(TT&VH Online) – Cuối cùng, Real Madrid cũng phá được cái “dớp” ở sân Riazor của Deportivo. Vậy làm thế nào để “Kền kền trắng” thực hiện được điều này khi họ không có cầu thủ đắt giá nhất thế giới Cristiano Ronaldo trong đội hình?
Trước tiên, phải khẳng định rằng Real đã chơi một trận rất hay trước Deportivo, đặc biệt là trong hiệp 1. Không chỉ làm chủ hoàn toàn thế trận, các cầu thủ Real còn chơi một thứ bóng đá một chạm tuyệt vời cùng những đường chuyền vô cùng sắc sảo, trong khi hàng công cũng thi đấu cực kỳ hiệu quả…và Real đã làm được tất cả điều này trong một trận đấu mà họ không có Cristiano Ronaldo. Điều này chứng tỏ Real không cần đến cầu thủ trị giá 94 triệu euro để chấm dứt cơn ác mộng 18 năm không thắng tại Riazor, trong đó có 6 thất bại liên tiếp. Phải chăng, Real chơi hay hơn khi không có tiền vệ người Bồ Đào Nha.
Real Madrid chơi hay hơn khi không có Cristiano Ronaldo?
Có một sự thật là Kaka, cầu thủ đã chơi khá thất vọng kể từ khi chuyển đến sân Bernabeu, đã có một màn trình diễn hoàn hảo trước Depor và thực sự là ông chủ của Real ở khu vực giữa sân. Có phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên không, khi trong trận đấu mà Ronaldo vắng mặt, tiền vệ người Brazil nhận được nhiều bóng hơn hẳn và tạo dấu ấn đậm nét lên lối chơi của Real với những pha đổi cánh, đường chuyền tinh tế mang thương hiệu Kaka. Nếu có Ronaldo bên cạnh, có lẽ Kaka sẽ không được tự do để thể hiện mình như vậy, bởi CR9 mới là người quyết định khi nào thì đổi cánh, khi nào thì xộc thẳng vào trung lộ.
Ở Real, Ronaldo chưa bao giờ được xem là một cầu thủ có tinh thần đồng đội, đặc biệt là khi anh trở lại sau chấn thương mắt cá. Hồi đầu mùa giải, tiền vệ người Bồ Đào Nha rất ít khi tham gia vào những bàn thắng mang tính tập thể của đội bóng áo Trắng. Tất nhiên, với kỹ thuật cá nhân điêu luyện của mình, Ronaldo có thể tự mình làm nên những điều kỳ diệu, nhưng đó cũng là mặt trái trong lối chơi của cựu tiền vệ M.U. Áp lực buộc Ronaldo phải gây ấn tượng, phải ghi những bàn thắng đẹp lớn đến nỗi người ta có cảm giác rằng mỗi khi một cầu thủ Real có bóng, họ bắt buộc phải chuyền bóng ngay cho Ronaldo rồi sau đó đứng xem tiền vệ trị giá 94 triệu euro này trổ tài. Không những vậy, chỉ riêng sự có mặt của Ronaldo trên sân thôi cũng khiến đối phương phải tăng gấp đôi quân số ở hàng thủ và đá rắn hơn, khiến hàng công của Real gặp vô vàn khó khăn, giống như những gì Athletic Bilbao đã làm cách đây ít tuần.
Trái lại, trong trận thắng Depor vừa qua, khi không có Ronaldo, Real có nhiều thời gian xử lý bóng và nhiều khoảng trống hơn hẳn để có thể dễ dàng triển khai lối chơi. Họ chơi khoan thai với những pha đan lát đẹp mắt trước khi tiếp cận khung thành đối phương, thay vì chơi nhanh để phục vụ cho Ronaldo, cầu thủ luôn có xu hướng sử dụng tốc độ trong các pha tấn công. Có lẽ Ronaldo vẫn giữ lối chơi như khi còn thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh, nơi các cầu thủ thường sử dụng tối đa tốc độ để loại bỏ đối phương, chứ không thực hiện các đường chuyền ngắn với đồng đội để tiếp cận khung thành.
Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Benzema sau pha giật gót siêu đẳng của Guti là ví dụ điển hình về một pha phản công nhanh mà không cần đến một cầu thủ có khả năng chạy 20 dặm/giờ và lừa bóng qua cả nửa tá hậu vệ như Ronaldo. Phút 40 trận Deportivo-Real, sau một pha tấn công của Depor, Real Madrid tổ chức phản công. Casillas ném bóng lên cho Benzema. Tiền đạo người Pháp đi một nhịp rồi xỉa xuống cho Kaka cũng đang lao lên. Sau mấy nhịp đi bóng, Kaka chọc khe cho Guti băng xuống trước khi đội phó của Real... giật gót lại cho Benzema dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Trong tình huống này, không có một cầu thủ nào di chuyển nhanh hơn mức bình thường. Có thể, Real đã được các cầu thủ Depor “ban ơn” khi không vào bóng quyết liệt trong tình huống này, nhưng lại quay trở lại câu hỏi lúc nãy, liệu các cầu thủ đội chủ nhà có nương chân trong tình huống này nếu có mặt Ronaldo.
Ronaldo sẽ tiếp tục vắng mặt trong trận đấu với Espanyol vào tuần tới vì án phạt cấm thi đấu 2 trận. Khi đó, Real Madrid sẽ chơi như thế nào? Tiếp tục bùng nổ như trong trận thắng Deportivo, hay tiếp tục trở lại với gương mặt cũ, vốn quá phụ thuộc vào tiền vệ người Bồ Đào Nha. Câu trả lời đang để ngỏ.
"Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị tòa soạn thông minh" là tên hội thảo được Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức vào sáng nay (15/5) tại Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Bộ phim hoạt hình Việt Nam Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu chính thức ra mắt trailer và poster, hứa hẹn mang đến một câu chuyện hấp dẫn đậm chất văn hóa dân gian cho mọi lứa tuổi.
Ngoài hình ảnh trung tâm người cha là ông Phước (Long Đẹp Trai đóng), "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" không quên đề cập đến hình ảnh người mẹ. Đó là bà Hiền do NSƯT Tuyết Thu khắc họa.
HLV Mai Đức Chung khẳng định, trận giao hữu gặp CLB Werder Bremen là cơ hội tốt để đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam học hỏi về chuyên môn, vì thế toàn đội sẽ cố gắng hết sức.
Đại biểu Quốc hội Trần Thị Thu Hằng đề nghị tiếp tục rà soát, đánh giá hạn chế, bất cập hiện hữu để bịt lỗ hổng pháp lý, cũng như có chế tài xử lý nghiêm khắc hơn, không để quảng cáo sai sự thật tiếp tục tồn tại.
MU đang lên kế hoạch cho một cuộc tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng hè sau mùa giải bết bát tại Premier League, khi họ vừa để thua trận thứ 17 và rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng.
Được ra mắt đúng dịp sinh nhật Bác, cuốn sách 135 chuyện kể về Bác Hồ hé lộ chân dung giản dị, vĩ đại của Chủ tịch kính yêu qua lời kể của những nhân chứng từng tiếp xúc và ở gần Người.
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương sẽ kết hôn với bạn trai hơn chị 2 tuổi, ở quê nhà Quảng Ninh vào 15/5. Cặp đôi sẽ tổ chức tiệc cưới riêng tư, thông tin về chú rể cũng được giấu kín.
Thủ môn Nguyễn Filip khẳng định CLB CAHN xứng đáng giành chiến thắng trước Buriram United trong trận chung kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á 2025, thay vì chỉ có được kết quả hòa 2-2 đầy tiếc nuối.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh. Dự kiến, nếu được ban hành, thông tư này sẽ thay thế Thông tư 08/TT của Bộ GD-ĐT (hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông), từng ban hành năm 1988.
Nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), cùng điểm lại những phim điện ảnh khắc hoạ chân dung Người. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện về những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của vị lãnh tụ vĩ đại.
Ca sĩ Ân Thiên Vỹ vừa hoàn tất liveshow Ân tình xứ Đài tại Đài Loan kỷ niệm 15 đi hát với dàn nghệ sĩ đến từ Việt Nam sang trình diễn. Điều đặc biệt là toàn bộ lợi nhuận được Ân Thiên Vỹ dành trọn cho việc trao quà lan tỏa yêu thương đến người neo đơn.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 14/5, trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 78, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức thành công hội thảo "Việt Nam - Thị trường năng động châu Á và điểm đến mới cho các đoàn làm phim quốc tế".
Ajax, đội bóng cũ của Erik Ten Hag, tưởng như đã cầm chắc chức vô địch Hà Lan sau khi hơn kình địch PSV đến 9 điểm ở vòng 29. Nhưng tình thế đã đảo ngược đến khó tin chỉ sau vài vòng đấu.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, người đứng đầu lĩnh vực truyền thông của Cộng đồng Wallonie-Brussels (Bỉ) - bà Jacqueline Galant vừa đưa ra đề xuất cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Động thái này nối tiếp bước đi của Pháp, quốc gia đang thúc đẩy một khuôn khổ pháp lý cấp châu Âu nhằm bảo vệ thanh thiếu niên trên không gian mạng.