Pickleball đã len lỏi vào trường học

04/12/2025 21:44 GMT+7 | Multimedia

Pickleball không chỉ hấp dẫn với người trưởng thành, mà đang được nhiều em nhỏ ở lứa tuổi thiếu niên đón nhận khá tích cực. 

Sức hút của pickleball với học sinh Hà Nội

Bộ môn này đã được đưa vào giờ học tự chọn trong chương trình ngoại khóa cho các em tại một ngôi trường có phong trào học tập và rèn luyện là điểm sáng của thủ đô Hà Nội.

Trường THCS Phan Chu Trinh (Hà Nội) là một trong những ngôi trường đầu tiên trong việc đưa pickleball vào chương trình ngoại khóa. Chương trình tập luyện làm quen bắt đầu từ hè và kể từ đầu năm học 2025-2026, picklball trở thành một trong những nội dung tự chọn cho các em học sinh. Đến nay, hoạt động này đã hình thành lịch định kỳ với mật độ trung bình 2 buổi/tuần đối với 1 lớp và thường xuyên thu hút từ 30 đến 50 em tham gia.

Pickleball đã len lỏi vào trường học - Ảnh 2.

Một giờ hướng dẫn tập luyện chơi pickleball tại trường THCS Phan Chu Trình

2 sân pickleball tại Trường THCS Phan Chu Trinh được xây dựng từ đầu năm 2025. Ban đầu là nơi để các thày cô giáo rèn luyện sức khỏe sau những giờ lên lớp, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, phong trào tập luyện đã mở rộng đến học sinh nhằm góp phần xây dựng một cộng đồng yêu thể thao, khỏe mạnh và gắn kết.

"Nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, tri thức, thể chất và thẩm mỹ, cũng như hoàn thiện kỹ năng, sự năng động và sáng tạo, nhà trường đưa các môn thể thao vào chương trình học, trong đó có pickleball. Điều này giúp các con, bên cạnh các giờ học trên lớp, được nâng cao thể chất, kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm", thầy Trần Thanh Việt - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh cho biết.

Pickleball đã len lỏi vào trường học - Ảnh 3.

Phong trào tập luyện và chơi pickleball lan tỏa từ các thày, cô giáo của trường

Sau gần nửa năm làm quen với vợt, bóng và các động tác, những giờ tập pickleball tại trường THCS Phan Chu Trinh đã trở nên sôi nổi và đem lại sự hứng khởi cho các em học sinh. Em Tạ Hoàng Phương (Lớp 6A8) chia sẻ, "khi bắt đầu làm quen với bóng và vợt, lúc đầu em cầm vợt hơi khó và cũng khó làm quen với bóng. Sau khi học dần dần thì em đã tiếp thu được và rất thích học môn này".

Còn theo Dương Danh Hào (Lớp 6A7), "Em thấy môn pickleball giúp mình phản xạ nhanh hơn và cải thiện sức khỏe. Đây cũng là một trong những môn thể thao xu hướng hiện nay nên em rất thích môn này". Với bạn Đỗ Minh Ngọc (Lớp 6A7), picklenball giúp em có nhiều năng lượng hơn và cức khỏe từng bước được cải thiện.

Không chỉ đơn thuần là những bài tập cơ bản, để pickleball trở nên thú vị và hấp dẫn các em học sinh, cần tới một chương trình đào tạo bài bản và khoa học. Các bài tập kỹ thuật tại trường được kết hợp với những trò chơi vận động, đồng thời, sự điều chỉnh cho phù hợp với nền tảng thể lực, thể chất và tầm vóc của các khối lớp khác nhau.

Pickleball đã len lỏi vào trường học - Ảnh 4.

Giảng viên Lê Hoài Nam hướng dẫn các em các động tác kỹ thuật của môn pickleball

"Thuận lợi là các em có thể chất tốt và khá linh hoạt. Dù vậy, trong quá trình hướng dẫn các em, giáo án tập luyện thường xuyên được làm mới, mỗi bài tập kết hợp với trò chơi thường xuyên được làm mới để tránh gây nhàm chán. Đồng thời, hướng dẫn giúp các em vận động an toàn, khỏe mạnh, tránh các chấn thương đáng tiếc", TS Lê Hoài Nam, Giảng viên chính Bộ môn Tennis, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh - người đang hỗ trợ về chuyên môn pickleball cho nhà trường chia sẻ.

Phong trào pickleball tại trường THCS Phan Chu Trinh đang ngày một được các em đón nhận tích cực. Bên cạnh việc cải thiện, nâng cao sức khỏe, những tín hiệu vui đã xuất hiện khi tại giải tại giải vô địch pickleball trẻ quốc gia năm 2025 vừa diễn ra tại Huế vào tháng 8/2025, em Phương Lam Anh, học sinh lớp 8A1, đã xuất sắc giành huy chương đồng nội dung đôi nữ U19.

Pickleball đã len lỏi vào trường học - Ảnh 5.

Phong trào tập luyện và thi đấu thể thao trong trường THCS Phan Chu Trinh luôn sôi động

Điều này cho thấy sự quan tâm rất lớn của Ban giám hiệu nhà trường, trong việc quan tâm, tạo điều kiện, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động thể thao, xây dựng môi trường rèn luyện toàn diện cả về trí tuệ, thể chất và kỹ năng sống.   

Nhiều tín hiệu vui đã được thắp lên từ phong trào thể thao, trong đó, điều đáng ghi nhận là sự ủng hộ và đồng hành của toàn thể đội ngũ giáo viên, học sinh và phụ huynh trong hoạt động giáo dục của nhà trường. Đây là điểm tựa quan trọng để thày trò Trường THCS Phan Chu Trinh tiếp tục vững bước trong hành trình đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học.

Vũ Lê

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm