Hậu Cống hiến: Ngọt 'tái xuất' với 'In The Spotlight Contemporary'

23/10/2018 10:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thành công với cú đúp tại giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 13, Ngọt chính thức được mời làm “nghệ sỹ tâm điểm” của chuỗi chương trình In the spotlight (Tâm điểm Âm nhạc) phiên bản mới.

1. Năm 2017, ban nhạc Ngọt đã có những hoạt động mạnh mẽ, vươn lên là một trong những nghệ sỹ indie nổi bật nhất của làng nhạc Việt. Với 4 thành viên, Ngọt thực sự tạo nên những thành công về nghệ thuật không chỉ đối với cá nhân ban nhạc, mà còn tạo sự khích lệ mạnh mẽ đối với cộng đồng những nghệ sỹ indie và cả những khán giả hâm mộ.

Với ca khúc Em dạo này, Ngọt được vinh danh ở hạng mục Bài hát của năm, đồng thời “chiếm” luôn tình cảm của báo giới khi được trao giải Nghệ sỹ mới của năm – giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 13 - 2018. Ngay lập tức, Ngọt lọt vào “mắt xanh” của nhạc sỹ Hồng Kiên – giám đốc âm nhạc và ông Trần Thanh Tùng – Giám đốc sản xuất chuỗi chương trình In the spotlight, vì thế, Ngọt đã được mời là nghệ sỹ tâm điểm của chuỗi chương trình phiên bản mới này.

Chú thích ảnh
Ngọt nhận giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 13 - năm 2018 của báo Thể thao & Văn hoá

In the spotlight, từng đoạt giải “Chuỗi chương trình của năm” giải thưởng Cống hiến, đã thay đổi và ra phiên bản mới để tạo sự mới mẻ, hấp dẫn, tiệm cận hơn đối với đời sống âm nhạc dành cho giới trẻ.

Series chương trình mới mang tên “In the spotlight Contemporary” (Tâm điểm Âm nhạc Đương đại), nhằm mục đích giới thiệu chân dung âm nhạc của các nghệ sỹ trẻ đương đại, với concert mở màn diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2018 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Và Ngọt – như đã nói ở trên – chính là “nghệ sỹ tâm điểm” mở màn cho series mới này.

Chú thích ảnh
Ban nhạc Ngọt lần đầu trình diễn trên sân khấu nhà hát

Theo format của phiên bản mới, các “nghệ sỹ tâm điểm” của In the spotlight Contemporary sẽ là những ca sỹ trẻ đang ăn khách nhất hiện nay hoặc các nghệ sỹ indie đang tạo được trào lưu mới cho giới trẻ. Đây thực sự là một điểm khác biệt bởi In the spotlight phiên bản cũ với nghệ sỹ tâm điểm là những ngôi sao gạo cội đã có sự nghiệm âm nhạc lâu dài và là những “tên tuổi” lớn. Sự khác biệt này được kỳ vọng sẽ mang đến cho chuỗi chương trình In the spotlight làn gió mới, thú vị và hấp dẫn hơn.

Chú thích ảnh

2. Với sự “mở màn” của Ngọt, đêm nhạc chắc chắn sẽ tạo được những bất ngờ cho các khán giả trung thành với ban nhạc này, cũng như những người hâm mộ trong cộng đồng indie.

Trước đến nay, các nghệ sỹ indie thường biểu diễn độc lập tại các tụ điểm nhỏ, quán ca phê hoặc các sân khấu ngoài trời. Tuy nhiên, lần này Ngọt sẽ biểu diễn trong nhà hát và không chỉ “độc diễn” một mình band ,mà sẽ có cả dàn nhạc In the spotlight hoành tráng hỗ trợ cùng với những nhạc sỹ, nhạc công tên tuổi của làng nhạc Việt. Như thế, việc đưa Ngọt – một ban nhạc indie - vào trong nhà hát trên một sân khấu lới với thiết bị âm thanh, ánh sang đạt chuẩn và sự đầu tư lớn cho âm nhạc ,bởi giám đốc âm nhạc Hồng Kiên sẽ tạo ra một không gian mới cho các nghệ sỹ indie và cả những khán giả hâm mộ họ.

Chú thích ảnh

Như lời khẳng định của những người làm chương trình, Ngọt vẫn sẽ là Ngọt: ngọt ngào và bình dị với những ca khúc giản dị như chính suy nghĩ, tâm tư, khát vọng của những người trẻ. Hàng loạt bài hit của Ngọt như Em dạo này, Cá hồi, Xanh, Cho tôi đi theo, Khắp xung quanh… sẽ được trình diễn trên sân khấu. Bên cạnh đó, các khán giả cũng sẽ được thưởng thức các ca khúc mới của Ngọt lần đầu được giới thiệu đến công chúng,.

Ban nhạc Ngọt: Vấn đề chật vật mưu sinh vẫn luôn ám ảnh các nghệ sĩ Indie

Ban nhạc Ngọt: Vấn đề chật vật mưu sinh vẫn luôn ám ảnh các nghệ sĩ Indie

Ngọt tự nhận mình may mắn hơn so với nhiều nghệ sĩ độc lập khác. Bởi họ đã chứng kiến rất nhiều cú ngã đau của đồng nghiệp. Đau đến mức không gượng dậy được. 

“Đối với cộng đồng các nghệ sỹ Indie tại Việt Nam hiện nay, điều mà chúng tôi còn thiếu chính là một sân khấu tổ chức chuyên nghiệp, một nhà sản xuất có tâm huyết và nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi vốn luôn lo ngại rằng sự can thiệp của một “ông lớn” trong ngành sẽ làm mất đi chất Indie của chúng tôi, nên chính vì vậy, chúng tôi thường muốn tự tổ chức sản xuất tất cả các live show của ban nhạc”- Đại diện cho ban nhạc Ngọt, thành viên Phan Việt Hoàng cho biết – “Tuy nhiên, khi làm việc với ekip In the spotlight, chúng tôi rất mừng vì đã nhanh chóng tìm được sự thống nhất với các anh chị về quan điểm làm nghệ thuật”.

“Chúng tôi tin tưởng rằng Ngọt In the spotlight sẽ là show Indie đầu tiên được tổ chức một cách bài bản, chuyên nghiệp nhất, và đặc biệt vẫn bảo toàn được chất riêng của chúng tôi” – anh nói thêm.

Phượng Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm