Phim 'Hoa sơn trà': Con trai và học trò hoàn thành tâm nguyện của cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn

09/11/2022 20:17 GMT+7 | Giải trí

Phim 'Hoa sơn trà': Con trai và học trò hoàn thành tâm nguyện của cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn

Hoa sơn trà - bộ phim cuối cùng do cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn viết kịch bản trước khi qua đời vào tháng 10/2021, vừa được con trai - đạo diễn Trần Đôn Nghĩa và học trò - đạo diễn Trần Hà Sơn hoàn thành, sẵn sàng lên sóng.

Phim Hoa sơn trà xoay quanh cuộc đời đầy sóng gió của Trà (Yaya Trương Nhi). Trà lớn lên ở cô nhi viện cùng hai người bạn thân. Cuộc sống ở đó quá khắc nghiệt khiến ba đứa trẻ rủ nhau trốn khỏi viện và sống lang thang đầu đường xó chợ. Họ chọn chân cầu làm nơi sống, mưu sinh bằng nghề móc túi cướp giật.

Một ngày nọ, khi đang "hành nghề" thì vô tình Trà lại trở thành nhân chứng chứng kiến ông Lâm - chủ tịch tập đoàn bất động sản Dương Lâm bị ông Bính thuê sát thủ ám sát hòng chiếm ghế chủ tịch Hội đồng quản trị. Từ đó. Trà bị tên sát thủ truy sát để bịt đầu mối.

Phim 'Hoa sơn trà': Con trai và học trò hoàn thành tâm nguyện của cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn - Ảnh 1.

Hình ảnh trong phim "Hoa sơn trà"

Sau vụ tai nạn, ông Lâm cũng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê và liên tục nói mình còn một đứa con thất lạc. Tình cờ, khi Trà cùng nhóm bạn đột nhập vào nhà ông Lâm để ăn trộm và bị bắt quả tang. 

Khánh - con trai ông Lâm muốn giao Trà cho công an nhưng đúng lúc này ông Lâm lại khẳng định Trà chính là đứa con gái thất lạc của mình. Ông Lâm đón Trà vào nhà sống chung, cả gia đình phải chiều theo ý ông vì bác sĩ khuyên làm như vậy sẽ tốt cho bệnh tình của ông.

Phim 'Hoa sơn trà': Con trai và học trò hoàn thành tâm nguyện của cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn - Ảnh 2.

Trà và Khánh ban đầu luôn hiểu lầm, mâu thuẫn cực kỳ gay gắt, thế nhưng trong một lần giúp Trà trốn thoát khỏi tên sát thủ, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Đúng lúc này ông Lâm lại hồi phục trí nhớ. Câu chuyện trong quá khứ dần được tiết lộ về thân phận của Trà: Trà là kết quả cuộc tình của mẹ Trà (một cô gái làng chơi) và ông Lâm. Các nhân vật bước vào vòng xoáy tình cảm phức tạp...

Đạo diễn Trần Hà Sơn cho biết, Hoa sơn trà là di nguyện cuối cùng của cố đạo diễn nổi tiếng Trần Cảnh Đôn.

Đạo diễn Trần Hà Sơn cho biết: "Với tôi, đây là bộ phim rất đặc biệt bởi vì nó là kịch bản cuối cùng của cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn, một người anh - một người thầy của tôi. Anh là người đã hướng dẫn tôi vào nghề từng li từng tí và là người duy nhất từ trước đến giờ tôi chấp nhận làm phó đạo diễn. Ngay cả tôi làm những bộ phim độc lập, anh Đôn vẫn luôn đứng phía sau tôi, theo dõi và nhắc nhở. Với tôi, đạo diễn Trần Cảnh Đôn là một người vô cùng đặc biệt". 

Phim 'Hoa sơn trà': Con trai và học trò hoàn thành tâm nguyện của cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn - Ảnh 3.

Đạo diễn Trần Đôn Nghĩa và đạo diễn Trần Hà Sơn

Phim được thực hiện ngay sau khi TP.HCM vừa trải qua một đợt dịch bệnh khủng khiếp và xã hội trở lại trạng thái bình thường mới. Đạo diễn Trần Đôn Nghĩa - con trai cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn - bày tỏ, anh có cảm xúc đặc biệt, hạnh phúc xen lẫn chút buồn khi phim lên sóng. 

"Hạnh phúc là vì cả đoàn phim chúng tôi đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn trắc trở khi bấm máy ngay lúc TP.HCM vừa mở cửa trở lại sau đại dịch và giờ đây bộ phim đã hoàn thành tốt đẹp và đã được lên sóng sau bao nhiêu ngày chờ đợi. 

Còn buồn và tiếc nuối là vì bố tôi, cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn, đã không còn ở đây để cùng theo dõi thành quả của đoàn phim, của học trò yêu quý Trần Hà Sơn và con trai mình" - anh nói.

Theo đạo diễn Trần Đôn Nghĩa, đạo diễn Trần Hà Sơn là người học trò, người em được đạo diễn Trần Cảnh Đôn yêu quý và tin tưởng về chuyên môn. Khi ông không thể tiếp tục dự án, Trần Hà Sơn là người phù hợp vì đã có nhiều năm làm việc bên cạnh người thầy của mình. 

"Tôi may mắn là con trai, hiểu rõ phong cách cũng như được theo sát ông trong những ngày cuối đời, hiểu được sự ấp ủ lớn của ông dành cho kịch bản này và thay ông hoàn thành phần còn lại của kịch bản còn đang dang dở.

Thật ra, tôi và chú Sơn là sự bổ khuyết dành cho nhau. Đạo diễn Trần Hà Sơn giúp tôi học được rất nhiều kinh nghiệm bổ ích về nghề, và ngược lại tôi vui khi được nghe chú nói rằng tôi có góc nhìn mới mẻ hiện đại mà chú mong muốn. 

Trên trường quay, đôi lúc có chỗ "khác ý" nhau một chút, nhưng hai người luôn biết điều gì là quan trọng và cùng nhau ngồi lại để ra các quyết định hiệu quả nhất cho bộ phim" - Trần Đôn Nghĩa, bày tỏ.

Phim 'Hoa sơn trà': Con trai và học trò hoàn thành tâm nguyện của cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn - Ảnh 5.

Trần Đôn Nghĩa chia sẻ: "Tôi còn nhớ trong những ngày cuối đời, dù sức khỏe không được tốt nhưng bố tôi vẫn cố gắng để triển khai kịch bản Hoa sơn trà cùng các bạn biên tập qua mạng trực tuyến. Đến tận những giờ phút cuối cùng, ông vẫn rất khó tính và đòi hỏi sự hoàn hảo, chỉn chu cao độ nhất đối với kịch bản.

Nhìn bố những lúc như vậy, tôi mới thực sự hiểu rõ niềm đam mê, sự hết lòng và tâm huyết của ông với nghề làm phim. Khi ông mất đi, tôi đã tâm nguyện rằng mình nhất định sẽ phải tiếp tục hoàn thành kịch bản cuối cùng này của bố thật tốt và không cho phép mình được lơi lỏng hay dễ dãi một chút nào". 

Trần Đôn Nghĩa nói mình không làm phim giống phong cách của bố 100%. Anh hệ thống lại những gì đã được học và thêm vào những kiến thức kinh nghiệm của riêng mình, để có một kịch bản Hoa sơn trà vẫn mang tinh thần Trần Cảnh Đôn nhưng có một chút sự khác biệt, mới mẻ trong đó.

Phim 'Hoa sơn trà': Con trai và học trò hoàn thành tâm nguyện của cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn - Ảnh 6.

Cũng theo đạo diễn Trần Đôn Nghĩa: "Những cảnh liên quan tới tình cha con là khiến tôi có nhiều cảm xúc nhất, vì khi bộ phim bấm máy, bố tôi vừa mất chưa đầy một tháng. Khi quay tới cảnh nhân vật chính bật khóc ôm lấy cha mình để xin lỗi và nói những lời biết ơn với cha. Tôi thật sự xúc động tự hỏi rằng có bao giờ mình nói được những lời chân tình như vậy với bố chưa? Và mơ ước được gặp lại ông để được nói thật nhiều, thật nhiều lời biết ơn của mình đến với bố.

Ngoài ra tôi cũng ấn tượng với cảnh quay đám cưới ở cuối phim. Đó là một đám cưới đầy mưu mô và thủ đoạn được bày ra để ép nhân vật chính phải cưới một người mà mình không muốn. Điều đặc biệt là nhân vật thực hiện kế hoạch này là người ở đầu phim chúng ta nghĩ là người tốt. 

Đây không phải là cảnh phim khó nhưng nó khiến tôi ấn tượng vì làm toát lên thông điệp chính của bộ phim: con người ta có thể nghĩ ra những kế hoạch thâm độc nhất, nói những điều dối trá nhất và làm những điều xấu xa nhất chỉ để thỏa mãn được ham muốn và sự ích kỷ của cá nhân. 

Yaya Trương Nhi đảm trách vai nữ chính trong phim

Đảm trách vai nữ chính trong phim là Yaya Trương Nhi. Theo đạo diễn Trần Hà Sơn, chọn Yaya Trương Nhi vào vai Trà là tâm nguyện của đạo diễn Trần Cảnh Đôn lúc trước.

Cùng Yaya Trương Nhi, Hoa sơn trà còn có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên: Đoàn Minh Tài, Băng Di, Trương Minh Thảo, Dương Hoàng Anh, Thảo Trang, Quốc Cường…

Bộ phim Hoa sơn trà sẽ phát sóng lúc 19h45 trên SCTV14 các ngày trong tuần kể từ 9/11.

Bảo Anh. Ảnh: NSX

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm