Hồ sơ kỷ luật của Cristiano Ronaldo được xếp vào diện xử lý khẩn cấp, trong khi khả năng trở lại đội tuyển vào tháng 11 vẫn phụ thuộc vào phán quyết cuối cùng của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF).
Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã chính thức đưa vụ việc Cristiano Ronaldo rời nơi tập trung của đội tuyển quốc gia vào diện xử lý khẩn cấp. Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Ủy ban Điều tra Kỷ luật (CD) đang xem xét những tình tiết liên quan, trong khi thông tin thu thập được sẽ được giữ bí mật cho đến khi có kết luận cuối cùng.
Ronaldo bị đình chỉ tạm thời trong thời gian cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Vụ việc được mở hồ sơ từ ngày 10/10, sau khi đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha tự ý rời nơi tập trung hôm 30/9 vì bất đồng với HLV Jorge Jesus.
Theo Điều 160 trong quy định kỷ luật của FPF, hành vi vi phạm có thể khiến cầu thủ phải nhận án đình chỉ thi đấu từ 1 đến 6 tháng, kèm mức phạt tiền tối thiểu 510 euro đối với cầu thủ chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, mức án tối đa dành cho Ronaldo có thể được giảm xuống còn 3 tháng sau khi tiền đạo này thừa nhận sai lầm, công khai xin lỗi và chấp nhận những hậu quả từ hành động của mình.
Trong tuyên bố được đưa ra ngày 6/10, Ronaldo không né tránh trách nhiệm, đồng thời thừa nhận vị thế đội trưởng có thể khiến hành vi của anh bị xem xét nghiêm khắc hơn. "Tôi không phải là một cầu thủ bình thường, tôi là đội trưởng của đội tuyển và điều đó khiến sự việc trở thành tình tiết tăng nặng. Tôi đã xin lỗi, nhưng tôi hiểu rằng hành động của mình phải đi kèm với những hậu quả", siêu sao người Bồ Đào Nha chia sẻ.
Theo quy định của FPF, thời gian đình chỉ phòng ngừa được tính từ ngày cầu thủ rời đội tuyển và sẽ được khấu trừ vào án phạt chính thức. Vì vậy, nếu chỉ nhận mức phạt tối thiểu một tháng, Ronaldo vẫn có khả năng trở lại thi đấu trong tháng 11/2026, tùy thuộc vào thời điểm ban hành quyết định và lịch thi đấu cụ thể.

Ronaldo có thể được LĐBĐ Bồ Đào Nha giảm án phạt nhờ thành thật thừa nhận lỗi lầm. Ảnh: Cristiano Ronaldo IG
Nguồn cơn vụ việc xuất phát từ những bất đồng giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus trong đợt tập trung gần nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha. Ngày 27/9, Bồ Đào Nha nhận thất bại 1-2 trước Na Uy tại Oslo. Ronaldo không được tung vào sân, dù theo lời tiền đạo này, hai bên trước đó đã có thỏa thuận về việc anh sẽ được thi đấu một số phút nhất định.
Chân sút 41 tuổi cho biết anh đã khởi động trong khoảng 30 phút nhưng cuối cùng vẫn không được sử dụng. Sự thất vọng trước quyết định của ban huấn luyện được cho là nguyên nhân dẫn đến căng thẳng, trước khi Ronaldo rời nơi tập trung của đội tuyển vào ngày 30/9.
Hành động của đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận. Một mặt, Ronaldo là biểu tượng lớn của bóng đá nước này và có nhiều đóng góp cho đội tuyển. Mặt khác, việc tự ý rời đội tuyển đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của một cầu thủ, đặc biệt là người giữ băng đội trưởng.
Sau sự việc, Ronaldo đã lên tiếng xin lỗi các đồng đội và người hâm mộ, đồng thời bày tỏ sẵn sàng chấp nhận hình phạt. Đây được xem là yếu tố quan trọng trong bối cảnh FPF đang xem xét mức độ vi phạm và các tình tiết liên quan.
Ronaldo không phải cầu thủ đầu tiên của Bồ Đào Nha rời đội tuyển vì bất đồng với ban huấn luyện. Năm 2011, Ricardo Carvalho, khi đó là trung vệ của Real Madrid, cũng tự ý rời nơi tập trung của đội tuyển trước một trận đấu sau khi xảy ra mâu thuẫn với HLV Paulo Bento. Carvalho sau đó bị FPF treo giò một năm.
Bất chấp quá trình điều tra, khả năng Ronaldo trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn được để ngỏ. HLV Jorge Jesus trước đó khẳng định cánh cửa đội tuyển chưa đóng lại với tiền đạo đang khoác áo Al Nassr. Chủ tịch FPF Pedro Proença cũng xác nhận mong muốn Ronaldo tái hợp các đồng đội trong đợt tập trung tháng 11 là quan điểm chung của Liên đoàn, ban huấn luyện và các cầu thủ. "Tất cả chúng tôi, không có ngoại lệ, đều muốn lại được sát cánh bên nhau trong tháng 11", ông Proença nhấn mạnh ngày 10/10.
Những phát biểu này cho thấy các bên vẫn hướng đến khả năng hòa giải, thay vì để vụ việc làm ảnh hưởng lâu dài đến mối quan hệ giữa Ronaldo và đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, mong muốn đưa đội trưởng trở lại không đồng nghĩa án đình chỉ đã được gỡ bỏ hoặc việc triệu tập anh trong tháng 11 đã được xác nhận.
Trong thời gian chờ phán quyết, FPF vẫn dành sự ghi nhận cho những đóng góp của Ronaldo. Các kênh truyền thông chính thức của đội tuyển Bồ Đào Nha đã đăng tải hình ảnh đội trưởng trong màu áo quốc gia, đồng thời nhắc đến bàn thắng anh ghi cho Al Nassr trong chiến thắng 3-1 trước Neftchi của Uzbekistan tại AFC Champions League.
