Phòng thay đồ của Real Madrid đang ngày càng xa rời Ancelotti

11/10/2024 17:23 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Thông điệp của huấn luyện viên người Ý đã mất sức mạnh trong nửa đầu mùa giải này, khi các cầu thủ tập trung vào danh hiệu cá nhân hơn là vào đội bóng.

Carlo Ancelotti đang gặp khó khăn trong việc phát huy tối đa khả năng của từng cầu thủ, đặc biệt là của toàn đội. Khởi đầu mùa giải này tương tự như khi ông trở lại băng ghế huấn luyện Real Madrid vào mùa giải 2021-22. Khi đó, ông đã gặp khó khăn trong việc thích nghi với những gì mình có để cuối cùng đạt được hiệu suất tối đa từ đội hình. Hiện tại thì khác, ông biết rõ tiềm năng của đội bóng, nhưng có nhiều điều tiêu cực hơn là tích cực.

Sự lo lắng của vị thuyền trưởng

Chiến lược gia người Ý tỏ ra lo lắng hơn trong năm thứ 4 dẫn dắt đội bóng. Trước giới truyền thông, ông công bố những điều chỉnh và mục tiêu trong mùa giải mới, tuy nhiên trên sân cỏ vẫn còn nhiều thiếu sót như bị đối thủ vượt qua về số km chạy, sự chênh lệch là rất đáng chú ý và đáng báo động. Chẳng hạn, ở Champions League, Madrid đã chạy ít hơn Lille 20 km (123,83 km so với 110,7 km) và Stuttgart (117,74 so với 109,460).

Thông điệp của HLV 65 tuổi đang mất đi sức mạnh trong nửa đầu mùa giải này. Các cầu thủ dường như tập trung nhiều hơn vào danh hiệu cá nhân thay vì hòa nhập với đội bóng. Một phòng thay đồ từng tự hào là một gia đình giờ đây bắt đầu phân tán thành các nhóm. Đội hình hiện tại giống như một tháp Babel, với 12 quốc tịch khác nhau trong số 22 cầu thủ, trong đó các cầu thủ Tây Ban Nha chiếm ưu thế với 5 người, cùng 4 cầu thủ Brazil và 4 cầu thủ Pháp.

Phòng thay đồ của Real Madrid đang ngày càng xa rời Ancelotti - Ảnh 1.

Phòng thay đồ của Real Madrid đang ngày càng xa rời Ancelotti

Đoàn kết là sức mạnh

Phòng thay đồ đã mất đi nhiều nhân vật quan trọng trong những năm gần đây. Kroos và Nacho là những người gần nhất ra đi, họ vốn là những người giữ ổn định nội bộ. Thay vào đó, người có tiềm năng như Mbappé đã đến nhưng vẫn đang tìm kiếm vị trí của mình trong phòng thay đồ và đặc biệt là trên sân. Sự cạnh tranh khốc liệt ảnh hưởng đến ý chí của các cầu thủ và Ancelotti khó để kiểm soát tình hình như ông đã làm trong ba mùa giải trước.

Điều này không có nghĩa là ông sẽ không cứu vãn được, vì nếu Ancelotti có một tài năng thì đó chính là khả năng hợp nhất ý chí để tất cả cùng hướng về một mục tiêu chung. Hiện tại ông chưa đạt được điều đó. Kết quả không theo ý muốn như chứng minh rằng đây là khởi đầu tồi tệ nhất trong ba mùa giải gần đây.

Quyết định khó khăn

Kết quả không tốt không phải là điều tồi tệ nhất, vấn đề là đội bóng không cảm thấy thoải mái trên sân. Đôi khi việc cố gắng đưa một cầu thủ như Mbappé vào đội hình lại khó khăn hơn mong đợi, đặc biệt là khi có những cầu thủ khác có trình độ tương tự như Vinicius hay Bellingham. Cầu thủ người Pháp sẽ tìm thấy vị trí của mình nhưng sẽ phụ thuộc vào việc các đồng đội giúp đỡ ngôi sao này ra sao.

Ancelotti đang phải đối mặt với những tình huống khó xử như việc đưa Modric vào đội hình, một lão tướng và có tiếng nói trong phòng thay đồ, muốn thi đấu nhiều hơn và không chấp nhận việc ngồi dự bị khi cảm thấy còn sức lực. Việc này tạo ra sự bất an giữa các cầu thủ, khiến họ không cống hiến hết mình và không hoàn thành nhiệm vụ tập thể mà chỉ tập trung vào bản thân.

Lâm Tường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm