Quy mô ngành trí tuệ nhân tạo Trung Quốc vượt mốc 1.000 tỷ NDT

26/12/2025 23:16 GMT+7 | HighTech

Tại một hội thảo về công nghiệp và công nghệ thông tin quốc gia diễn ra ngày 26/12, Trung Quốc công bố đã đạt được những bước đột phá quan trọng trong đổi mới công nghệ công nghiệp năm 2025. 

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là quy mô ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) cốt lõi của nước này đã chính thức vượt ngưỡng 1.000 tỷ NDT (tương đương khoảng 142 tỷ USD).

Bước sang năm 2026, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc xác định trọng tâm chiến lược là nuôi dưỡng và mở rộng các ngành công nghiệp mới nổi và các ngành công nghiệp tương lai, trong đó, việc hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (R&D) lĩnh vực trí tuệ nhân tạo được đặt lên hàng đầu. Cơ quan này cũng vạch rõ lộ trình phát triển các "ngành công nghiệp trụ cột mới" nhằm củng cố nền tảng kinh tế, bao gồm: vi mạch tích hợp, công nghệ hiển thị thế hệ mới, vật liệu mới, hàng không vũ trụ, các hoạt động kinh tế dựa trên phương tiện bay ở độ cao thấp, y sinh học.

Quy mô ngành trí tuệ nhân tạo Trung Quốc vượt mốc 1.000 tỷ NDT - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Internet

Về mặt số liệu vĩ mô, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin dự báo tổng giá trị gia tăng của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn tại Trung Quốc sẽ đạt mức tăng trưởng 5,9% trong năm 2025 so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong 11 tháng kể từ đầu năm đến nay, giá trị gia tăng của các doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao và doanh nghiệp chế tạo thiết bị đã tăng lần lượt 9,2% và 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc hiện nuôi dưỡng được hơn 600.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tổng số doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao trên toàn quốc đã chạm mốc 504.000 đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Li Lecheng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là củng cố đà hồi phục ổn định và tích cực của nền kinh tế công nghiệp. Ông đặc biệt lưu ý tầm quan trọng của việc nâng cao tính độc lập, tự chủ và khả năng kiểm soát của các chuỗi cung ứng công nghiệp, nhằm đảm bảo an ninh kinh tế trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.

Trà My (Theo THX)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm