Ngày 28/01/2026, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) chính thức ra mắt Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương đưa di sản tư liệu, tài liệu lưu trữ đến gần hơn với xã hội, phục vụ cộng đồng.

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục văn thư lưu trữ phát biểu. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Bảo vật Quốc gia "Ấn Sắc Mệnh Chi Bảo" đúc năm Minh Mạng thứ 8 (1827), dùng để ban cấp cáo sắc cho quan văn, võ cùng phong tặng cho thần và người. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Một Châu bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam được UNESCO ghi danh được trưng bày. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Một Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam được UNESCO ghi danh được trưng bày. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các đại biểu tham quan không gian. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các đại biểu tham quan không gian. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các đại biểu tham quan không gian. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN