Quốc hội khóa XV (2021-2026) được Nhân dân cả nước bầu ra trong một giai đoạn đặc biệt của lịch sử - thời điểm đất nước đứng trước những thách thức to lớn do tác động của đại dịch COVID-19; tình hình quốc tế biến động nhanh chóng, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, cùng với đó là hàng loạt thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, chuyển đổi số và an ninh phi truyền thống.
Trong bối cảnh đó, cử tri cả nước đã đặt niềm tin và gửi gắm kỳ vọng vào Quốc hội khóa XV - cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân. Khẩu hiệu hành động xuyên suốt của Quốc hội khóa XV: "Đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì Nhân dân, vì sự phát triển của đất nước" vừa là phương châm, vừa là cam kết chính trị mạnh mẽ trước đồng bào cả nước. Quốc hội khóa XV đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong công tác lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao và hoạt động đối ngoại.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu tại kỳ họp Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Trong công tác lập pháp, Quốc hội khóa XV đã tạo dấu ấn đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, phù hợp với thực tiễn và định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quy trình xây dựng luật ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch: các phiên thảo luận được truyền hình trực tiếp; việc tham vấn ý kiến được mở rộng đến chuyên gia, doanh nghiệp, người dân; ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng văn bản pháp luật.
Nhờ đó, mỗi đạo luật được ban hành đều thực sự kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ chín, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tạo hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển bền vững của Việt Nam bằng cách cải cách tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý. Tiếp đó, tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội xem xét, giải quyết khối lượng công việc rất lớn về lập pháp nhằm tháo gỡ các "điểm nghẽn", khơi thông mọi nguồn lực, mở đường cho đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Trên phương diện quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội khóa XV đã xem xét, thông qua nhiều quyết sách mang tầm chiến lược. Ngoài việc quyết định các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm, Quốc hội còn thông qua nhiều chủ trương lớn góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội như: Nghị quyết về đầu tư đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam; chủ trương tiếp tục đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; điều chỉnh chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Nghị quyết về các Chương trình mục tiêu quốc gia...
Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ chín, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thu gọn từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 tỉnh, thành phố, đồng thời kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện sau 80 năm hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 34 nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, từ 10.035 đơn vị còn 3.321 đơn vị, qua đó vẽ lại bản đồ hành chính Việt Nam, mở ra tiền đề mới cho sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của đất nước.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Về hoạt động giám sát, Quốc hội khóa XV xác định đây là khâu trọng tâm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Phương thức giám sát được đổi mới, đi thẳng vào những vấn đề thiết thực, gắn bó chặt chẽ với đời sống Nhân dân. Các chuyên đề giám sát tập trung vào các lĩnh vực then chốt như quản lý đất đai, đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ môi trường, đổi mới giáo dục-y tế... Đặc biệt, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục để lại dấu ấn rõ nét: đại biểu nêu câu hỏi thẳng thắn, súc tích, đi thẳng vào trọng tâm; thành viên Chính phủ trả lời rõ ràng, trách nhiệm, gắn với cam kết hành động. Điều này đã tạo nên hình ảnh Quốc hội dân chủ, minh bạch, trách nhiệm củng cố niềm tin trong Nhân dân.
Hoạt động đối ngoại của Quốc hội khóa XV được triển khai đồng bộ, gắn với đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Ngoại giao nghị viện đã phát huy vai trò, lợi thế đặc thù, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Quốc hội tích cực thúc đẩy quan hệ song phương với các nghị viện, quốc hội của nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước láng giếng, đối tác chiến lược và đối tác quan trọng khác. Trên bình diện đa phương, Quốc hội Việt Nam đã tham gia tích cực tại Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Đại hội đồng liên nghị viện Đông Nam Á (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF)...; đồng thời, đẩy mạnh trao đổi đoàn nghị sĩ song phương, qua đó tăng cường sự hiểu biết, hợp tác và tin cậy lẫn nhau. Quốc hội cũng giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng và điều chỉnh hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho một Việt Nam đổi mới và phát triển.
Quốc hội khóa XV đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới, đoàn kết, trách nhiệm; hoàn thành trọng trách là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
