Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đang đối mặt với làn sóng tranh cãi dữ dội sau khi một báo cáo điều tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc được công bố, trong đó nêu cáo buộc KFA từng nhiều lần sử dụng các khoản chi của tổ chức để cung cấp dịch vụ tình dục cho trọng tài nước ngoài trước và trong các trận đấu của đội tuyển quốc gia.
Vụ việc nhanh chóng gây chấn động dư luận Hàn Quốc và thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.
Báo cáo điều tra hé lộ 7 lần "tiếp khách" gây tranh cãi
Theo JTBC, trong tài liệu mang tên "Kết quả điều tra sai phạm của lãnh đạo và nhân viên Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc lập năm 2016, có nội dung cho rằng KFA đã 7 lần cung cấp dịch vụ tiếp khách không phù hợp cho các trọng tài nước ngoài trong khoảng thời gian từ tháng 3/2011 đến tháng 3/2012.
Những trận đấu được đề cập gồm các cuộc giao hữu và vòng loại của đội tuyển Hàn Quốc, cũng như đội Olympic Hàn Quốc.
Cụ thể:
Tháng 3/2011: giao hữu giữa đội tuyển Hàn Quốc và Honduras, cùng trận giao hữu giữa đội Olympic Hàn Quốc và Trung Quốc.
Tháng 6/2011: trận giao hữu giữa Hàn Quốc và Serbia.
Tháng 9/2011: trận vòng loại Olympic gặp Oman.
Tháng 10/2011: trận giao hữu với Ba Lan.
Tháng 2/2012: trận vòng loại World Cup gặp Kuwait.
Tháng 3/2012: trận vòng loại Olympic gặp Qatar.
Theo kết luận được trích dẫn từ tài liệu điều tra, các khoản chi bị nghi ngờ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tình dục cho 19 trọng tài và 1 giám sát trọng tài tại nhiều địa điểm như Seoul, Ulsan và Changwon.
Một trong những trường hợp đáng chú ý nhất xảy ra vào ngày 29/2/2012, thời điểm đội tuyển Hàn Quốc chuẩn bị thi đấu trận vòng loại World Cup 2014 gặp Kuwait.
Theo JTBC, vào rạng sáng ngày hôm đó, 500.000 won được thanh toán bằng thẻ tín dụng doanh nghiệp của KFA tại một cơ sở massage ở Yeoksam-dong, quận Gangnam, Seoul.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc xác định khoản chi này có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tình dục cho hai trọng tài tham gia trận đấu với Kuwait. Đáng chú ý, khoản chi không được thực hiện bằng tiền cá nhân mà sử dụng thẻ doanh nghiệp của KFA, khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn trong mắt cơ quan điều tra.
Một trường hợp khác thậm chí gây chú ý hơn xảy ra trong trận vòng loại Olympic London 2012 giữa Hàn Quốc và Qatar vào ngày 14/3/2012.
Trận đấu bắt đầu lúc 20h. Tuy nhiên, theo tài liệu được JTBC công bố, vào 20h34, tức khi trận đấu đang diễn ra, thẻ doanh nghiệp của KFA được sử dụng để thanh toán 198.000 won tại một cơ sở massage Trung Quốc ở Yeoksam-dong, Gangnam.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho rằng khoản tiền này liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tình dục cho một giám sát trọng tài. Đây là nhân vật có nhiệm vụ theo dõi hoạt động của tổ trọng tài, trong đó có việc giám sát để đảm bảo các trọng tài không nhận những khoản đãi ngộ hoặc lợi ích không phù hợp.
Việc một khoản thanh toán được thực hiện ngay trong thời gian trận đấu đang diễn ra càng khiến vụ việc gây chú ý.

Vụ việc nhanh chóng gây chấn động dư luận Hàn Quốc và thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế - Ảnh Daumn.
Quan chức KFA nói gì?
Theo nội dung được truyền thông Hàn Quốc dẫn lại, một nhân viên thuộc bộ phận trọng tài của KFA, được gọi là A, là người thực hiện các khoản thanh toán khi đó.
Người này được cho là đã khai rằng khoản tiền tại cơ sở massage bao gồm cả chi phí mua dâm, đồng thời cho biết các trọng tài nước ngoài đã chủ động yêu cầu dịch vụ khi họ ở sân bay hoặc nơi lưu trú. Một cựu quan chức thuộc bộ phận trọng tài của KFA cũng nói với JTBC rằng việc này được thực hiện theo kiểu "thông lệ", sau khi các trọng tài chủ động yêu cầu.
Dựa trên lời khai của các nhân viên bộ phận trọng tài, dữ liệu sử dụng thẻ doanh nghiệp và tài liệu giải trình của KFA, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đi đến kết luận rằng việc tiếp khách không phù hợp đã được thực hiện nhiều lần tại Seoul, Ulsan, Changwon và một số địa điểm khác.
Đối tượng được xác định gồm 1 giám sát trọng tài và 19 trọng tài.
Sau khi thông tin được công bố, KFA đã đưa ra phản hồi. Liên đoàn cho biết có thể đã từng xảy ra những sự việc không phù hợp khoảng 15 năm trước, nhưng khẳng định hiện nay tổ chức đã xây dựng và áp dụng các quy định quản lý nội bộ chặt chẽ hơn, nhằm đáp ứng sự quan tâm ngày càng cao của công chúng.
Tuy nhiên, phát biểu này chưa thể lập tức dập tắt làn sóng phẫn nộ đang lan rộng trong dư luận Hàn Quốc. Vụ việc đặc biệt nhạy cảm bởi nó liên quan trực tiếp đến các trận đấu quốc tế, trọng tài nước ngoài và việc sử dụng nguồn tài chính của một tổ chức bóng đá quốc gia.
Dù vậy, việc FIFA có tiến hành điều tra hoặc đưa ra hình thức xử phạt hay không vẫn cần phụ thuộc vào quá trình xác minh và đánh giá chính thức của cơ quan có thẩm quyền.
Trên mạng xã hội, nhiều người yêu cầu KFA phải giải trình rõ ràng về cách sử dụng ngân sách, đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng điều tra đến cùng. Một số bình luận thậm chí yêu cầu FIFA vào cuộc và cho rằng nếu các cáo buộc được xác nhận, những người liên quan phải chịu trách nhiệm.
Bê bối này cũng một lần nữa đặt ra câu hỏi về tính minh bạch, đạo đức và cơ chế giám sát trong hoạt động của một liên đoàn bóng đá quốc gia. Điều đáng chú ý là những sự việc được đề cập đã xảy ra từ hơn một thập kỷ trước. Tuy nhiên, việc các tài liệu điều tra được nhắc lại ở thời điểm hiện tại đã khiến câu chuyện một lần nữa trở thành tâm điểm.
Trong lúc chờ các cơ quan chức năng xác minh và đưa ra kết luận chính thức, những cáo buộc về việc KFA sử dụng nguồn lực của tổ chức để cung cấp dịch vụ tình dục cho trọng tài nước ngoài vẫn đang tiếp tục gây chấn động bóng đá Hàn Quốc.