Sao Việt kiều Jason Quang-Vinh Pendant 'thả thính' HLV Troussier sẽ về Hà Nội FC?

18/02/2023 06:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

Với việc Hà Nội FC vẫn còn một suất dành cho cầu thủ Việt Kiều, Jason Quang-Vinh Pendant đã được nhắc đến như một mục tiêu tiềm năng.

Jason Quang-Vinh Pendant có về Hà Nội FC?

Jason Quang-Vinh Pendant sinh năm 1997 tại Sarcelles, Pháp trong một gia đình có mẹ là người Việt Nam và bố là người Pháp. Anh bắt đầu chơi bóng cho đội địa phương Sarcelles AAS trước khi gia nhập đội trẻ Sochaux và có gần 10 năm gắn bó với câu lạc bộ miền Đông nước Pháp. Trong thời gian đó, Jason Quang-Vinh Pendant có 4 mùa giải chơi bóng cho đội một, ra sân 75 trận trước khi chuyển sang câu lạc bộ New York Red Bulls tại MLS vào năm 2020.

Giai đoạn 2012- 2014, Jason Quang-Vinh Pendant đã chơi gần 20 trận với các đội U16 và U18 Pháp, bên cạnh những người đồng đội nổi tiếng như Christopher Nkunku, Marcus Thuram, Allan Saint-Maximim và Ousmane Dembele…

Jason Quang-Vinh Pendant liệu có về Hà Nội FC? - Ảnh 2.

Jason Quang-Vinh Pendant từng chơi cho U16 và U18 Pháp, bên cạnh những người đồng đội nổi tiếng như Christopher Nkunku, Marcus Thuram, Allan Saint-Maximim và Ousmane Dembele…

Hiện tại, Jason Quang-Vinh Pendant đang khoác áo câu lạc bộ Quevilly-rouen Metropole ở Ligue 2. Đội bóng của hậu vệ trái sinh năm 1997 hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 6 điểm cách khu vực thăng hạng. Kỳ vọng lên chơi ở Ligue 1 của Jason Quang-Vinh Pendant là rất lớn. Tuy nhiên, trong trường hợp không đạt được mục tiêu vào cuối mùa, khả năng Jason Quang-Vinh Pendant sẽ tìm kiếm một bến đỗ mới.

Hà Nội FC được coi là một trong những bến đỗ Jason Quang-Vinh Pendant có thể lựa chọn. Thứ nhất, Hà Nội FC đang trống 1 suất dành cho cầu thủ Việt Kiều. Thứ hai, đội bóng này cũng muốn tìm kiếm một hậu vệ trái đẳng cấp để thế vào vị trí mà Đoàn Văn Hậu để lại. Thứ ba, về Hà Nội FC sẽ dễ dàng nhập tịch hơn, có thể đáp ứng đúng nguyện vọng của Jason Quang-Vinh Pendant.

Tình yêu dành cho bóng đá Việt Nam

Trong quá khứ, Jason Quang-Vinh Pendant từng bày tỏ nguyện vọng được khoác áo đội tuyển Việt Nam.

"Tôi đang trong quá trình xin hộ chiếu Việt Nam nhưng cần có thời gian. Nếu tôi có đầu đủ giấy tờ, Liên đoàn có thể quan tâm đến hồ sơ của tôi, tất nhiên là nếu tôi thi đấu tốt. Có hộ chiếu Việt Nam sẽ cho tôi khả năng này. Tôi cũng đã học Tiếng Việt được vài năm. Tôi đã có một giáo viên Tiếng Việt cho đến khi tôi rời MLS, còn bây giờ  tôi sử dụng một app ngôn ngữ", Jason Quang-Vinh Pendant chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Goal.com.

"Quan điểm của tôi vẫn vậy", Jason Quang-Vinh Pendant thổ lộ với Zing News trong cuộc trò chuyện gần đây. "Tôi hy vọng sẽ có cơ hội thử sức ở đội tuyển Việt Nam. Đối với tôi, hai chữ Việt Nam mang một ý nghĩa rất thiêng liêng. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa được VFF liên hệ. Lúc này, tôi chỉ biết cải thiện phong độ và phong độ của mình. Tôi tin vẫn còn cách để tôi và VFF tìm được tiếng nói chung và tận dụng cơ hội này".

Jason Quang-Vinh Pendant liệu có về Hà Nội FC? - Ảnh 3.

Jason Quang-Vinh Pendant chia sẻ ảnh chụp cùng Quang Hải trên trang cá nhân Instagram.

Trên trang cá nhân, Jason Quang-Vinh Pendant đã nhiều lần chia sẻ hình ảnh cho thấy tình yêu của anh với quê mẹ, chẳng hạn như ảnh bát phở hay quốc kỳ Việt Nam. "Việt Nam là một phần trong trái tim tôi," anh nói vào năm 2019. "Tôi lớn lên với nền văn hóa đặc trưng của Việt Nam, từ món ăn, câu chuyện, bài hát cho đến phim ảnh. Việt Nam là một phần của tôi…".

Pendant cũng gửi thông điệp khẳng định luôn sẵn sàng giúp đỡ cầu thủ Việt Nam đang thi đấu ở Pháp, tiền vệ Nguyễn Quang Hải. "Cuối tháng 8/2022, tôi đã có cuộc đối đầu với Pau và Nguyễn Quang Hải. Rất vui được gặp gỡ và có cuộc tiếp xúc đầu tiên với cậu ấy. Vì Quang Hải mới ở Pháp được vài tuần nên tôi muốn biết cậy ấy thích nghi như thế nào. Tôi cũng muốn nói với cậu ấy rằng đừng ngần ngại gọi cho tôi nếu cần giúp đỡ", Jason Pendant nói.

Cẩm Oanh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm