Sau quyết định táo bạo của HLV Troussier, tiền đạo HAGL có cơ hội bước ra ánh sáng

03/06/2023 13:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

Từng nổi bật ở đội hình U20 Việt Nam dự kỳ World Cup U20 lịch sử ở Hàn Quốc năm 2017 nhưng Đinh Thanh Bình đã "chìm nghỉm" từ đó đến nay. Màn trình diễn khá ở V-League 2023 và sự xuất hiện của tân HLV Philippe Troussier lần này là cơ hội lớn cho chân sút HAGL tự thay đổi sự nghiệp.

Ở giải đấu lịch sử tại xứ kim chi năm đó, Thanh Bình từ chỗ vô danh đã khiến nhiều người bất ngờ khi được HLV Hoàng Anh Tuấn lựa chọn. 

Không những thế, cầu thủ này tập luyện tốt để lấy luôn suất đá chính trước U20 New Zealand, U20 Honduras và chơi ấn tượng hơn cả những chân sút nổi trội của nền bóng đá là Tiến Linh và Đức Chinh.

Cơ hội "bước ra ánh sáng" của tiền đạo HAGL - Ảnh 1.

Thanh Bình từng là tiền đạo hàng đầu của U20 Việt Nam ở U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Nhưng rồi, trở lại HAGL, Thanh Bình không thể bứt phá khi trước mắt mình là những "con cưng" của bầu Đức như Công Phượng, Văn Toàn. 

Chưa kể ở đội bóng phố Núi vốn phải chật vật trụ hạng khi đó, hàng công phải ưu tiên thêm cho các ngoại binh. Từ đó trở đi, cái tên Đinh Thanh Bình chỉ có ý nghĩa là chân sút triển vọng.

Cơ hội "bước ra ánh sáng" của tiền đạo HAGL - Ảnh 2.

Thanh Bình gặp chấn thương ở trận gặp U20 Honduras và chia tay giải đấu sớm hơn mong đợi. Ảnh: TTVH

Cầu thủ quê Sầm Sơn phải ra đi để tìm sự thừa nhận. Một năm sau, Thanh Bình cùng Ngọc Quang là những nhân tố chủ chốt của HAGL được Viettel mượn và giúp CLB này lên hạng V-League 2019. 

Đó là bước ngoặt lịch sử cho CLB đã đăng quang V-League 2020. Nhưng với Thanh Bình hay Ngọc Quang, họ phải trở về HAGL và rồi lại tái diễn tình cảnh tương tự năm 2018.

Cơ hội "bước ra ánh sáng" của tiền đạo HAGL - Ảnh 3.

Với cái đầu trọc ấn tượng để thể hiện sự quyết tâm, Thanh Bình đang là "thần may mắn" của HAGL năm nay khi giúp CLB chưa thua trận nào sau 8 trận mình ra sân. Ảnh: VPF

Ngọc Quang phải chờ tới thành tích đưa Hải Phòng đoạt danh hiệu Á quân V-League 2022 mới được gọi trở lại đội 1 HAGL còn Thanh Bình cũng khá tương tự, sau khi giúp Công an nhân dân lên hạng năm nay (Công an Hà Nội hiện tại), cầu thủ này cũng được HLV Kiatisuk "chấm" đưa trở lại HAGL

Hai mùa giải cho mượn, Thanh Bình giúp CLB hạng Nhất có 8 bàn. Trong đó, 7 bàn của tiền đạo sinh năm 1998 giúp Công an nhân dân lên hạng.

HLV Kiatisuk nhìn thấy sự trưởng thành vượt bậc của các cầu thủ được cho mượn và khi "Thế hệ vàng" HAGL đồng loạt ra đi, ông cần khát khao của những Ngọc Quang, Thanh Bình. 

Điều này càng cho thấy sự khắc nghiệt với một cầu thủ muốn tồn tại ở môi trường bóng đá cao nhất Việt Nam. Đó cũng là tình cảnh chung của nhiều lò đào tạo cầu thủ có tiếng khác. Để lên đội 1 là cả vấn đề, nhưng "sống sót" trụ lại năm này sang năm khác là điều không đơn giản.

Thanh Bình trầy trật nhiều năm mới trở lại phố Núi. Và cầu thủ 25 tuổi đã ăn mừng muốn rơi nước mắt khi có cho mình bàn thắng vào lưới Thanh Hóa năm nay. 

8 mùa giải mang tiếng là quân của bầu Đức, nhưng phải đợi tới năm 25 tuổi, Thanh Bình mới có thể được ăn mừng pha lập công ở V-League. Càng đặc biệt hơn khi bàn thắng hôm 19/5 được Thanh Bình ghi vào lưới CLB quê hương Thanh Hóa, giúp HAGL thoát thua ở sân nhà Pleiku.

Thanh Bình là sự khác biệt của HLV Kiatisuk khi ông buộc phải thay đổi để giúp đội nhà tránh bị bắt bài. Ở đầu mùa, Ngọc Quang là tiền vệ luôn biết cách tỏa sáng nhưng khi V-League trở lại từ giữa tháng 5, các đối thủ đã nhận diện cầu thủ gốc Quảng Nam và HLV Kiatisuk phải tìm cách khác để thích nghi. Thanh Bình là cái tên được lựa chọn và tỏa sáng đúng như mong đợi của "Zico Thái".

Điều đặc biệt khác với Thanh Bình là sự may mắn cho đội nhà. Cầu thủ gốc Thanh Hóa ra sân 8/10 trận và HAGL 8 trận không thua (2 thắng, 6 hòa). Thanh Bình qua đó mang về 12 điểm cho HAGL. HLV Kiatisuk càng có lý do để tin tưởng cậu học trò này.

Đó cũng là động lực để Thanh Bình tiếp tục tỏa sáng ở trận đấu mới nhất trước nhà đương kim vô địch Hà Nội FC. Tiền đạo sinh năm 1998 là người chớp thời cơ vượt qua Tấn Trường, buộc thủ thành kỳ cựu phải phạm lỗi. 

HAGL được 11m và Paollo Oliveira đã ghi bàn thắng duy nhất trận từ phút thứ 6 để giúp HAGL có 3 điểm đầu tiên trên sân nhà năm nay. Đó cũng là lần đầu sau ngày V-League trở lại, HAGL mới biết thắng.

Thành tích đó cũng giúp đoàn quân của "Zico Thái" chen chân được vào TOP 8, đủ điều kiện để tranh huy chương mùa này. Dù thứ hạng đó có mong manh, nhưng với khát khao của Thanh Bình, CĐV HAGL có thể hy vọng vào sự khác biệt trong thời gian tới.

Vận may còn phải kể tới với Thanh Bình khi có vẻ 2023 sẽ là năm đáng nhớ trong sự nghiệp cầu thủ 25 tuổi. Sau khi công bố danh sách 33 thành viên hội quân tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận giao hữu vào tháng 6 năm nay với Hong Kong và Syria, HLV Troussier đã suy nghĩ lại và quyết định trao suất thứ 34 cho Thanh Bình.

Đó cũng có thể là sự bổ sung sau cùng ở danh sách đội tuyển lần này. Đây cũng là thời cơ vàng cho Thanh Bình làm hết sức nhằm gây ấn tượng cho chiến lược gia người Pháp. 

Với cá tính của mình, ông Troussier bấy giờ chỉ xem Thanh Bình cũng ngang ngửa Tiến Linh, Văn Toàn, Công Phượng, Mạnh Dũng… Cơ hội sẽ chia đều cho tất cả. Ở tuổi 25 hừng hực khí thế, Thanh Bình biết phải làm gì để tranh thủ cơ hội được trao.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm