Ronaldo tuyên bố Saudi Pro League sẽ sớm vào top 4 hoặc 5 thế giới, chính thức đón đại diện mới

23/03/2023 10:42 GMT+7 | Bóng đá 24h

Siêu sao Cristiano Ronaldo vừa có những phát biểu rất đáng chú ý, cả về cuộc sống hiện tại lẫn những quyết định gây lùm xùm ở quá khứ, trong đó có việc gia nhập Al Nassr.

Ronaldo tuyên bố giải Ả Rập Xê Út sắp "chung mâm" Ngoại hạng Anh

Ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo mới đây đã chia sẻ quan điểm cá nhân về cuộc sống hiện tại và cả những câu chuyện lùm xùm trong quá khứ. Theo Ronaldo, việc anh chuyển tới Al Nassr thi đấu là một quyết định không hề sai lầm. 

Chân sút 38 tuổi đã trải qua 10 trận đấu khoác áo đội bóng thuộc giải VĐQG Ả Rập Xê Út (Saudi Pro League) và đang thực sự cho thấy khát khao chơi bóng trong mỗi lần được ra sân. Ronaldo cũng kịp có cho mình 9 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo. Thành tích này giúp CR7 còn nguyên cơ hội cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới ở Saudi Pro League.

Ronaldo tuyên bố Saudi Pro League sẽ 'chung mâm' Ngoại hạng Anh, chính thức đón đại diện mới - Ảnh 2.

Ronaldo đánh giá cao chất lượng của Saudi Pro League

Sau khi cú đá phạt của anh cuối tuần qua cho Al Nassr được bình chọn làm bàn thắng đẹp nhất vòng đấu, Ronaldo đã có những so sánh giữa Saudi Pro League và giải Ngoại hạng Anh.

"Saudi Pro League không giống Premier League. Tôi không hề nói dối nhưng tôi cảm thấy bất ngờ với chất lượng của giải đấu này. Saudi Pro League rất cạnh tranh và hấp dẫn. Tôi tin nó sẽ trở thành một trong những giải VĐQG hàng đầu thế giới. Khoảng 6-7 năm nữa, Saudi Pro League sẽ trở thành giải VĐQG hạng 4 hoặc 5 của thế giới", Ronaldo chia sẻ.

Những phát biểu của Ronaldo rõ ràng sẽ còn gây tranh cãi rất nhiều bởi ai cũng biết, chất lượng của Saudi Pro League vẫn chưa được đánh giá cao và sẽ rất khó để giải đấu này được nâng tầm, khi nhiều ngôi sao hàng đầu vẫn có những lựa chọn an toàn hơn ở các giải VĐQG tại châu Âu.

Ronaldo đã rời Manchester United một cách tương đối ồn ào. CR7 đã tham gia buổi phỏng vấn độc quyền với nhà báo Piers Morgan để chỉ ra nhiều vấn đề chống lại anh tại MU. Điều này khiến anh bị "Quỷ đỏ" chấm dứt hợp đồng và gây ra sự rạn nứt trong mối quan hệ với người đại diện lâu năm, Jorge Mendes.

Sau đó, chính Jorge Mendes là người đã nỗ lực tìm kiếm cho Ronaldo một bến đỗ mới tại châu Âu nhưng bản thân tiền đạo 38 tuổi lại chỉ muốn gia nhập Al Nassr với mức lương "khủng". Điều này gây mẫu thuẫn giữa cả hai và dẫn đến kết cục "đường ai nấy đi".

Ronaldo tuyên bố Saudi Pro League sẽ 'chung mâm' Ngoại hạng Anh, chính thức đón đại diện mới - Ảnh 3.

Ricardo Regufe là người đã hậu thuẫn Ronaldo gia nhập Al Nassr

Người đại diện hiện tại của Ronaldo là Ricardo Regufe, bạn thân và cũng là quản lý cá nhân của CR7 từ năm 2018. Regufe bắt đầu chơi thân với Ronaldo vào năm 2003, khi cầu thủ người Bồ Đào Nha còn vô danh. 

Regufe đã kết hợp vị trí quản lý cá nhân của Ronaldo với vai trò trợ lý tại ĐT Bồ Đào Nha trong khoảng 20 năm. Tuy nhiên, ông vừa quyết định chấm dứt công việc của mình tại ĐT Bồ Đào Nha và đưa ra thông báo sẽ "toàn tâm toàn ý" với Ronaldo trong vai trò người đại diện chính thức.

Được biết, Regufe là cựu Giám đốc điều hành của Nike. Ông đã ủng hộ quyết định gia nhập Al Nassr của Ronaldo và trực tiếp tham gia đàm phán thương vụ này. Regufe sẽ nhận một tỷ lệ phần trăm nhất định trong hợp đồng trị giá lên tới 173 triệu bảng/năm của Ronaldo với Al Nassr.


VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm