Quân bầu Đức lại mất điểm trầm trọng

17/11/2020 11:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- 9 cầu thủ được bầu Đức bật đèn xanh cho Công an nhân dân (CAND) mượn chỉ để phục vụ giải hạng Nhì với mục tiêu thăng hạng Nhất đã không thể thành hiện thực khi đội bóng này bị thua 0-1 Gia Định trong trận play-off thăng hạng chiều 16/11.

Chuyển nhượng V-League: Bình Dương chia tay cựu thủ môn HAGL. Thanh Hóa chiêu mộ hậu vệ Hải Phòng

Chuyển nhượng V-League: Bình Dương chia tay cựu thủ môn HAGL. Thanh Hóa chiêu mộ hậu vệ Hải Phòng

Chuyển nhượng V-League: B.Bình Dương chia tay cựu thủ môn HAGL. Thanh Hóa chiêu mộ cầu thủ Hải Phòng Doãn Ngọc Tân.

CAND có nòng cốt 9 cầu thủ HAGL được bầu Đức cho mượn đã hoàn thành nửa chặng đường khi có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất giải hạng Nhì QG 2020. Tuy nhiên, họ đã thất bại trong trận bán kết đầu tiên trước CLB Phú Thọ.

Đến trận quyết định tranh vé vớt với đội bóng cùng khu vực TP.HCM ở vòng loại là Gia Định, CAND dù sở hữu đội hình thiện chiến với các cầu thủ trẻ thuộc sở hữu của bầu Đức như đội trưởng Thanh Sơn, Hoàng Nam, Thanh Bình, Du Học, A Sân… đã không thể khuất phục đối thủ.

Ngược lại, thất bại 0-1 khiến CAND sụp đổ luôn kế hoạch thăng hạng Nhất năm tới.

Quân bầu Đức lại mất điểm trầm trọng
Trần Thanh Sơn từng được HLV Park Hang Seo tin dùng ở U23 Việt Nam và là niềm tự hào của HAGL nhưng giờ ngụp lặn ở giải hạng Nhì. Ảnh: HAGL

Điều trớ trêu là ở vòng loại tới vòng chung kết, CAND đều không thể thắng nổi đội bóng Gia Định. Họ hoà 1-1 và thua 1-2 ở 2 trận đấu vòng loại, chấp nhận xếp thứ 2. Tới vòng chung kết, họ lại thua và không còn hy vọng để làm lại.

Đây thực sự là nỗi thất vọng to lớn với không chỉ CAND mà cả bầu Đức lẫn CĐV HAGL vì 9 cầu thủ được bầu Đức mang đi cho mượn đều ít nhiều đã có tên tuổi.

Thanh Sơn từng là học trò HLV Park Hang Seo vô địch SEA Games 30 và trước đó, tiền vệ này cũng thể hiện tốt trong màu áo U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á.

Việc Thanh Sơn phải xuống tận giải hạng Nhì chơi bóng có lẽ khiến nhiều người bất ngờ và có thể cũng là nỗi đau của tiền vệ này.

Thanh Bình, Hoàng Nam từng được HLV Hoàng Anh Tuấn mang tới VCK U20 World Cup 2017 sau chiến tích lịch sử của U19 Việt Nam năm 2016 ở VCK U19 châu Á.

9 cầu thủ HAGL cho CAND mượn nhưng bất thành trong mục tiêu lên hạng ảnh hưởng lớn đến thương hiệu của CLB này. Nó có thể cũng là lời báo động cho lò đào tạo trẻ HAGL, nơi chỉ sản sinh ra lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh… được đánh giá cao, còn lại sau đó, tất thảy đều lép vế trước các lò đào tạo như SLNA, Viettel, PVF…

Việc không thể giúp CAND lên hạng cũng khiến tương lai nhóm cầu thủ này bấp bênh khi họ nếu trở lại đội 1 CLB cũng không biết đứng ở vị trí nào vì lực lượng bây giờ đã khá ổn định.

HAGL hiện tại có vẻ chỉ muốn đầu tư cho suất ngoại binh khi tiền đạo hay nhất CLB Walsh đã ra đi tới Thanh Hoá. Việc Công Phượng trở về cũng khó có thể xem là phương án tối ưu trên hàng công HAGL.

So với ngoại binh, Công Phượng khó lòng tỳ đè, làm tường ở vị trí cần thể hình tốt. Những gì đang diễn ra ở HAGL có thể cho thấy cái vòng luẩn quẩn lại đang ám ảnh đội bóng phố Núi.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm