Bóng đá Quốc tế

Senegal vẫn ngang nhiên diễu hành ăn mừng dù bị tước chức vô địch Châu Phi

29/03/2026 09:20 GMT+7 Google News

Dù bị Liên đoàn bóng đá Châu Phi tước chức vô địch nhưng tuyển Senegal đã tổ chức diễu hành ngây trước trận giao hữu gặp Peru tại Paris mới rồi.

Động thái này được xem là tuyên bố cứng rắn của Senegal, bất chấp việc Liên đoàn bóng đá châu Phi đã ra quyết định tước danh hiệu của họ.

Vụ tranh chấp ngôi vô địch AFCON 2025 giữa Senegal và Morocco đang trở thành một trong những bê bối pháp lý, thể thao hiếm thấy trong lịch sử bóng đá châu Phi, khi cả hai bên đều chưa chấp nhận kết luận cuối cùng.

Bị tước chức vô địch Châu Phi, tuyển Senegal vẫn ngang nhiên diễu hành ăn mừng - Ảnh 2.

Bị tước chức vô địch Châu Phi, tuyển Senegal vẫn ngang nhiên diễu hành ăn mừng - Ảnh 3.

Bị tước chức vô địch Châu Phi, tuyển Senegal vẫn ngang nhiên diễu hành ăn mừng - Ảnh 4.

Trở lại với vụ việc ban đầu, Senegal đã đánh bại Morocco 1-0 sau hiệp phụ trong trận chung kết tranh chức vô địch Châu Phi 2026 diễn ra ngày 18/1.

Tuy nhiên, trận đấu khép lại trong hỗn loạn khi các cầu thủ Senegal rời sân ở thời điểm cuối trận, ngay sau khi Morocco được hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi. Đây chính là tình tiết then chốt dẫn đến việc Liên đoàn bóng đá Morocco gửi đơn khiếu nại lên CAF.

Dựa trên Điều 82 của điều lệ giải, CAF sau đó đưa ra phán quyết gây sốc: xử thua Senegal 0-3 vì hành vi bỏ trận khi chưa kết thúc, qua đó trao chức vô địch AFCON 2025 cho Morocco. Quyết định này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ phía Senegal.

Chủ tịch FSF, Abdoulaye Fall, gọi đây là quyết định "không thể chấp nhận", đồng thời khẳng định Senegal sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng trên cả phương diện pháp lý lẫn danh dự. Theo ông, việc thay đổi kết quả của một trận chung kết đã hoàn tất là điều gần như chưa từng có tiền lệ trong bóng đá đỉnh cao.

Ngày 25/3, Tòa án Trọng tài Thể thao xác nhận đã tiếp nhận đơn kháng cáo từ Senegal và sẽ xem xét trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian chờ đợi, đội tuyển Tây Phi vẫn giữ chiếc cúp và thậm chí mang sang Pháp để tổ chức diễu hành – một hành động mang tính biểu tượng, nhưng cũng có thể làm gia tăng căng thẳng với CAF.

Về phía CAF, tổ chức này bảo vệ quyết định của mình và nhấn mạnh các cơ quan xét xử hoạt động độc lập. Đáng chú ý, CAF từng cập nhật Morocco là nhà vô địch AFCON 2025 trên trang chủ trước khi âm thầm gỡ bỏ thông tin, càng khiến vụ việc thêm phần rối ren.

Trong bối cảnh Senegal chưa chấp nhận phán quyết và vẫn giữ cúp, còn CAF chưa thay đổi lập trường, ngôi vương châu Phi hiện rơi vào trạng thái "treo". Tất cả giờ đây phụ thuộc vào phán quyết cuối cùng từ CAS – cơ quan có thể định đoạt không chỉ danh hiệu, mà còn ảnh hưởng sâu rộng tới tiền lệ pháp lý trong bóng đá thế giới.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm