CHÙM ẢNH: Những cầu thủ trẻ đáng chú ý ở EURO 2016

08/06/2016 18:51 GMT+7 | Ảnh đẹp

(Thethaovanhoa.vn) – EURO 2016 không chỉ là nơi tụ hội của những ngôi sao lớn mà còn tập trung những cầu thủ trẻ đầy triển vọng của bóng đá châu Âu. Dưới đây là những cầu thủ trẻ nổi bật nhất ở EURO 2016.

1.Dele Alli (đội tuyển Anh, 20 tuổi, tiền vệ)


Alli vừa trải qua một mùa giải thăng hoa trong màu áo Tottenham với 10 bàn thắng trong 33 lần ra sân ở Premier League. Anh đã đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh) mùa bóng 2015-16. Alli chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự chú ý tại EURO 2016 tới.

2. Kingsley Coman (đội tuyển Pháp, 19 tuổi, cầu thủ chạy cánh)


Dù mới 19 tuổi nhưng Coman đã thi đấu nổi bật trong màu áo Bayern Munich. Ở mùa giải vừa qua, anh đã ghi 6 bàn trong 35 lần ra sân trên mọi mặt trận. Cầu thủ trẻ người Pháp đã giành được chức vô địch Bundesliga và Cúp quốc gia Đức ở mùa bóng vừa qua.

3. Jason Denayer (đội tuyển Bỉ, 20 tuổi, trung vệ)


Denayer là một trong những trung vệ trẻ nhiều triển vọng nhất ở châu Âu. Cầu thủ trẻ người Bỉ đang muốn khẳng định mình ở một giải đấu lớn như EURO 2016.

4. Renato Sanches (đội tuyển Bồ Đào Nha, 18 tuổi, tiền vệ)


Trước khi được triệu tập vào đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự EURO 2016, Sanches đã chuyển đến Bayern Munich với giá 35 triệu euro. EURO 2016 sẽ là cơ hội để tiền vệ này chứng tỏ rằng Bayern Munich đã đúng đắn khi chi khoản tiền lớn để chiêu mộ anh.

5.Marcus Rashford (đội tuyển Anh, 18 tuổi, tiền đạo)


Việc được góp mặt ở EURO 2016 đã nối dài câu chuyện thần kỳ của Marcus Rashford trong năm 2016. Anh chỉ mới đá trận ra mắt cho Man United vào tháng Hai năm nay. Với 8 bàn sau 18 lần ra sân cho Man United, HLV Roy Hodgson quyết định đưa Rashford đến EURO 2016.

6. Anthony Martial (đội tuyển Pháp, 20 tuổi, tiền đạo)


Martial là một trong số những cầu thủ trẻ nổi bật của Pháp ở EURO 2016, bên cạnh Kingsley Coman. Năm ngoái, Martial đã giành giải thưởng Golden Boy của tờ Tuttosport giành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở châu Âu. Man United đã phải bỏ ra 36 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ này từ Monaco. Trong mùa giải đầu tiên ở Old Trafford, Martial ghi 17 bàn trong 49 lần ra sân.

7.Arkadiusz Milik (đội tuyển Ba Lan, 22 tuổi, tiền đạo)


Đội tuyển Ba Lan đang sở hữu một tiền đạo giàu tiềm năng là Arkadiusz Milik. Ở mùa giải vừa qua, anh đã ghi tới 24 bàn trong 42 lần ra sân cho Ajax. Hàng công của Ba Lan ở EURO 2016 do vậy sẽ rất đáng xem khi có sự hiện diện của Milik bên cạnh Robert Lewandowski, Vua phá lưới Bundesliga mùa giải vừa qua.

8.Leroy Sane (đội tuyển Đức, 20 tuổi, cầu thủ chạy cánh/tiền vệ tấn công)


Sane đang là cầu thủ được nhiều đội bóng lớn ở châu Âu săn đón vào mùa Hè này. Chân sút của Schalke 04 đã được HLV Joachim Loew mang tới EURO 2016 sau khi anh ghi 9 bàn trong 42 trận đấu ở mùa giải vừa qua.

9.Joshua Kimmich (đội tuyển Đức, 21 tuổi, tiền vệ/trung vệ)


Kimmich đã được HLV Pep Guardiola trọng dụng ở mùa giải vừa qua và cầu thủ 21 tuổi này đã không phụ sự kỳ vọng của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Anh là một cầu thủ nhỏ con, nhưng có tốc độ, đọc trận đấu tốt, chơi quyết liệt và không ngại di chuyển để phối hợp hay chuyền bóng.

10.Breel Embolo (đội tuyển Thụy Sĩ, 19 tuổi, tiền đạo)


Breel Embolo là tiền đạo triển vọng của bóng đá Thụy Sĩ. Các chuyên gia cho rằng Embolo là một tiền đạo toàn diện, kĩ thuật tốt và rất khỏe. Bên cạnh đó, khả năng dứt điểm và tăng tốc của cầu thủ này cũng rất tốt. Ở mùa giải vừa qua, anh đã ghi 12 bàn trong 35 lần ra sân cho Basel.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm