Bóng đá Quốc tế

Senegal kiện lên CAS, quyết không trả cúp

23/03/2026 09:10 GMT+7 Google News

Diễn biến vụ việc Senegal bị tước danh hiệu AFCON hôm thứ Ba vừa qua trở nên nóng hơn khi đội tuyển nước này tuyên bố họ sẽ đem vụ việc ra Tòa án Trọng tài thể thao (CAS). Thực hư câu chuyện ra sao?

Nguồn cơn của quyết định từ phía Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) nằm ở việc các cầu thủ Senegal và huấn luyện viên Pape Thiaw đã bỏ vào đường hầm để phản đối quyết định thổi phạt đền cho Morocco của trọng tài Jean-Jacques Ndala ở phút 90+8 khi tỷ số vẫn là 0-0. Trận đấu bị đình lại đến 16 phút để các cầu thủ Senegal chấp nhận trở lại thi đấu. Brahim Diaz của Morocco đá hỏng quả phạt đền, mở ra cơ hội để Senegal giành chiến thắng trong hiệp phụ nhờ bàn thắng duy nhất của Pape Gueye.

Phía Morocco đã gửi đơn kháng cáo và hội đồng CAF ra phán quyết xử Senegal thua 0-3. Morocco vì thế được tuyên bố là nhà vô địch AFCON năm nay. Nhưng phía Senegal khẳng định đây là quyết định vô lý và họ sẽ kháng cáo lên CAS cho phán quyết chung cuộc.

Trong lúc chờ phán quyết từ CAS, ông Abdoulaye Seydou Sow, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Senegal khẳng định đội tuyển nước này vẫn đang giữ danh hiệu AFCON và không có lý do gì để họ hoàn trả nó: "Đây là một ý đồ xấu. Quyết định này hoàn toàn không có bất cứ căn cứ nào. Nó chẳng hề dựa trên một cơ sở pháp lý. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Senegal đã làm việc với luật sư. Chúng tôi sẽ gửi đơn lên CAS và chờ đợi phán quyết cuối cùng. Chúng tôi sẽ không từ bỏ. Sự thật và công lý vẫn nằm về phía Senegal". Còn ông Augustin Senghor, một thành viên của CAF, viện dẫn điều 5.2 của Luật bóng đá khẳng định quyết định của trọng tài trên sân là cuối cùng, bao gồm cả tính hợp lệ của bàn thắng và kết quả trận đấu.

Ngoài chiếc cúp AFCON, các cầu thủ Senegal còn được nhận huy chương dành cho nhà vô địch. Họ đã đeo những chiếc huy chương ấy trong buổi lễ diễu hành ở quê nhà. Ngay khi biết tin Senegal bị tước danh hiệu vô địch AFCON, một số cầu thủ Senegal phản ứng bằng việc khước từ yêu cầu trả lại huy chương.

Senegal kiện lên CAS, quyết không trả cúp - Ảnh 1.

Senegal tự tin sẽ giành chiến thắng khi kiện lên CAS

Hậu vệ chơi cho Lyon Moussa Niakhate viết trên trang Instagram cá nhân: "Hãy đến mà lấy huy chương về. Họ thật là điên rồ". Tiền vệ thuộc biên chế Everton Idrissa Gueye thì chia sẻ: "Những danh hiệu, chiếc cúp, huy chương... tất cả đều chỉ có thời hạn. Những gì còn đọng lại lâu dài là thứ mọi người có thể mang về bên gia đình. Người Senegal luôn thể hiện sự đoàn kết trong cả nghịch cảnh lẫn vinh quang. Sẽ không ai có thể lấy đi những thứ đó khỏi người dân chúng tôi". Hôm thứ Tư tuần trước, Everton đã đăng tấm hình để ủng hộ cho Gueye và tiền đạo Iliman Ndiaye, những cầu thủ Senegal đang chơi bóng ở sân Goodison Park.

Ngoài chiếc cúp và huy chương dành cho nhà vô địch, các cầu thủ Senegal cũng nhận được khoản tiền thưởng 10 triệu USD từ CAF dành cho đội vô địch AFCON. Con số này cao hơn đáng kể so với số tiền 7 triệu USD mà đội tuyển Bờ Biển Ngà nhận được khi vô địch AFCON 2024. Câu chuyện tiền thưởng của Senegal sẽ chỉ được ngã ngũ sau khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ việc này. Điều mà các cầu thủ Senegal có thể yên tâm là phần thưởng 134 nghìn USD cho mỗi cầu thủ từ Liên đoàn bóng đá Senegal sẽ không bị ảnh hưởng.

Việc Senegal kháng cáo và đưa vụ việc ra CAS chỉ còn là vấn đề thời gian. Thế nên diễn biến vụ việc này sẽ chưa thể sớm ngã ngũ.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm