Việt Nam 4-0 Malaysia: Vào chung kết bóng đá nữ, tuyển Việt Nam chờ đối thủ

18/12/2013 15:50 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa,vn) - Cú đúp của Minh Nguyệt cùng các pha lập công của Tuyết Dung và Huỳnh Như mang về cho tuyển nữ Việt Nam chiến thắng cách biệt 4-0 trước Malaysia để giành quyền chơi trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 27 nơi chúng ta sẽ gặp Thái Lan hoặc Myanmar.

Diễn biến trận đấu

90': Dù sau đó còn có các cơ hội mười mươi của Thanh Hương và đặc biệt là pha đối mặt thủ môn ở cự ly gần, góc sút rộng của Tuyết Dung, tuyển Việt Nam không có thêm bàn thắng. Dù sao chiến thắng 4-0 vẫn là quá đủ để chúng ta hài lòng. Việt Nam vào chung kết và sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết còn lại  giữa Thái Lan và Myanmar.

88': XÀ NGANG! Tuyết Dung vừa dứt điểm chân trái cận thành dội xà ngang khung thành Malaysia. Không có bàn thắng thứ 5 cho tuyển Việt Nam nhưng chúng ta đã cầm chắc vé vào chung kết.

81': NGUY HIỂM! Nguyễn Thị Xuyến dâng cao ở cánh trái rồi căng ngang vào trong cực chính xác cho Huỳnh Như đệm bóng cận thành một chạm nhưng bóng đi đúng vị trí của Asma. Rất đáng tiếc.

75': VÀO! Nguyễn Thị Nguyệt đá phạt góc, Nguyễn Thị Nga đánh đầu dội xà ngang bật ra. Huỳnh Như rất nhanh đã lao vào đệm bóng chính xác. Tuyển Việt Nam dẫn 4-0.

72': Bây giờ đến lượt Kim Hồng rời sân sớm và Nguyễn Thị Nguyệt được tung vào sân

68': Vừa rồi là pha đánh đầu của Thanh Hương nhưng bóng đi nhẹ và đúng vị trí của Asma.



Huỳnh Như và đội đội ăn mừng bàn thắng

63': VÀO! Sau cú sút dội xà ngang khung thành Malaysia của đồng đội, Minh Nguyệt có mặt kịp thời đá bồi tung lưới Malaysia. Tỷ số là 3-0 cho nữ Việt Nam. Ngay sau khi ghi bàn, Minh Nguyệt đã được HLV Trần Vân Phát cho ra nghỉ sớm để dưỡng sức. Thanh Hương được tung vào sân.

58': CỨU THUA! Huỳnh Như vừa đối mặt thủ thành Asma nhưng cú sút của cô đã bị thủ thành Malaysia xuất sắc cản phá. Sau pha bóng này Asma đã bị đau nhưng cô đã có thể tiếp tục thi đấu.

55': VÀO! Sau pha đánh đầu phá bóng lỗi của hậu vệ Malaysia, Tuyết Dung cướp được bóng và dứt điểm chân trái ngay vòng vòng cấm tung lưới đội bạn.

49': Minh Nguyệt vừa sút chân phải rất nhanh ngay mép vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Malaysia. Tuyển Việt Nam đã được hưởng 7 quả phạt góc so với chỉ 1 của Malaysia. Chúng ta vẫn đang áp đảo đội bạn ngay những phút đầu hiệp 2 này.




Tuyển nữ Việt Nam

45': XÀ NGANG!
Nguyễn Thị Xuyên dâng cao tấn công vừa có pha xâm nhập vòng cấm Malaysia và sút dội xà ngang. Cơ hội nhân đôi cách biệt cho tuyển nữ Việt Nam đã trôi qua. 1-0 là tỷ số của 45 phút thi đấu đầu tiên.

40': NGUY HIỂM! Quan sát thấy thủ môn Kiểu Trinh lên hơi cao, cầu thủ Malaysia dứt điểm kỹ thuật xa từ về khung thành tuyển Việt Nam. Kiểu Trinh đẩy bóng chạm xà ngang bật ra.

35': BỎ LỠ! Một lần nữa Huỳnh Như có cơ hội ghi bàn. Nhưng cô dứt điểm hỏng ăn trong tư thế đối mặt thủ môn Malaysia.

30': 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua. Chúng ta đang kiểm soát thế trận và bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân Malaysia.

25': Tuyết Dung vừa cướp bóng trong chân cầu thủ đội bạn. Cô đi vào vòng cấm rồi sút chìm chéo góc bằng chân phải nhưng bóng đi nhẹ và chệch cột dọc khung thành Asma.

20': Từ đầu trận đến giờ chúng ta tấn công khá nhiều ở biên trái. Tuyển Việt Nam đang nhỉnh hơn đối thủ cả về kỹ thuật, chiến thuật lẫn khả năng cầm bóng.

15': Huỳnh Như vừa đánh đầu sau quả phạt góc của đồng đội nhưng bóng đi nhẹ và thủ môn Asma không mấy khó khăn để khống chế.



Tuyển nữ Việt Nam nhí nhảnh trước giờ xung trận - Ảnh Xuân Hà

11': VÀO! Minh Nguyệt đệm bóng cận thành tung lưới Malaysia sau quả phạt góc của Nguyễn Thị Xuyến. Minh Nguyệt cũng lập cú đúp trong chiến thắng 7-0 trước Philippines.

9': Lại một pha bóng nguy hiểm nữa nhưng Huỳnh Như không kịp tiếp bóng trong vòng cấm. Thủ môn Asma đã băng ra rất nhanh.

6': Huỳnh Như đã lập cú đúp trong chiến thắng 7-0 trước Philippines dù vào sân từ ghế dự bị. Tuyển nữ Việt Nam bắt đầu chơi lấn lướt trong những phút vừa qua.

4': NGUY HIỂM!
Chúng ta vừa bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng sớm. Đón quả tạt của đồng đội từ cánh trái, Huỳnh Như đánh đầu cận thành trong tư thế trống trải nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ thành Asma bên phía Malaysia.

----------------------------------------------------------------
+Đội hình chính thức

Việt Nam: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến,  Nguyễn Thị Nga, Hải Hoà, Ngọc Anh, Kim Hồng, Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Thương, Tuyết Dung, Minh Nguyệt. Huỳnh Như.
Malaysia:
Asma; Shasha, Pius, Jumilis, Eslilah Esar, Majid, Angela Kais, Yahya, Malini Nordin, Sihaya Ajad, Rofinus.



Kết quả thi đấu của các đội và lịch đấu những trận bóng đá nữ còn lại ở SEA Games 27

Tuyển nữ Việt Nam bước vào trận bán kết với Malaysia chiều nay với thành tích toàn thắng 2 trận và dẫn đầu bảng A. Điều đó vừa giúp chúng ta tránh gặp đối thủ mạnh Thái Lan ngay từ bán kết, mặt khác tạo đà tâm lý thuận lợi cho các học trò HLV Trần Vân Phát. Khác hẳn với các đồng nghiệp nam, bóng đá nữ được kỳ vọng chiến thắng lớn hơn nhiều và niềm tin ấy là có cơ sở.

Trên thực tế, với những gì mà tuyển nữ Việt Nam thể hiện trước Myanmar và Philippines ở 2 trận vòng bảng, chúng ta có quyền lạc quan và hy vọng vào chiến thắng sau cùng. Tuyển nữ Malaysia vào bán kết với thành tích nhì bảng B trong đó họ từng thảm bại 1-6 trước nữ Thái Lan. 



Tuyển nữ Việt Nam có cơ hội lớn để chơi trận chung kết

Sau 18 năm, bóng đá nữ Malaysia mới lại được lọt vào bán kết một kỳ SEA Games. HLV Jacob Joseph của đội tuyển Malaysia cho biết: “Mục tiêu lọt vào bán kết chúng tôi đã đạt đượcvà chỉ còn cách trận chung kết một bước chân. Mặc dù chúng tôi không được đánh giá là ứng cử viên vô địch nhưng tôi muốn các cầu thủ phải tự tin, thoải mái khi gặp đội tuyển Việt Nam”.

Khó khăn cho Malaysia trong trận đấu chiều nay là chấn thương của thủ môn Asma Junaidi  và đội trưởng Angela Kais. Mặc dù vậy, HLV Jacob Joseph khẳng định ông đã có sự lựa chọn đội hình cho trận bán kết. Ông Jacob Joseph cũng yêu cầu các cầu thủ Malaysia phải chơi với hơn 100% sức lực trong trận gặp đội tuyển Việt Nam. Tuy nói thế nhưng tuyển nữ Việt Nam tuyệt đối không được phép chủ quan, coi thường đối thủ. Chỉ cần chúng ta thi đấu tập trung và tôn trọng đội bạn, không ai nghi ngờ rằng vào khả năng chơi trận chung kết của các học trò HLV Trần Vân Phát.

+Đội tuyển nữ Việt Nam cần làm gì trong trận đấu với Malaysia? Xem chi tiết TẠI ĐÂY!

Đội hình dự kiến

ĐT Việt Nam: Kiều Trinh, Ngọc Anh, Hải Hòa, Nguyễn Thị Nga, Kim Hồng, Nguyễn Thị Xuyến, Lê Thị Thương, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Muôn, Minh Nguyệt, Thanh Hương.

ĐT Malaysia: Binti Junaidi, Hairol Nizam, Elly Pius, Bte Jumilis, Esar, Binti Majid, Bte Mosroh, Anak Kais, Sikayun, Binti Nordin, Rofinus.

+Đội tuyển nữ Việt Nam tiến thắng vào bán kết sau chiến thắng "7 sao" trước nữ Philippines. Một màn trình diễn thể hiện ưu thế vượt trội của chúng ta so với đối thủ chỉ mạnh về thể lực. Xem chi tiết TẠI ĐÂY!

+Trước Phlippines, chúng ta cũng đánh bại nữ Myanmar 1-0. Một chiến thắng không dễ dàng nhưng chúng ta đã thể hiện được bản lĩnh trước đội chủ nhà. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm