Giá của Huỳnh Đức

13/08/2010 12:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thông tin hậu trường Huỳnh Đức đã được một đại gia phía Nam chào mời mức lương 200 triệu đồng/tháng đang gây ra cơn sốt thực sự, bởi nó gấp đôi số tiền mà HLV Lê Thụy Hải nhận được ở V.NB. Càng choáng hơn khi hiện nay mỗi tháng Đức “chỉ” được bầu Hiển chi 60 triệu đồng lương tháng.

Xét về tuổi đời, tuổi nghề, cũng như thành tích thì Huỳnh Đức thực sự chỉ đáng học trò của ông Hải “lơ”. Trong làng HLV nội hiện nay, nếu làm phép loại suy, Đức vẫn còn thua nhiều người. Gần nhất là HLV Phan Thanh Hùng, người dưới quyền Huỳnh Đức ở SHB.ĐN nhưng chiến tích đầy mình.

Có gì đó nghịch lý, thậm chí bất thường, bởi ở thời điểm SHB.ĐN bê bết nhất, thì Đức lại tỏa sáng trên thị trường chuyển nhượng. Phải chăng sau cầu thủ, đến lượt đội ngũ HLV cũng bắt đầu nổi sóng với bản hợp đồng  “điên rồ”?

Dường như là thế. Ngay cả cái ghế HLV trưởng ĐTQG cũng có dấu hiệu này. Mức lương mới của HLV Calisto hiện nay khoảng khoảng 22.000 USD mỗi tháng. Nó chênh rất nhiều so với mức lương cũ là 13.000 USD. Nhiều người bảo VFF cũng bị vào thế của HLV Calisto, người thuộc nằm lòng thị trường chuyển nhượng của BĐVN.


Nếu như Huỳnh Đức (trái) nhận lương 200 triệu đồng/tháng thì con số này với HLV Lê Thụy Hải sẽ là bao nhiêu?

Khi VFF đặt bút lên bản hợp đồng mới với mức lương cho HLV Calisto như thế không phải HLV nội nào cũng đồng tình. Đáng chú ý nhất là lời phân tích của ông Trần Văn Phúc. HLV này đánh giá HLV Calisto là người có tài nhưng không hẳn hoàn hảo. Mức lương thế là quá cao. “Cách xây dựng đội tuyển của ông Calisto không hẳn đã làm giới chuyên môn nội khâm phục hoàn toàn. Ông vẫn có chút bảo thủ, một chút thiếu tỉnh táo ở những thời khắc quyết định.

Chi phí sinh hoạt ở Việt Nam thuộc loại rẻ nhất khu vực. Nhiệm vụ vượt qua vòng sơ loại World Cup, chơi tốt ở ASIAD, Asian Cup, ĐT Việt Nam từng làm được, mà việc lọt vào top 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2007 dưới thời ông Riedl là ví dụ.

Vô địch AFF Cup thì ông Calisto đã làm được rồi. AFF Cup hay SEA Games không phải là thứ mà chúng ta ao ước lúc này, phải hướng tới những đấu trường lớn hơn. Việt Nam hiện có nhiều cầu thủ giỏi, có giải VĐQG tốt nhất Đông Nam Á – những yếu tố đó cho thấy chúng ta đã phần nào chinh phục được khu vực này rồi. Chi mức lương kỷ lục cho HLV để chỉ hướng tới những điều đã đạt được, điều đó khiến chúng ta phải suy nghĩ”.

Sẽ là rất mừng nếu như giá trị của HLV nội được tăng lên. Nhưng, nếu như chỉ mỗi Huỳnh Đức “đùng một cái” được đẩy lên lương 200 triệu đồng/tháng, trong khi các HLV khác tài năng không kém lại giá thấp hơn rất nhiều thì đấy là sự chuyển dịch bất bình thường.


Thậm chí là loạn.
HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm