Sagna nói Cantona 'ngu ngốc' vì những chỉ trích về tuyển Pháp

08/06/2016 22:12 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Bacary Sagna mới đây không ngần ngại chỉ trích Eric Cantona có những phát ngôn “ngu ngốc” khi nhắc về Benzema, Ben Arfa và những cầu thủ không được triệu tập vì lý do sắc tộc.

Eric Cantona, huyền thoại của Man United và bóng đá Pháp, trước đó đã tuyên bố rằng Karim Benzema, Hatem Ben Arfa và Samir Nasri không được triệu tập vào đội hình của Didier Deschamps vì có nguồn gốc Bắc Phi.

“Đó là một sự lựa chọn. Đó là quyền tự do ngôn luận của ông ta”, cựu hậu vệ Arsenal Sagna chia sẻ.

“Đây không phải vấn đề liên quan tới chủng tộc. Con người ta không có gì khác nhau dù cho bạn có là người Pháp, Bắc Phi hay Trung Quốc. Deschamps không phải là một kẻ phân biệt chủng tộc. Tôi không nghĩ có bất kì vấn đề gì ở đây”.

“Thật ngu ngốc khi ông ta nói những điều như vậy trước thềm giải đấu. Đây là khoảng thời điểm nhạy cảm. Thật đáng buồn khi luôn phải nghe những điều như vậy trước khi EURO khởi tranh”, hậu vệ người Pháp gốc Phi tiếp lời.



Về phía HLV trưởng của đội bóng – ông Deschamps - cũng đã từ chối đưa ra lời bình về phát ngôn của Cantona. Cựu HLV Của Marseille đã loại Benzema ra khỏi đội hình ĐT Pháp dự EURO lần này theo chỉ đạo của Noel Le Graet – chủ tịch LĐBĐ Pháp. Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid đã dính vào vụ bê bối tình dục tống tiền cùng với người đồng hương Mathieu Valbuena. Anh này cũng không có mặt trong đội hình triệu tập của Deschamps ở kì EURO lần này.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian hồi cuối tháng trước, Cantona có nói: “Benzema là một cầu thủ tuyệt vời. Ben Arfa cũng vậy, cậu ấy rất tuyệt. Nhưng Deschamps, ông ta là một người gốc Pháp”.

Cantona tiếp tục xỏ xiên: “Có lẽ ông ta là người duy nhất gốc Pháp. Không ai trong gia đình ông ta có dòng máu lai tạp. Bạn biết điều đó”.

“Vì vậy, tôi không ngạc nhiên khi Benzema bị gạt ra khỏi đội hình lần này. Ben Arfa có lẽ là cầu thủ người Pháp xuất sắc nhất hiện nay, nhưng gốc gác của cậu ta có vấn đề với Deschamps. Tôi là người Pháp, và tôi được phép nói những điều như vậy”.


Những phát biểu tiêu cực sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của những cầu thủ và các CĐV đội tuyển. Đã từ World Cup 1998 tới nay, Pháp mới được phép đăng cai một giải đấu bóng đá mang tầm cỡ châu lục. Sagna cho hay: “Tôi nhớ rất nhiều về những lời chỉ trích dành cho Pháp. Tôi nhớ tất cả mọi người đều nghi ngờ. Cả thế giới chống lại họ: các cầu thủ và HLV”.

Ở World Cup 1998, Pháp đánh bại Brazil với tỷ số 3-0 trong trận chung kết và lên ngôi vô địch. Sagna tiếp lời: “Tuy vậy, họ đã phản ứng một cách tuyệt vời. Chúng ta cần lấy cảm hứng từ lứa đàn anh. Họ đã phản ứng lại tất cả bằng cách lên ngôi vô địch thế giới”.

“Tôi biết có rất nhiều kì vọng được đặt lên vai đội bóng tại giải lần này. Có rất nhiều sự ngờ vực. Chúng tôi chăm chỉ tập luyện để có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi muốn nói rằng toàn đội đã sẵn sàng”.


“Chúng tôi đã làm tốt trong năm 2014 và kí ức về năm 1998 sẽ càng làm Pháp mạnh mẽ hơn. Các bạn sẽ được thấy ngay trong ngày khai mạc. Có rất nhiều người kì vọng vào lứa cầu thủ này. Chúng tôi là một đội bóng mạnh và sẽ tiến tới ttrận chung kết”, Sagna khép lại.

Pháp sẽ đá trận khai mạc EURO 2016 với Romania vào 2h00 rạng sáng ngày 10/6, giờ VN.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm