20/10/2025 08:45 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Thành viên Ủy ban điều hành (EXCO) của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Mohd Hisamudin Yahaya, đã lên tiếng bảo vệ tư cách của 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo "Hổ Mã Lai".
"Muốn hình ảnh, chúng tôi có hình ảnh. Đây là bằng chứng cho thấy bảy cầu thủ di sản của chúng ta thật sự đủ điều kiện đại diện cho Malaysia", ông Datuk Mohd Hisamudin Yahaya nói ngắn gọn trong một bài đăng trên mạng xã hội mới đây.
Kèm theo bài đăng, ông Datuk Mohd Hisamudin Yahaya chia sẻ một video gồm hình ảnh tiền đạo Johor Darul Takzim (JDT) – Joao Figueiredo – bên gia đình lớn của mình, trong đó có một phụ nữ được cho là bà của anh.
Mặc dù vậy, với chỉ 1 bức ảnh này, vẫn rất khó có thể chứng minh rằng Joao Figueiredo đủ điều kiện khoác áo ĐT Malaysia vì vấn đề lớn nhất là giấy tờ liên quan tới bà của cầu thủ này. Figueiredo là một trong bảy cầu thủ di sản bị nghi ngờ không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia sau khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đưa ra cáo buộc.
Bức ảnh Joao Figueiredo chụp với gia đình của mình gần đây
Ông Hisamudin cho biết thêm, hình ảnh của các cầu thủ khác liên quan đến vụ việc cũng sẽ được công bố sau.
Vào ngày 27/9 vừa qua, Figueiredo cùng 6 cầu thủ di sản khác đã bị FIFA đình chỉ thi đấu sau khi kết quả điều tra cho thấy có sự không nhất quán trong các giấy tờ chứng minh nguồn gốc gia đình của họ.
Trong báo cáo chính thức đề ngày 6/10, FIFA tiết lộ rằng ông bà nội hoặc ông bà ngoại của bảy cầu thủ này đều sinh ra ở Brazil, Argentina, Hà Lan và Tây Ban Nha – đồng nghĩa với việc bác bỏ tuyên bố rằng họ có quan hệ huyết thống với Malaysia.
Joao Figueiredo đã bị FIFA trừng phạt
Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail tiết lộ về quá trình nhập tịch của 7 cầu thủ của tuyển Malaysia bị FIFA trừng phạt. Ông Saifuddin nói rằng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 19 của Hiến pháp về việc nhập tịch bao gồm ba yếu tố chính: Người nộp đơn phải đã cư trú tại Malaysia trong thời gian yêu cầu và có ý định sinh sống lâu dài tại đây nếu được cấp quốc tịch, có phẩm hạnh tốt, có kiến thức đầy đủ về tiếng Mã Lai.
Ngoài ra, đơn xin nhập tịch phải tuân theo Quy định về Quốc tịch năm 1994, trong đó người nộp đơn cần điền thông tin chi tiết như hộ chiếu và các giấy tờ liên quan.
"Các tiêu chuẩn này không chỉ áp dụng cho cầu thủ bóng đá, mà còn cho các vận động viên và học giả quốc gia", Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail khẳng định.
Liên quan đến các vấn đề mà FIFA nêu ra, ông Saifuddin cho biết đó là trách nhiệm của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM): "Cứ để họ giải quyết tranh chấp đó. Nhưng xét theo Hiến pháp Liên bang, mọi thứ đều rất rõ ràng".
Ông Nasution Ismail cho biết Hiến pháp Liên bang cũng cho phép Bộ trưởng Nội vụ được quyền miễn trừ yêu cầu về thời gian cư trú, trong trường hợp người nộp đơn có thể đóng góp đáng kể cho đất nước — chẳng hạn như kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học…
Vào tuần trước, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức nộp đơn kháng cáo lên FIFA liên quan đến vấn đề hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất