Nhân trị và pháp trị

19/08/2010 12:32 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Câu chuyện hai đứa con của bầu Hiển năm nay thành tích và diễn biến nội tình trái ngược nhau thực sự là câu chuyện thú vị về việc dụng nhân.

Chuyện Thanh Hùng

Trong ví của HLV Phan Thanh Hùng ngoài hình ảnh vợ con, còn có  ảnh của một vài cầu thủ U23. Nhiều lần đối ẩm, có chiến hữu còn lấy chi tiết đó ra chọc “anh sến thế”, ông Hùng cười: “Thấy thương thương nên để ảnh bọn nhỏ làm kỷ niệm chơi”.

HN.T&T đá với SLNA, sau trận người ta thấy Đình Đồng, Trọng Hoàng, Văn Bình kéo nhau sang chào thầy Hùng. Họ ôm vai bá cổ không có chút khách sáo, đấy thực sự là tấm lòng.

Khi ông Hùng ra Hà Nội, ai cũng lo lắng sẽ nhanh chóng bị cầu thủ “bật” lại mà về Đà Nẵng sớm. Thực tế, HN.T&T hiện nay vẫn có mấy nhóm, hay nói cách khác là mấy dây. Thế nhưng, sau mỗi trận đấu, dây nào cũng “rình bắt cóc” ông thầy họ Phan đi uống bia đàm đạo chuyện ngoài bóng đá. Khỏi phải nói sự phấn khởi nếu điệp vụ thành công.

Ở đội bóng Thủ đô, đấy là điều chưa có trong tiền lệ. Ông Hùng được bầu Hiển chống lưng, nhưng điều đó cộng với chuyên môn tốt sẽ không đủ để cái ghế ông chắc chắn. Ông Hùng đã được “lòng dân”, trước hết bằng tấm lòng của ông đến với mọi người. Đấy là thành công của ông Hùng trong việc nhân trị, hay có thể gọi là phát huy được  “quyền lực mềm”. Ai cũng biết rằng, để các phe phái trong HN.T&T chịu đá và duy trì được khát vọng như thế là điều không đơn giản.


2 HLV cùng thuộc nhà T&T đang trải qua những tâm trạng hoàn toàn khác nhau

Chuyện Huỳnh Đức

Những hình ảnh của Phan Thanh Hùng cùng HN.T&T, thật trớ trêu nó lại trái ngược với Huỳnh Đức và SHB.ĐN năm nay. Cầu thủ với Huỳnh Đức nếu không vì công việc, sẽ phân làm hai chiến tuyến rõ ràng. Đấy là hệ quả của lối pháp trị của họ Lê. Ở Đức chỉ có luật, quy chế, tiền bạc, tất cả rõ ràng và mọi người phải tuân theo.

Chính người Đà Nẵng vẫn thường bảo, nếu bầu Hiển luôn túc trực cạnh Đức, để cân bằng khí chất của HLV trẻ này cả lúc chạm đỉnh vinh quang lẫn lúc thất bại, có thể mọi chuyện ổn hơn với Đức.

Ông Hiển ở xa,  giao quyền sinh sát cho Huỳnh Đức, bao trùm lên tất cả là chức Chủ tịch Hội đồng HLV Đà Nẵng và định đoạt những bản hợp đồng chuyển nhượng. Xung quanh Đức, kể cả người ông Hiển cài cắm, không ai có cá tính và dám phản biện lại HLV trưởng khi đi sai đường (như tham vọng chinh phục tất cả những giải đấu trong nước và AFC Cup). Thậm chí, là nịnh nọt, chèn ép người tốt và không về phe mình. 

Lối áp đặt một chiều, lem nhem chuyện hợp đồng đã gây nên cơn sóng ngầm. Như lứa U21 hiện nay đang bị chèn ép mà phải chịu, bởi Công ty CP Thể thao SHB.ĐN vẫn bịt tai trước kêu ca phụ huynh, và dư luận.

Khi SHB.ĐN lao dốc, những mâu thuẫn bởi phương thức pháp trị của Đức đã bùng phát, biểu hiện chỉ còn mỗi nhóm cầu thủ ngoại chịu đá. Đức không chịu thua cuộc, không chịu từ chức, đúng như bản tính của anh. Có điều,  muốn trụ được ở Đà Nẵng và thành công, thì dứt khoát anh phải cân bằng được giữa pháp trị và đức trị.

Số phận của Huỳnh Đức và Phan Thanh Hùng như cuộc đời, như một bộ phim mà kết thúc có hậu thuộc về họ Phan. Có những lúc hẳn Đức đã phải than sao xui thế, như trận Siêu Cúp, trận bán kết Cúp QG trước ai cũng bảo bị “trời hành” bởi ngon ăn vô cùng. Trớ trêu lúc bí bách nhất, thì Đức đã phải đè ngửa HN.T&T ra mà đá. Bầu Hiển hôm ấy vẫn cười nhưng hẳn trong tim ông như bị dao đâm. Thế nên, sau trận SHB.ĐN để thua N.SG,  lần đầu tiên người Đà Nẵng thấy ông bầu này nổi trận lôi đình…

Ai cũng cảm nhận được, HLV Calisto dù nghiêm khắc nhưng ông cũng cực kỳ gần gũi. Phan Thanh Hùng bảo ông học được rất nhiều điều từ thầy, nhất là cách đối nhân xử thế, biết mình, biết ta.

Tần Thủy Hoàng, người trung thành triệt để với pháp trị, rốt cuộc đã phải ngửa cổ mà than: “Chiếm được thành địch thì dễ, nhưng chiếm được lòng dân sao khó thế!”. Đúng thế, dân là nước, có thể đẩy thuyền đi nhưng cũng có thể lật thuyền. Hay nói văn vẻ kiểu như cụ Nguyễn Trãi: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”.

Đấy không còn là chuyện riêng của bóng đá và chuyện số phận hai ông HLV cùng một ông chủ.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm