Nghi án Qatar cưỡng bức lao động phục vụ World Cup 2022, ít nhất 44 công nhân thiệt mạng

27/09/2013 08:33 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tài liệu điều tra của Đại sứ quán Nepal ở thủ đô Qatar Doha thì chỉ trong vòng 2 tháng Hè vừa qua đã có ít nhất 44 công nhân thiệt mạng trong quá trình lao động xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho VCK World Cup 2022 mà Qatar là nước đăng cai. 



Qatar bị cáo buộc cưỡng bức lao động xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ World Cup 2022

Nguyên nhân chủ yếu khiến rất nhiều công nhân bị cướp đi tính mạng là do họ bị các bệnh về tim mạch hoặc bị tai nạn tại nơi làm việc. Kết quả điều tra mà Đại sứ quán Nepal công bố cũng cho thấy các bằng chứng về lao động cưỡng bức phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng cho World Cup 2022.

Ngoài ra Qatar còn bị cáo buộc không trả lương công nhân trong nhiều tháng và tịch thu hộ chiếu của họ để ngăn không cho họ rời nước này. Thời tiết nóng bức ở Qatar, từng trở thành vấn đề bàn luận khiến FIFA có kế hoạch dời thời điểm tổ chức World Cup 2022 sang mùa Đông, được cho là nguyên nhân đe dọa sức khỏe của công nhân. Nhiều người lao động nói rằng họ không được cung cấp nước uống miễn phí.

Lực lượng lao động nhập cư chiếm 90% lao động ở Qatar. Nước này bị cáo buộc đã nhân cơ hội các công nhân người Nepal trả tiền cho các tổ chức môi giới việc làm để tìm việc ở Qatar đã bóc lột sức lao động của họ và đẩy họ vào tình cảnh bất lực trong việc tìm đường thoát khỏi bị cưỡng bức lao động. Nữ Đại sứ Nepal tại Qatar đã gây ra tranh cãi lớn đầu mùa Hè này khi nói rằng Qatar đã trở thành nhà tù giam lỏng đối với công nhân lao động Nepal.

Lên tiếng về tài liệu điều tra của sứ quán Nepal, FIFA đã bày tỏ quan ngại về tình trạng cưỡng bức lao động và sử dụng lao động như nô lệ ở Qatar. Người phát ngôn FIFA cho biết sẽ tiếp xúc với chính quyền Qatar để bàn về vấn đề này trong cuộc gặp cấp cao sắp tới.

HT
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm