MU đã chi 155 triệu bảng để cải tổ tuyến giữa trong mùa Hè, nhưng trận hòa Everton cho thấy những căn bệnh cũ vẫn còn nguyên.
1. Kế hoạch tái thiết của MU được triển khai theo từng giai đoạn: Hàng công trước, tuyến giữa sau và hàng thủ để dành cho mùa Hè năm sau. Về lý thuyết, đây là cách làm có tính toán. Nhưng bóng đá không vận hành theo một bảng kế hoạch cứng nhắc. Thực tế đang cho thấy MU rơi vào tình trạng thiếu cân bằng ấy.
Điểm đáng lo nhất là hậu vệ trái. Luke Shaw là lựa chọn giàu kinh nghiệm duy nhất ở vị trí này, nhưng đã 31 tuổi và có tiền sử chấn thương dày. MU từng theo đuổi Lewis Hall nhưng không muốn trả mức phí quá cao, trong khi các phương án ngắn hạn như Rayan Aït-Nouri cũng không thành hiện thực.
Đáng nói hơn, vấn đề của hàng thủ không chỉ nằm ở một cá nhân. Sau 3 trận Premier League, MU đã để thủng lưới 6 bàn. Trận hòa Everton cho thấy hệ thống phòng ngự có thể sụp đổ rất nhanh khi đội bóng chịu sức ép. MU dẫn trước 2 lần, nhưng vẫn đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối, với bàn gỡ 2-2 xuất phát từ sự hỗn loạn trong khâu phòng ngự.
Nếu đây là một mùa giải đơn thuần để hoàn thiện đội hình cho mục tiêu năm 2028, cách làm ấy có thể được thông cảm. Nhưng khi MU đã trở lại Champions League, việc để một mắt xích yếu như hậu vệ trái tồn tại cả mùa giải là canh bạc quá lớn.
2. MU bỏ ra 155 triệu bảng để đưa về Andrey Santos, Youri Tielemans và Carlos Baleba, với mục tiêu rất rõ ràng: Tăng khả năng kiểm soát trận đấu và tạo nền tảng tốt hơn cho hàng công. Nhưng trận gặp Everton cho thấy tiền bạc không tự động biến thành sự ổn định.

Tuyến giữa của MU chưa có được sự cân bằng
Kobbie Mainoo là điểm sáng khi nỗ lực kéo đội bóng lên phía trước, nhưng Tielemans khá mờ nhạt, trong khi Bruno Fernandes cũng có một trận đấu dưới tiêu chuẩn. Ở phía trên, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo nhiều lần để mất bóng. Khi những cầu thủ này không duy trì được khả năng kiểm soát, MU lập tức đánh mất thế chủ động.
Không thể nói MU mua sai cả 3 tiền vệ chỉ vì đội bóng hòa Everton. Santos, Tielemans và Baleba có thể cần thời gian để thích nghi, trong khi một hàng tiền vệ mới không thể ngay lập tức tạo ra sự ăn ý hoàn chỉnh.
Nhưng ngược lại, cũng không thể dùng chữ "tái thiết" để che lấp những vấn đề đang diễn ra trên sân. MU đã chi một khoản tiền khổng lồ cho tuyến giữa, nhưng khả năng kiểm soát trận đấu vẫn chưa đạt mức cần thiết. Khi hàng tiền vệ không đủ sức giữ bóng, thoát pressing và giảm sức ép cho hàng thủ, những sai lầm phía sau càng dễ xuất hiện.
3. Hàng thủ thiếu chiều sâu. Tuyến giữa chưa đủ ổn định. Khả năng kiểm soát trận đấu chưa tốt. Và quan trọng nhất, MU vẫn thiếu sự quyết liệt để kết liễu đối thủ khi đang có lợi thế.
Trận Everton là ví dụ điển hình. Sau khi Mbeumo đưa MU vượt lên ngay đầu hiệp 2, đội bóng của Carrick có cơ hội kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Everton khi đó vốn đã suy yếu về lực lượng và vừa mất thêm James Garner. Nhưng MU không tận dụng được thời cơ. Họ để đối thủ lấy lại niềm tin, rồi cuối cùng đánh mất chiến thắng ở phút bù giờ.
Đây chính là vấn đề lớn nhất trong chính sách chuyển nhượng của MU. Họ đang giải quyết từng phần của đội hình thay vì giải quyết mối liên hệ giữa các phần. Mua thêm tiền vệ là cần thiết, nhưng nếu không có hậu vệ đủ tốt để bảo vệ thành quả thì sự đầu tư ấy bị giảm giá trị. Ngược lại, bổ sung hậu vệ mà không cải thiện khả năng kiểm soát tuyến giữa cũng chẳng thể giải quyết tận gốc vấn đề. Tất cả những điều này có thể sẽ lại khiến cho MU rơi vào tình trạng khó khăn ngay trong mùa bóng này, khi họ phải căng sức đá ở nhiều mặt trận khác nhau.
