Real Madrid: Khuôn mẫu bị thủng lỗ

15/03/2023 17:22 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Real Madrid có vẻ như không còn nhiều việc để làm sau khi đánh bại Liverpool tới 5-2 ở trận lượt đi, nhưng mọi thứ chưa kết thúc sau một lượt đấu.

Chiến thắng hay thất bại trên sân cỏ phụ thuộc vào hai yếu tố đơn giản nhất của trò chơi này: Ghi bàn hoặc bị thủng lưới. Điều ngạc nhiên là những yếu tố này trở thành tính sống còn của Dải thiên hà, đội bóng được xem như không có nhiều vấn đề ở tầm vóc và đẳng cấp của họ.

Hít thở trở lại

Con số: Real Madrid chỉ ghi được 50 bàn thắng ở La Liga mùa này. Đó là một con số tương đối thấp so với những đội bóng hàng đầu châu lục khác. Thời điểm này của mùa giải, ở Serie A, Napoli ghi được 60 bàn thắng, Bayern Munich ghi được 71 bàn tại Bundesliga, Man City ghi được 67 bàn, Arsenal ghi được 62 bàn ở Premier League và PSG ghi được 68 bàn tại Ligue 1.

Bàn thắng có thể không phải là tiêu chuẩn để một đội bóng đăng quang tại một giải đấu cụ thể nhưng điều đó hầu như luôn dẫn tới một kết quả tốt nhất: Chức vô địch. Mùa giải 2021-22 của Real Madrid là một trong những mùa giải hay nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Họ giành Siêu Cúp Tây Ban Nha và đặt nền móng cho việc giành cú đúp La Liga và Champions League nhờ Karim Benzema trở thành Vua phá lưới ở cả hai giải đấu quan trọng đó. Bàn thắng, vì thế hiển nhiên trở thành lý lẽ để đạt được thành công trên sân cỏ.

Real Madrid vừa mới chấm dứt chuỗi 180 phút không ghi bàn sau khi đè bẹp Espanyol ở La Liga cuối tuần trước với tỉ số 3-1 sau cuộc lội ngược dòng mang thương hiệu của họ. Lập luận, vì đã chọc thủng lưới Liverpool 5 lần ở trận lượt đi nên đội bóng của HLV Ancelotti có thể dễ dàng làm điều tương tự trong trận đấu trên sân Bernabeu.

Nhưng thực tế lại kiểm nghiệm theo một cách khác. Cũng chính những người vừa khiến Anfield trở thành nghĩa địa đấy lại tự đào hố chôn mình ở Bernabeu ngay sau đó khi để Barcelona đánh bại với tỉ số 0-1 trong trận lượt đi bán kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

Điểm nhấn ở trận đấu đó: Các ngôi sao trên hàng công của Ancelotti là Benzema, Vinicius, Rodrygo không sút trúng đích một lần nào và cả trận thực hiện được 6 cú sút. Đó là điều bất thường với một tập thể mà vô địch đã trở nên dễ dàng như hít thở.

"Chúng ta phải hiệu quả hơn", chiến lược gia người Italy nhắc lại những gì ông đã nói ở mùa giải trước khi câu lạc bộ trải qua chuỗi trận đấu kiệt quệ về bàn thắng và gần như phải vật lộn trong mỗi 90 phút để sống sót trước khi đăng quang tại Champions League lần thứ 14.

Real Madrid: Khuôn mẫu bị thủng lỗ - Ảnh 1.

Hàng thủ bất ổn là nỗi lo lớn với HLV Ancelotti

Phải ghi được nhiều bàn hơn là một mệnh lệnh và Carletto biết cách để tháo kíp nổ cho những đầu đạn hạt nhân mà ông sở hữu trong tay. Benzema quay trở lại sau chấn thương mang tới những chìa khóa quan trọng về kĩ chiến thuật. Vinicius lại làm phần việc mà anh ta luôn làm rất tốt dưới thời Ancelotti đó là ghi bàn. Bạn không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa trước một trận đấu nhưng nếu Liverpool có thể làm tốt hơn trận lượt đi thì điều gì sẽ xảy ra?

Bảo vệ Courtois

"Chúng tôi đã có kinh nghiệm khi đối đầu với Chelsea năm ngoái", Carlo Ancelotti nói, "Real Madrid đã có lợi thế dẫn trước 3 bàn, đó là lý do tại sao chúng tôi được đánh giá cao hơn, nhưng thực tế khác là chúng tôi phải chơi thêm 90 phút nữa. Để chiến thắng, chúng tôi phải chơi với tâm thế như trận lượt đi. Chúng tôi có lợi thế, nhưng chúng tôi không thể nghĩ đến việc kiểm soát trận đấu và kết quả mà chúng tôi có được, chúng tôi phải chơi 90 phút ở vị trí dẫn đầu".

Kinh nghiệm luôn mách bảo chiến lược gia người Italy điều gì đó nguy hiểm đang rình rập ở phía trước. Hoặc đó là linh cảm về một quái vật Liverpool có khả năng gây thương tích cho Dải thiên hà hoặc chính những cầu thủ mà sự tự tin đầy trong lồng ngực của họ có thể sẽ rơi vào trạng thái mất phương hướng nếu như bị thủng lưới trước.

Bạn có thể ngạc nhiên hoặc không với thống kê này: Tại Champions League, tỉ lệ thủng lưới của Dải thiên hà là 1,15 bàn một trận. Số trận giữ sạch lưới trung bình là 0,29 và cứu thua trung bình 3,15 lần trong một trận.

Carlo Ancelotti chưa từng một lần nói về hệ thống phòng ngự với sự lo lắng, nó thường được giải quyết bằng những thành tích trên sân cỏ. Nhìn chung, khi bạn khi được 5 bàn thắng vào lưới một đội bóng như Liverpool thì việc để thủng lưới 2 lần cũng là một cái giá cần phải trả.

Nhưng nếu đó được coi là cách tư duy đúng đắn và chiến lược gia người Italy thỏa mãn với điều đó, có khả năng họ sẽ trở thành nạn nhân của một cuộc lội ngược dòng ngay tại Bernabeu. 

 Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm