Platini đã làm được gì?: 4 năm cải tổ & gây tranh cãi

25/12/2010 12:08 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Hãy gọi Platini là “Ngài cải tổ”. Kể từ khi đánh bại người tiền nhiệm Lennart Johansson 3 năm về trước, không một ngày nào Thế giới bóng đá yên ổn với những ý tưởng mới mẻ của ông.

Tháng 1/2007: 3 ngày sau khi đắc cử Chủ tịch UEFA, ông tuyên bố sẽ chia phần lại “miếng bánh Champions League”. Theo đó, những nền bóng đá hàng đầu sẽ không còn sở hữu 4 suất dự đấu trường danh giá nhất châu Âu nữa. Platini muốn cắt bớt một suất để dành chỗ cho các nền bóng đá nhỏ.

Tháng 5/2008: Tuyên bố ủng hộ ý tưởng “6+5” của Chủ tịch FIFA Sepp Blatters: 11 cầu thủ ra sân trong một trận đấu ở châu Âu sẽ phải đáp ứng yêu cầu có 6 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB.

Tháng 1/2009: Ý tưởng phân nhánh các CLB vòng sơ loại thứ 3 Champions League và tăng thêm một vòng play-off đã được áp dụng lần đầu vào mùa giải 2009-2010, và kết quả là lần đầu tiên sau một thập kỷ, vòng 1/8 Champions League mùa năm ấy quy tụ các đội từ 6 quốc gia khác nhau. Cúp UEFA cũng được đổi tên thành Europa League kể từ mùa trước. Cả 2 giải đấu đều được tăng tiền thưởng, nhưng số lượng các trận đấu cũng tăng lên đáng kể, đi ngược lại với ý định giảm tải cho các cầu thủ mà Platini từng đề cập.

Ảnh: Reuters
Tháng 6/2009: Chủ tịch Platini tuyên bố nên đưa thêm  trọng tài vào sân để giám sát các tình huống gần cầu môn. Theo đó, sẽ có 2 trợ lý trọng tài được đưa vào sân để xem xét các pha bóng gây tranh cãi trong cấm địa, mà điển hình là những tình huống xác định xem bóng liệt đã qua vạch vôi hay chưa. Europa League mùa này chính là thời điểm ý tưởng ấy của Platini đi vào thực tế. Việc ý tưởng này được thúc đẩy trở thành hiện thực cũng một phần do phản ứng dữ dội của dư luận sau pha chơi bóng bằng tay của Thierry Henry (chuyền cho Gallas đánh đầu ghi bàn) ở trận play-off World Cup trước Ireland tháng 11 năm ngoái.

Tháng 9/2009: Platini kêu gọi các CLB lớn nên tự ý thức việc mua “lúa non”, bằng không, UEFA buộc phải ra lệnh cấm chuyển nhượng các cầu thủ dưới 18 tuổi. Trong một bài phát biểu trước các thành viên của UEFA, Platini thậm chí còn khẳng định: “Việc trả tiền cho một chú nhóc để bắt cậu ta chơi bóng không khác gì việc lạm dụng lao động nhí trong các nhà máy”.

Tháng 5/2010: Chính thức thông qua Luật tài chính công bằng. Theo đó, các CLB không được phép nợ quá nhiều và phải tính tới cán cân tài chính để có thể tham dự các giải đấu lớn của châu Âu, đặc biệt là Champions League. Các ông chủ cũng sẽ không được phép dùng tiền rót trực tiếp vào CLB, mà chỉ có thể đầu tư dựa trên số cổ phần trong đội bóng. Quy trình để luật này đi vào thực tế bao gồm 3 giai đoạn: Bắt đầu từ mùa 2012/2013và kéo dài đến 2014/2015, số nợ của các đội bóng không thể vượt quá 45 triệu euro. Khoản nợ sẽ giảm xuống còn 30 triệu euro trong các mùa 2015/2016, 2016/2017 và 2017/2018. Từ 2018, Ban chấp hành UEFA sẽ quyết định mức nợ tối thiểu trong mùa bóng ấy. Các CLB nợ quá 20 triệu euro có thể bị cấm dự Champions League và Europa League.

Tháng 12/2010: Ủng hộ ý tưởng tổ chức Wolrd Cup 2022 ở Qatar vào… mùa Đông, thay vì mùa Hè như truyền thống ở các VCK World Cup trước đây, với lý do để tránh nhiệt độ quá cao vào mùa hè ở đất nước dầu mỏ này.

P.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm