Việc Roberto Mancini trở lại dẫn dắt đội tuyển Ý đang tạo nên cuộc tranh luận lớn trong dư luận nước này. Ba năm sau cuộc chia tay đầy ồn ào để nhận lời dẫn dắt đội tuyển Ả Rập Xê Út với mức lương khoảng 25 triệu euro mỗi mùa, nhiều người đặt câu hỏi liệu chiến lược gia 61 tuổi có phải lựa chọn phù hợp để vực dậy Azzurri hay không.
Theo bài bình luận của La Gazzetta dello Sport, vấn đề không còn nằm ở năng lực chuyên môn của Mancini mà là sự "phù hợp" trong bối cảnh bóng đá Ý đang cần một HLV có sự tận tâm tuyệt đối với màu áo thiên thanh.
Cuộc chia tay khiến cả nước Ý sửng sốt
Mùa hè năm 2023, Roberto Mancini vẫn là HLV trưởng đã đưa tuyển Ý lên ngôi vô địch EURO 2020 sau chiến thắng trước Anh trên sân Wembley.
Tuy nhiên, sau chức vô địch ấy, đội tuyển Ý dần sa sút. Kết quả thi đấu không còn thuyết phục, các quyết định chuyên môn gây nhiều tranh cãi và mối quan hệ giữa Mancini với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) khi đó là Gabriele Gravina cũng xuất hiện những rạn nứt.
Điều bất ngờ xảy ra vào ngày 13/8/2023, khi FIGC nhận được email có xác thực pháp lý (PEC) do Mancini gửi từ đảo Mykonos (Hy Lạp), thông báo quyết định từ chức. Đáng chú ý, chỉ một ngày trước đó, Mancini và Gravina vẫn trao đổi về những khó khăn của đội tuyển nhưng không hề đề cập đến khả năng chia tay.
Sau khi nhận được email, Gravina lập tức gọi điện cho Mancini nhưng không nhận được phản hồi.
Theo truyền thông Ý, cách thức và thời điểm từ chức của Mancini khiến toàn bộ Liên đoàn cũng như người hâm mộ bị sốc, bởi chỉ chưa đầy một tháng sau, tuyển Ý sẽ bước vào hai trận đấu rất quan trọng gặp Bắc Macedonia và Ukraine ở vòng loại EURO 2024, sau khi đã để thua Anh trên sân nhà.
Không ít CĐV cho rằng Mancini đã bỏ lại đội tuyển đúng vào thời điểm khó khăn nhất.

Mancini từng chia tay tuyển Ý để sang dẫn dắt Ả Rập Xê Út với bản hợp đồng 25 triệu euro/mùa - Ảnh AFP.
Bản hợp đồng 25 triệu euro với Saudi Arabia
Điều khiến người hâm mộ bóng đá Ý càng khó chấp nhận là diễn biến xảy ra ngay sau đó.
Để giải thích quyết định từ chức, Mancini cho biết nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những thay đổi trong ban huấn luyện mà FIGC thực hiện.
Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, nhiều thông tin về điều khoản chấm dứt hợp đồng giữa ông và FIGC được tiết lộ. Đến ngày 28/8/2023, Mancini chính thức ký hợp đồng với đội tuyển Ả Rập Xê Út. Theo truyền thông Ý, mức lương của ông lên tới khoảng 25 triệu euro mỗi mùa, trở thành một trong những HLV đội tuyển quốc gia hưởng lương cao nhất thế giới.
Tờ La Gazzetta dello Sport cho rằng thật khó tin nếu nói rằng Mancini chưa biết trước về lời đề nghị từ Ả Rập Xê Út vào thời điểm gửi email từ chức tại đảo Mykonos. Nguồn tin của tờ báo này cũng tiết lộ trước khi rời đội tuyển, Mancini từng gửi nhiều email tới Chủ tịch Gravina để yêu cầu các điều kiện hợp đồng có lợi hơn cho mình.
Đây chính là điểm khiến việc Mancini trở lại gây nhiều tranh cãi.
Chủ tịch FIGC hiện tại, Giovanni Malago, từng khẳng định tuyển Ý cần một HLV "sẵn sàng đặt cả trái tim vượt qua mọi thử thách, với niềm đam mê và sự cống hiến tuyệt đối cho đội tuyển quốc gia".

Việc lựa chọn chính người từng rời bỏ đội tuyển để theo đuổi bản hợp đồng hàng chục triệu euro khiến không ít người đặt dấu hỏi về tính phù hợp - Ảnh AFP.
Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn chính người từng rời bỏ đội tuyển để theo đuổi bản hợp đồng hàng chục triệu euro khiến không ít người đặt dấu hỏi về tính phù hợp.
Mancini đã lên tiếng xin lỗi vì cách chia tay của mình. Tuy nhiên, theo quan điểm của nhiều người hâm mộ, lời xin lỗi không phải lúc nào cũng đủ để xóa đi ký ức của họ, những người vẫn chưa quên cú sốc mà họ phải trải qua vào mùa hè năm 2023.
Tờ La Gazzetta dello Sport đã tổ chức cuộc khảo sát với câu hỏi: "Roberto Mancini có phải là người phù hợp để dẫn dắt đội tuyển Ý?". Hai lựa chọn được đưa ra gồm: Có, Italy nên bắt đầu lại cùng Mancini; Không, việc ông rời đội tuyển để sang Ả Rập Xê Út là sai lầm quá lớn để có thể bỏ qua. Cuộc thăm dò đã thu hút hơn 32.500 lượt bình chọn, cho thấy việc Mancini trở lại vẫn là chủ đề gây chia rẽ mạnh mẽ trong dư luận Ý.
Việc một HLV theo đuổi mức thu nhập cao không phải là điều đáng trách. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh nhất định, đặc biệt khi liên quan đến đội tuyển quốc gia và niềm tin của người hâm mộ, những quyết định ấy có thể bị xem là "không phù hợp" và để lại những vết gợn khó xóa trong lòng người yêu bóng đá xứ mì ống.