Rộ tin thầy Park được LĐBĐ Indonesia mời bằng lương 'khủng', cao gấp rưỡi HLV Shin Tae-yong

12/04/2023 14:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

Con số được đồn đoán về mức lương phía Indonesia dành cho thầy Park cao hơn rất nhiều so với những gì ông từng nhận tại Việt Nam.

Trưa nay (12/4), dư luận bất ngờ dấy lên tin đồn về việc HLV Park Hang-seo vừa nhận được đề nghị từ Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI).

Mức lương mà HLV Park Hang Seo được nhận có thể lên đến 1,5 triệu USD/năm. Con số này cao hơn 2,5 lần so với thu nhập mà thầy Park có được trong giai đoạn dẫn dắt đội U23 và ĐTQG Việt Nam (600.000 USD/năm).

Con số nói trên cũng cao gấp rưỡi thù lao mà HLV Shin Tae-yong đang nhận từ PSSI (gần 1 triệu USD/năm). Nếu đề nghị này là thật, nhiều khả năng ông Park được liên hệ để đảm nhận cả 3 cấp độ U19, U23 và ĐTQG Indonesia, giống như những gì HLV Shin Tae-yong phụ trách trong 3 năm qua.

Tuy nhiên phía dư luận Indonesia hiện vẫn còn khá im ắng và chưa có thông tin cụ thể về chuyện HLV Park Hang-seo có khả năng tới xứ Vạn đảo làm việc.

Rộ tin thầy Park được LĐBĐ Indonesia mời gọi bằng lương 'khủng', cao gấp rưỡi HLV Shin Tae-yong - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo có sự am hiểu tường tận về bóng đá Đông Nam Á sau 5 năm làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Linh Đan)

Dẫu vậy, những ngày qua thông tin về việc PSSI có thể không gia hạn hợp đồng với HLV Shin Tae-yong đã được truyền thông Indonesia đề cập đến. Hợp đồng giữa hai bên sẽ hết hạn vào tháng 12 tới, nhưng tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có cuộc tiếp xúc chính thức nào để bàn phương án gia hạn được triển khai.

"Hợp đồng của HLV Shin Tae Yong với PSSI sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Đội U20 Indonesia giờ đây không còn hy vọng tham dự U20 World Cup. Chúng tôi sẽ sớm ngồi lại với HLV người Hàn Quốc và xem xét kế hoạch tiếp theo", Chủ tịch PSSI Erick Thohir tiết lộ.

Ông Erick Thohir cũng nhấn mạnh: "HLV Shin Tae Yong rất tốt nhưng tôi đòi hỏi nhiều hơn thế". Điều này bỏ ngỏ khả năng PSSI sẽ tìm một chiến lược gia khác để thay thế ông Shin. Đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển Indonesia sẽ dự Asian Cup 2023 vào tháng Một năm sau và cần sớm có kế hoạch cho chiến dịch lớn này.

Rộ tin thầy Park được LĐBĐ Indonesia mời gọi bằng lương 'khủng', cao gấp rưỡi HLV Shin Tae-yong - Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong chưa thực sự tạo được tiếng vang khi tới Indonesia. (Ảnh: Như Đạt)

Về phía HLV Shin Tae-yong, trong hơn 2 năm làm việc tại Indonesia vừa qua, ông đã giúp đội tuyển Indonesia lọt vào chung kết AFF Cup 2020, bán kết AFF Cup 2022, cùng U23 Indonesia giành huy chương đồng SEA Games 31.

Tuy nhiên với mục tiêu quan trọng là U20 World Cup, mọi sự chuẩn bị của chiến lược gia người Hàn Quốc đều đổ bể do Indonesia bị FIFA tước quyền đăng cai, khiến cho đội U20 nước này cũng mất luôn tấm vé tham dự giải.

Còn với HLV Park Hang-seo, vừa qua đã xuất hiện thông tin ông được CLB CAHN liên hệ mời về giữ vị trí Giám đốc kỹ thuật. Bản thân thầy Park sau đó cũng thừa nhận đã có cuộc gặp gỡ giữa hai bên. Tuy nhiên ông không tiết lộ chi tiết nội dung được trao đổi.

Phan Hiển lại lập kỳ tích, Khánh Thi mừng phát khóc

Linh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm