28/11/2025 10:49 GMT+7 | Pickleball
Trong khi phần lớn các cuộc thảo luận về "làn sóng pickleball tại châu Á" tập trung vào sự bùng nổ của môn thể thao này ở Việt Nam, Malaysia, Ấn Độ và Philippines, nhiều quốc gia khác cũng đang nhanh chóng nhập cuộc.
Singapore, Nhật Bản và Trung Quốc đã bắt đầu chú ý, và Hàn Quốc cũng đang dần hòa vào "xu hướng không thể ngăn cản" mang tên pickleball khi môn thể thao này chứng kiến mức tăng trưởng vượt bậc tại đây.
Theo tờ Chosun Daily - ấn bản tiếng Anh của nhật báo Chosun Ilbo, sự phổ biến của pickleball tại xứ kim chi đã tăng mạnh kể từ khi được giới thiệu vào khoảng năm 2016. Lý do chủ yếu dẫn đến sự tăng trưởng này là pickleball được xem như một "môn thể thao phong cách sống": dễ học, dễ tiếp cận và đòi hỏi ít thể lực hơn tennis hay các môn thể thao phổ biến khác.
Không lâu sau đó, Hiệp hội Pickleball Hàn Quốc được thành lập vào năm 2018, giúp độ phủ sóng của môn thể thao này tăng mạnh hơn nữa. Nhiều giải đấu bắt đầu được tổ chức thường xuyên để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng người chơi pickleball trên khắp cả nước. Đến năm ngoái, thành phố Wonju thuộc tỉnh Gangwon đã khai trương Công viên Pickleball Oak Valley - hiện là cơ sở chuyên biệt dành cho pickleball lớn nhất tại Hàn Quốc.
Tốc độ thâm nhập thị trường nhanh và sự quan tâm ngày càng lớn từ người tiêu dùng đã đưa ngành thiết bị pickleball vào nhóm có tiềm năng tăng trưởng cao nhất. Theo dự báo, thị trường được kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 12% trong 5 năm tới, phản ánh nhu cầu gia tăng từ phong trào pickleball đang lan rộng tại nhiều thành phố lớn.

Cộng đồng pickleball đang phát triển nhanh tại Hàn Quốc.
Một trong những nhân tố có đóng góp lớn cho sự lan tỏa của pickleball tại Hàn Quốc là huấn luyện viên 32 tuổi Lee Tae-ho. Anh bắt đầu chơi pickleball cách đây vài năm và nhanh chóng bị cuốn hút, hiện đang truyền đạt kiến thức cho những người mới chơi và người đam mê ở mọi trình độ.
"Tôi không phải là vận động viên chuyên nghiệp trước đây. Tôi từng kinh doanh riêng nhưng đã bị cuốn hút bởi pickleball. Giờ tôi dạy môn này cho người khác. Sự dễ tiếp cận chính là điều tạo nên sức hút của nó", Lee Tae-ho chia sẻ. Sung Moon-hee, năm nay 48 tuổi, cũng đồng tình khi nói với Chosun Daily rằng pickleball "trông rất vui", "dễ học" và "cực kỳ thú vị".
Bridget Martin, một người Mỹ đang sinh sống tại Hàn Quốc, cho biết cô đã tìm kiếm thông tin về pickleball ngay khi đặt chân đến quốc gia Đông Á này. Theo Martin, dù hiện tại Hàn Quốc chưa có quá nhiều vận động viên pickleball chuyên nghiệp đẳng cấp cao, kỹ năng trung bình của người chơi phong trào tại đây "không hề thua kém người Mỹ".
Điều này càng củng cố cho đà phát triển mạnh mẽ mà môn thể thao này đang đạt được tại Hàn Quốc. Và điều tốt đẹp hơn nữa là pickleball dường như vẫn đang trên đà tăng trưởng tại Hàn Quốc - như câu nói quen thuộc: điều tuyệt vời nhất có thể vẫn còn ở phía trước.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất