm một kẻ thù. Ai cũng muốn thành công mà muốn thành công thì phải có thêm kẻ thù, không kẻ thù thì đố có thành công. Cho nên, lòng người là một phạm trù không đùa được. Con hổ, con beo con nào cũng kinh nhưng không kinh bằng lòng người”.

Trên chỉ là quan điểm cá nhân của TS Lê Thẩm Dương. Đúng sai thế nào rất tiếc chưa thấy ông đưa ra và cũng chưa có “số liệu thống kê” về việc này. Có lẽ, chỉ “các chị” trong làng showbiz mới là người biết rõ nhất mình lấy chồng bằng não hay bằng cảm xúc mà thông, nên miễn bình luận gì thêm.

Trịnh Thăng Bình lên tiếng về tin đồn yêu đồng tính Trấn Thành

Lại cũng liên quan đến “chuyện tình cảm”, nld.com.vn thông tin: “Trấn Thành - Trịnh Thăng Bình từng có nghi án "yêu đồng tính" và nhiều tờ tin mạng đều đề cập đến vấn đề này với nhiều bằng chứng. Dù không thể kiểm chứng nhưng những gì mà khán giả có thể thấy từ trang mạng xã hội facebook của Trấn Thành hay Trịnh Thăng Bình, mối quan hệ thân thiết của cả hai là có thật... Trước đó, nghệ sĩ Trấn Thành từng có tin đồn quan hệ đồng tính với một số cá nhân (người trong cuộc chính thức thừa nhận) dù anh đã có gia đình (kết hôn cùng ca sĩ Hari Won)”.

Chú thích ảnh
Trịnh Thăng Bình - Trấn Thành

Mới đây, ca sĩ Trịnh Thăng Bình chính thức lên tiếng với truyền thông. Anh kể: "Một người bạn gái cũ từng hẹn tôi ra quán cà phê hỏi chuyện có phải tôi thích con trai không. Cô ấy nghe nhiều tin đồn, thậm chí còn nói chính người trong cuộc khẳng định. Tôi bật cười vì "người trong cuộc" là tôi còn không biết".

Thật ra, chuyện nghệ sĩ bị đồn thổi, thị phi không hiếm. Từ chuyện nhỏ nhặt như đang yêu ai, cặp kè với đại gia nào, thẩm mỹ ở đâu…, đến chuyện lớn hơn là yêu đồng tính, người thứ ba hay chơi bùa ngải.

Và như Trịnh Thăng Bình đã nói “người trong cuộc còn không biết” thì sao chúng ta có thể biết được những tin đồn về mối quan hệ của nam ca sĩ và MC Trấn Thành có phải là “yêu đồng tính” hay không? Tốt nhất là hãy cứ để thời gian trả lời cho tất cả!

Nguyễn Hồng Thuận bị nghi ngờ về giới tính

Lại là chuyện liên quan đến giới tính trong làng showbiz. Cụ thể, dù được mệnh danh là "nhạc sĩ triệu view" trong showbiz Việt với việc đã tạo nên nhiều ca khúc gắn với tên tuổi của loạt ca sĩ đình đám như Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Hari Won, Đức Phúc... nhưng nhạc sĩ sinh năm 1981 Nguyễn Hồng Thuận vẫn chưa lập gia đình và đó là một trong những nguyên nhân khiến anh bị đồn thổi là người đồng tính.

Chú thích ảnh
Nguyễn Hồng Thuận

Trên eva.vn, Nguyễn Hồng Thuận chia sẻ rằng, “gần đây hay bị thắc mắc có phải là người đồng tính không, vì tính ra anh cũng quá đủ những "tiêu chuẩn" cần và đủ: body chuẩn, độc thân lâu năm và nhất là gần đây anh lại có một bộ ảnh khoe thân khá táo bạo”.

Dẫu vậy, Nguyễn Hồng Thuận cho rằng những nghi ngờ đó là bình thường. Người thân bên cạnh đều đã chứng kiến những cuộc tình đã qua, và không bao giờ đặt ra những nghi vấn như vậy.

Chú thích ảnh
Nguyễn Hồng Thuận bên cạnh Hồ Ngọc Hà

Bạn bè, người thân có thể không nghi ngờ, nhưng cấm sao được nếu công chúng nghi ngờ. Nhưng công chúng thân mến, xin hãy đừng vội vàng thấy ai đó body 6 múi, độc thân lâu năm... đều cho là có vấn đề về giới tính nhé.

Nhóm nhạc Ngọt bị fan dọa tẩy chay

Đó là thông tin được Phan Việt Hoàng, thành viên ban nhạc Ngọt chia sẻ với Thanh Niên.
Cụ thể, “đã có fan khi biết Ngọt tham gia chương trình In the Spotlight rất không thích, thậm chí còn nhắn tin dọa tẩy chay” – Phan Việt Hoàng nói. “Một số fan của Ngọt phản ứng vì những nghi ngại khi âm nhạc của Ngọt sẽ không còn là của Ngọt vốn mang chất indie lại được đưa lên sân khấu lớn”.

Chú thích ảnh
Nhóm nhạc Ngọt

Vũ Đinh Trọng Thắng, trưởng nhóm nhạc Ngọt cho rằng, Ngọt thường bị nhầm là ban nhạc indie. “Âm nhạc của chúng tôi không phải là indie mà là bất cứ thứ gì mà chúng tôi muốn”, anh nói. “Khi Việt Nam chưa có ngành công nghiệp âm nhạc thì có cái gì mà mainstream (chính thống) đâu. Chúng ta chưa có bản đồ âm nhạc trong khu vực thì đừng nói đến mainstream hay underground” – Thanh Niên dẫn lời Vũ Đinh Trọng Thắng.

Hậu Cống hiến: Ngọt 'tái xuất' với 'In The Spotlight Contemporary'

Hậu Cống hiến: Ngọt 'tái xuất' với 'In The Spotlight Contemporary'

Sau thành công với cú đúp tại giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 13, Ngọt chính thức được mời làm “nghệ sỹ tâm điểm” của chuỗi chương trình "In the spotlight" (Tâm điểm Âm nhạc) phiên bản mới.

Qua lời của trưởng nhóm nhạc, showbiz “hot’ cho rằng các fan của Ngọt hãy bình tĩnh, hãy cứ mua vé đến xem các thần tượng của mình cống hiến.

Âm nhạc suy cho cùng chỉ có hai loại: hay và dở. Nếu hay, là fan ta tiếp tục được “nở mày nở mặt” thêm yêu mến Ngọt. Nếu dở thì tẩy chay cũng chưa muộn.

Khôi Nguyên (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm