Ngày 31/3, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, từ ngày 1/4 - 3/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động tháng 4 với chủ đề "Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam".
Một trong những điểm nhấn trong tháng 4 là các hoạt động chào mừng Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), với các chương trình dân ca dân vũ chủ đề "Tự hào con cháu Rồng Tiên"; hoạt động tái hiện Lễ cúng dâng tấm Dèng (tấm thổ cẩm) của đồng bào Tà Ôi; chương trình dân ca dân vũ chủ đề "Đồng bào Tây Nguyên biết ơn nguồn cội", với phần trình diễn giới thiệu các loại hình diễn xướng như cồng chiêng, hát dân ca, múa xoang… thể hiện lòng biết ơn về nguồn cội, tình yêu gắn bó với rừng xanh, buôn làng hướng về Ngày giỗ Tổ.

Biểu diễn nghệ thuật tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Điểm nhấn đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5). Theo đó, chợ phiên vùng cao với chủ đề "Sắc màu Lai Châu", sẽ được tái hiện tại "Ngôi nhà chung", mang đến cho công chúng không gian chợ phiên vùng cao các dân tộc Tây Bắc, Đông Bắc. Với khoảng 40 gian hàng, du khách sẽ được cảm nhận không khí chợ phiên vùng cao với các hoạt động vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian; trải nghiệm nét văn hóa đặc trưng độc đáo của ẩm thực vùng cao qua các đặc sản truyền thống của các dân tộc Mông, Lự, Thái, Giáy tỉnh Lai Châu như: đồ xôi màu, bánh cuốn vùng cao, giã bánh dày, làm bánh trắng…
Hoạt động trưng bày ảnh "Rộn ràng sắc màu phiên chợ", giới thiệu vẻ đẹp của vùng đất và con người vùng cao từ quỹ ảnh đang được lưu trữ và phát huy tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và 50 ảnh giới thiệu hình ảnh vùng đất và người Lai Châu.
Chương trình "Xúng xính chợ phiên" của đồng bào vùng cao với hoạt động biểu diễn dân ca dân vũ, giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc tham gia tại chợ vùng cao với các tiết mục dân ca, dân vũ mừng đất nước, ca ngợi quê hương đất nước, bản sắc dân tộc vùng, miền và các trò chơi dân gian do đồng bào các dân tộc giao lưu với du khách như: đánh quay (tu lu), đánh pao, đánh yến, đu dây, đẩy gậy... tạo không khí vui tươi phấn khởi mang đậm nét truyền thống của các dân tộc vùng cao.

Tiết mục văn hoá, nghệ thuật của các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Bên cạnh đó, các hoạt động tái hiện Lễ cúng thần rừng (háu đoong) và giới thiệu nét văn hóa đặc trưng, cùng một số món ăn của đồng bào dân tộc Giáy; Tái hiện Lễ cúng hồn trâu - một nghi lễ biết ơn những "ông trâu" đã gắn bó, đồng hành cùng người dân trong lao động sản xuất, mang lại mùa vụ bội thu cho bản làng của đồng bào dân tộc Lự tỉnh Lai Châu.
Trong khuôn khổ các hoạt động của tháng "Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam", diễn ra các hoạt động trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm tranh dân gian Đông Hồ - Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp vào tháng 12/2025. Cùng với việc trưng bày các bức tranh dân gian Đông Hồ gắn với những ký ức tuổi thơ như "Mục đồng thổi sáo", "Chăn trâu thả diều", "Hái dừa", "Đám cưới chuột"… là chương trình trải nghiệm làm tranh dân gian Đông Hồ với chủ đề "Em là nghệ nhân tranh Đông Hồ", giúp du khách tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm làm làm tranh dân gian Đồng Hồ tại chỗ…
Cùng với đó, trong tháng 4, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam còn tổ chức chuỗi các hoạt động đặc sắc như: Chương trình giao lưu "Tình ca Tây Nguyên" với các hoạt động diễn xướng, biểu diễn nhạc cụ dân tộc của các dân tộc Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Tu, Gia Rai, Raglai, Ê Đê…; Chương trình dân ca dân vũ "Chung một niềm tin" của nhóm đồng bào các dân tộc phía Bắc, giới thiệu về chiêng Mường, hát Then, đàn Tính, sli, nhảy sạp, xòe, ném còn, đi cà kheo…; Tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây theo nghi thức truyền thống tại chùa Khmer; các hoạt động kỷ niệm Lễ Phật đản tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam…
Đại diện Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, đây là các hoạt động góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), qua đó giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc tại "Ngôi nhà chung" của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam nhằm quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc. Đồng thời, tạo không gian để các nghệ nhân, đồng bào trực tiếp trình diễn, thực hành và giao lưu văn hóa, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, giúp đồng bào và du khách đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn về sự thống nhất trong đa dạng văn hóa, từ đó nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo tồn di sản và thu hút khách du lịch trong dịp nghỉ lễ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.