Quả bóng Vàng Việt Nam 2022: Bài toán trẻ cho ông thầy già

13/02/2023 06:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

Top 5 cầu thủ nhận được nhiều bầu chọn nhất của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022 có một chi tiết rất đáng suy nghĩ, đó là không một cầu thủ nào của đội U23 từng tạo kỳ tích ở Thường Châu (Trung Quốc) có mặt.

1. Xét về độ tuổi, thì đây phải là khoảng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của lứa cầu thủ U23 châu Á 2018 vì hiện thời, họ đều 27-29 tuổi. Trong danh sách các cầu thủ từng đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam, thì có đến 80% nằm ở độ tuổi này. Những trường hợp khác, thì cũng chủ yếu là các cầu thủ này nhưng ở thời điểm họ còn trẻ, như trường hợp của Phạm Thành Lương, Lê Huỳnh Đức hay Lê Công Vinh.

Vậy nhưng trong số tuyển thủ U23 đã cùng HLV Park Hang Seo tạo ra chiến tích lẫy lừng tại Thường Châu thì chỉ duy nhất một mình Nguyễn Quang Hải là đoạt Quả bóng Vàng cùng năm. Các kỳ trao giải sau này, không có ai thắng giải cao nhất nữa.

Không chỉ vậy, nếu khắt khe mà đánh giá, thì đa số những tài năng năm 2018 đều đang đánh mất chính mình. Chưa nói là tệ hơn, nhưng chắc chắn là tài năng không phát triển như kỳ vọng. Đấy là chưa nói, có đến 5 cầu thủ thuộc lứa này đã ra nước ngoài thi đấu nhiều lần từ năm 2018 đến nay. Hiện vẫn có 3 người không chơi bóng ở V-League là Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn.

Phong độ thì có lúc này, lúc khác. Nhưng cái đáng nói vẫn là độ tuổi hiện nay của họ lẽ ra phải rực rỡ, thì thực tế ngược lại. Thông thường, một cầu thủ đến 27-28 tuổi mà thăng hoa thì đồng nghĩa là anh ta sẽ có một sự nghiệp lâu dài, có thể đến tận 32-33 tuổi mới xuống dốc.

Cũng có nghĩa là những đóng góp cho CLB, cống hiến cho đội tuyển quốc gia cũng lâu bền. Xét trên sự phát triển của một nền bóng đá, thì chúng ta cần những cầu thủ như vậy hơn là các ngôi sao "sớm nở, tối tàn".

Lấy trường hợp của Văn Quyết làm điển hình. Đến gần 30 tuổi, tiền đạo này mới đoạt Quả bóng Vàng dù anh từng được bầu chọn là "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" từ năm 2010. Bây giờ, ở tuổi 31, Văn Quyết là vẫn là ngôi sao lớn nhất của V-League. Dù 5 năm dưới triều đại của HLV Park Hang Seo, Văn Quyết không được trao nhiều cơ hội nhưng nếu phải chọn ra một biểu tượng của V-League thì không ai xứng đáng hơn ngôi sao của Hà Nội FC, người từng 3 lần đoạt danh hiệu xuất sắc nhất giải, 3 lần đứng đầu danh sách ghi bàn nếu tính riêng cầu thủ nội. 

Bài toán trẻ cho ông thầy già - Ảnh 1.

Giả sử HLV Philippe Troussier là người kế nhiệm HLV Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam thì chắc chắn một trong những nhiệm vụ ưu tiên của ông Troussier sẽ làm mới đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh


2. Top 5 của Quả bóng Vàng 2022 đều là "sản phẩm" của V-League, đều là thủ lĩnh ở các CLB mà họ khoác áo và đều có một sự phát triển đều đặn từ 20 tuổi đến nay. Vậy tại sao lứa cầu thủ từng thành công ở U23 châu Á 2018 lại không thể đạt đến đỉnh cao ở thời điểm chín mùi nhất của sự nghiệp?

Ví dụ như nhóm cầu thủ đến từ HAGL, họ lên tuyển đều đều từ 2018 đến nay nhưng lùi dần vào băng ghế dự bị. Vấn đề là họ vẫn cứ có mặt trên tuyển bất chấp sự đóng góp tại V-League không nhiều về khía cạnh chuyên môn.

Tất nhiên là triều đại của HLV Park Hang Seo cũng đã khép lại, mọi quyết định sắp tới tùy vào tân HLV trưởng, nhưng vấn đề của lứa cầu thủ 2018 thì vẫn cần xem xét để điều chỉnh vì nói cho cùng, thiệt hại trong trường hợp này thuộc về bóng đá Việt Nam.

Cách giải quyết đơn giản nhất đó là trả lại V-League đúng với vị thế của nó. Đó phải là sàn tuyển chọn cầu thủ cho đội tuyển quốc gia và U23 chứ không phải là những đợt tập trung dài ngày theo danh sách đã được ấn định từ trước.

Nếu V-League không dùng nhiều cầu thủ trẻ, thì phải có những qui định buộc các CLB dùng người trẻ nhiều hơn. Nếu các CLB không muốn nhả cầu thủ cho các tuyển U thì hãy tôn trọng quyết định và quyền lợi của họ. Nói cách khác, cần đối xử với V-League một cách công bằng rồi sau đó, hãy yêu cầu các CLB thể hiện trách nhiệm của họ.

Có không ít trường hợp cầu thủ không chơi tốt, hoặc thậm chí không được sử dụng nhiều ở V-League nhưng vẫn được triệu tập lên tuyển hay U23 và đá tốt. Nhưng thẳng thắn mà nói, đó chỉ nên là các ngoại lệ, vì sẽ tốt hơn cho các bên, phù hợp với logic phát triển, nếu cầu thủ trẻ được trọng dụng ở V-League và được HLV trưởng đội tuyển quốc gia tuyển chọn.

Bóng đá Việt Nam không thiếu các trường hợp ở tuổi U thì xuất sắc nhưng đến lúc trưởng thành thì "mất tích" do không trụ nổi ở giải vô địch quốc gia.  Ngược lại, có rất ít cầu thủ nào tỏa sáng ở tuổi 28-30 mà không từng chơi bóng nổi bật thời còn U21 hay U23.

Cũng hi vọng, với bề dày kinh nghiệm và tuổi tác của mình, tân HLV Philippe Troussier sẽ tạo dựng được một đội tuyển mới với những chất liệu đủ đầy, có tính cạnh tranh cao hơn. 

  Long Khang

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm