Qatar cấm du khách mặc quần tất

29/05/2014 14:43 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây, Qatar đã khởi động chiến dịch tuyên truyền cấm du khách ngoại quốc mặc quần leggings bằng áp phích với khẩu hiệu “Leggings không phải là quần”.

Để chuẩn chị cho World Cup 2022, chính phủ Qatar đã ban hành quyết định cấm khách du lịch mặc leggings (một loại quần tất) để không làm ảnh hưởng đến văn hóa tôn giáo ở quốc gia Hồi giáo Trung Đông này.

Leggings là trang phục bị cấm ở đất nước vùng Vịnh bán đảo Ả Rập. Vì những luật lệ hà khắc của đạo Hồi, phụ nữ ở Qatar bắt buộc phải mặc những trang phục che kín cơ thể, thậm chí không được hở phần cổ cũng như phải đeo mạng che mặt.



Hình ảnh và thông điệp được tuyên truyền cho du khách nước ngoài đến Qatar.

Là quốc gia đăng cai tổ chức World Cup 2022, lo ngại các du khách trên thế giới đến đây ăn mặc không phù hợp với truyền thống văn hóa quốc gia, Trung tâm văn hóa Hồi giáo Qatar đã liệt kê ra những trang phục bị cấm bằng nhiều tờ rơi, áp phích. Để ‘bảo tồn văn hóa và các giá trị của Qatar’, nhà chức trách đã thiết kế và truyền đi thông điệp yêu cầu du khách tôn trọng đất nước mình: "Nếu bạn đang ở Qatar thì bạn cũng giống như người Qatar. Xin vui lòng ăn mặc lịch sự ở nơi công cộng " hay “Leggings không phải là quần”.

Chiến dịch này được các phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là mạng xã hội Twitter trong nước chia sẻ mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự kiện này cũng gây ra và nhiều tranh cãi khi nhiều người cho rằng đất nước này quá cứng nhắc và hủ lậu vì ảnh hưởng tôn giáo.

"Nếu chiến dịch này được tuyên truyền ở Anh, nó sẽ bị coi là ‘phân biệt chủng tộc’. Tại sao điều này đột nhiên lại được chấp nhận được ở nhiều nơi khác bất kể tôn giáo hay văn hóa? Quyền con người cơ bản nên được chấp nhận trên toàn cầu chứ không phải do bạn thấy phù hợp hay không”, một người dùng Internet đưa ra ý kiến.

Hải Yến
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm