Quyền Anh nữ Việt Nam sẵn sàng tranh vé dự Olympic 2024

04/03/2024 08:14 GMT+7 | Thể thao

6 tay đấm của ĐTQG quyền Anh (boxing) nữ cùng Ban huấn luyện đã có mặt tại Busto Arsizio, Italy và sẵn sàng bước vào hành trình tranh suất dự Olympic 2024.

Đây là đợt ra quân lớn nhất của quyền Anh Việt Nam trong hành trình tìm kiếm tấm vé tham dự Olympic và cũng là chuyến hành đầu tiên trong năm 2024. Theo thông tin của HLV trưởng Nguyễn Như Cường từ Italy, quá trình di chuyển diễn ra an toàn, thuận lợi, các võ sỹ đều đảm bảo sức khỏe và tinh thần tự tin, hưng phấn trước giờ bước vào thi đấu.

"ĐQTG quyền Anh nữ được BTC đón tiếp và bố trí nơi ăn ở theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên sẽ mất khoảng 40-50 phút di chuyển bằng ô tô từ khách sạn đến nơi thi đấu do mật độ giao thông khá đông. Kế hoạch tập luyện và chuẩn bị cho các VĐV cũng đã được xây dựng phù hợp với thực tế. BTC cũng đã thông báo kế hoạch tổ chức và lịch thi đấu ở từng hạng cân. ĐQTG boxing chỉ còn nhiệm vụ tập trung thi đấu để hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt nhất", ông Cường cho biết qua điện thoại.

Theo thống kê của BTC giải Vòng loại thứ nhất Olympic 2024 tại Busto Arsizio, có tổng số 633 tay đấm (233 nữ, 400 nam) đến từ 113 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. Đây là sự kiện có quy mô rất lớn và nằm trong hệ thống vòng loại Olympic 2024 - "Đường tới Paris" do Hiệp hội quyền Anh quốc tế (IBA) tổ chức. Có 21 tấm vé dự Thế vận hội được trao 6 hạng cân của nữ và 28 vé được trao ở 8 hạng của nam trên tổng số 248 vé/13 hạng cân của môn quyền Anh tại Olympic 2024.

Theo đánh giá của HLV Nguyễn Như Cường, ngoại trừ các giải vòng loại châu lục đã diễn ra rải rác và đã có một số vé được trao, Vòng loại thứ nhất Olympic 2024 quy tụ nhiều tay đấm xuất sắc của các quốc gia tham dự.

Quyền Anh nữ Việt Nam sẵn sàng tranh vé dự Olympic 2024 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Tâm (bìa phải) là hy vọng lớn nhất tranh suất dự Olympic 2024 của quyền Anh Việt Nam

"Mức độ cạnh tranh là rất lớn vì nhiều quốc gia đều đặt mục tiêu tranh chấp suất dự Olympic từ sự kiện này khi chưa giành vé ở vòng loại châu lục. Quyền Anh Việt Nam cũng rất hy vọng sẽ có được kết quả thi đấu khả quan với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài trước đó và toàn đội tập luyện gần như không nghỉ từ trước Tết Giáp Thìn".

Trong số 6 võ sĩ tham dự gồm Nguyễn Thị Tâm (50kg), Võ Thị Kim Ánh (54kg), Nguyễn Huyền Trân (57kg), Hà Thị Linh (60kg), Hoàng Ngọc Mai (66kg) và Lưu Diễm Quỳnh (75kg), người có kinh nghiệm và thành tích nổi bật nhất là Nguyễn Thị Tâm. Tay đấm 30 tuổi của Hà Nội từng 2 lần vô địch châu Á (2017, 2022), giành HCĐ ASIAD 18 năm 2018, giành suất dự Olympic Tokyo và á quân thế giới 2023 ở hạng 50kg. Sau quá trình điều trị chấn thương đứt dây chằng chéo trước gối trái gặp phải tại SEA Games 32, tay đấm 30 tuổi của Hà Nội đã hồi phục hoàn toàn và sẵn sàng bước vào tranh tài.

"Cơ hội tranh chấp vé dự Olympic chia đều cho các võ sĩ tham dự và cốt lõi vẫn là hiệu quả trong thi đấu. Để giành được thứ hạng cao nhằm có suất dự Oympic đòi hỏi các võ sỹ nỗ lực rất lớn và phát huy tối đa sở trường, ứng biến linh hoạt trong từng trận và trước từng đối thủ cụ thể. ĐTQG quyền Anh đã có sự chuẩn bị tốt trước giờ vào cuộc và có tinh thần tự tin, quyết tâm song chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn xuất hiện khi gặp các đối thủ mạnh", ông Cường chia sẻ.

Theo lịch, Nguyễn Thị Tâm sẽ lĩnh ấn tiên phong vào cuộc ở Vòng loại thứ nhất Olympic 2024 với trận đấu gặp Daina Moorehouse (Ireland) ở vòng 64 hạng 50kg nữ thi đấu vào rạng sáng ngày 3/3, tiếp đó, Hà Thị Linh gặp Caroline Ferreira (Bồ Đào Nha) ở vòng 64 hạng 57kg. Hi vọng quyền Anh Việt Nam sớm báo tin vui từ Italy sau các cuộc tranh tài diễn ra từ ngày 3 đến 11/3. Trong quá khứ, quyền Anh Việt Nam từng có 2 VĐV đầu tiên giành vé dự Olympic với Nguyễn Văn Đương và Nguyễn Thị Tâm ở kỳ Thế vận hội diễn ra tại Tokyo. 


Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm