Ông Lê Hùng Dũng làm chủ tịch HĐQT V-League JSC?

04/11/2011 10:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Trên thực tế, trong trường hợp V.League JSC được thành lập theo mô hình công ty cổ phần, khó có thể tìm ai ở VFF thích hợp hơn Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng để ngồi vào chiếc ghế chủ tịch HĐQT.

Theo tìm hiểu của TT&VH thì V.League JSC theo mô hình công ty cổ phần cũng là phương án đang nhận được sự ủng hộ cao nhất, so với mô hình công ty TNHH như đề xuất mới đây của VFF lên Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT&DL. Kết thúc hội nghị BCH VFF diễn ra chiều qua, Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn, người đóng vai trò chính trong ban soạn thảo đề án thành lập V.League JSC cũng cho biết, quan điểm cá nhân là tán đồng phương án công ty điều hành V.League là công ty cổ phần. “Hội nghị BCH VFF cơ bản đã thống nhất về chủ trương việc thành lập V.League JSC là cần thiết, trong điều kiện bóng đá VN đang tiến lên chuyên nghiệp-ông Viễn cho biết. Các nội dung cụ thể sẽ được đưa ra tại Đại hội thường niên VFF để lấy ý kiến các thành viên. Cá nhân tôi ủng hộ V.League JSC là công ty cổ phần nhưng cụ thể như thế nào thì cần xem xét thêm bởi cổ phần hay TNHH thì đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng. Ở đây không có chuyện ai mâu thuẫn với ai, mà điều quan trọng là cần thiết lập cơ chế hoạt động tốt nhất cho công ty, hạn chế tối đa các hệ lụy tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình hoạt động sau này”.

Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng là ứng cử viên cho ghế Chủ tịch HĐQT V.League JSC. Ảnh: V.V

Quan điểm của Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn cũng trùng với ý kiến tư vấn của Tổng cục TDTT lên Bộ VH-TT&DL. Trên thực tế, lãnh đạo ngành thể thao cũng có những lo ngại, về khả năng xảy ra tiêu cực nếu V.League JSC được thành lập theo mô hình công ty cổ phần. Cụ thể và nghiêm trọng nhất như khả năng một CLB hay tổ chức nào đó lũng đoạn hoạt động của công ty, thông qua việc thâu tóm cổ phần các thành viên. Để ngăn chặn nguy cơ trên, điều lệ công ty sẽ có những quy định cụ thể về quyền sở hữu, sử dụng và mua, bán cổ phần của các thành viên. Ví như việc thành viên là CLB khi xuống hạng sẽ phải nhường lại phần cổ phần cho CLB giành quyền thăng hạng, hoặc bán lại cho VFF để VFF chuyển sang CLB khác.

Trước hội nghị BCH VFF ngày hôm qua, Ban soạn thảo đề án thành lập V.League JSC của VFF đã liên tiếp có các cuộc làm việc với Tổng cục TDTT và “bầu” Kiên, đại diện cho các CLB đưa ra đề án thành lập công ty điều hành V.League ban đầu. Nội dung quan trọng nhất, theo tìm hiểu của TT&VH, cũng liên quan đến việc giải quyết các khúc mắc trong việc chọn lựa hai phương án trên. Còn về cơ bản, V.League JSC được xác định cần được xây dựng ngay trước khi mùa giải 2012 khởi tranh. Thậm chí, mùa giải 2012 có thể bị chậm lại nếu không kịp thời gian. Chỉ trong trường hợp bất khả kháng, việc thành lập công ty mới bị hoãn lại sang mùa giải năm sau.

Theo phân tích của một thành viên BCH VFF, khi V.League JSC là công ty cổ phần, vị trí chủ tịch HĐQT sẽ do một thành viên VFF (sở hữu số cổ phần lớn nhất trong công ty) nắm giữ. Và khi ấy, khó có thể chọn người nào thích hợp hơn Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng. Ở vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính, tài trợ cho VFF, ông Dũng đang thể hiện những phẩm chất rất cần thiết đối với bóng đá VN thời điểm hiện tại: dám nói, dám làm và chịu trách nhiệm.

Được biết, hội nghị BCH VFF hôm qua cũng tín nhiệm cựu Phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm vào vị trí Trưởng ban trọng tài, thay thế cho HĐTTQG từ mùa giải 2012.

Vĩnh Xuân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm