12/12/2025 08:38 GMT+7 | Văn hoá
Sau 6 tháng khai quật, khảo cổ (tháng 6-12/2025), một con đường thiêng - con đường Thần linh, Vua chúa và Tăng lữ Bà la môn giáo đi vào không gian thiêng của Thánh địa Mỹ Sơn (Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng) ở khoảng thế kỷ XI - XII đã được phát lộ.
Thánh địa Mỹ Sơn giữ vai trò là hạt nhân tôn giáo của Champa trong tiến trình lịch sử. Con đường thiêng mới được phát lộ còn là vết tích của một trong những công trình kiến trúc chưa từng được biết đến ở Mỹ Sơn.

Công tác khai quật, khảo cổ đã làm xuất lộ thêm những dấu tích quý báu, góp phần nhận diện rõ ràng hơn về con đường thiêng ở Thánh địa Mỹ Sơn trong lịch sử

Đường thiêng huyền bí vào Thánh địa Mỹ Sơn đã phát lộ sau công tác khai quật, khảo cổ năm 2025

Con đường này có cấu trúc mặt cắt ngang rộng phủ bì 9m, lòng đường rộng 7,9m. Bề mặt đường bằng phẳng, cấu tạo từ cát sỏi và gạch vụn được đầm chặt, có độ dày từ 0,15 - 0,2m

Về niên đại, căn cứ vào kỹ thuật xây dựng của con đường, đặc biệt là kỹ thuật xây dựng các đoạn tường trong tổng thể kiến trúc tháp K, có thể ghi nhận con đường có niên đại tương đương với tháp K ở khoảng thế kỷ XII

Các nhà khoa học đã phát hiện ra dấu tích của con đường dài 170 mét vào cuối năm 2025 với nhiều bí ẩn

Kết quả nghiên cứu năm nay đã xác định con đường dài khoảng 170m, kéo dài từ chân phía đông tháp K đến bờ phía tây của con suối cạn trong khu di tích Mỹ Sơn

Khu vực khai quật nằm trong phạm vi rừng cây lâu năm ở phía đông tháp K, là một không gian khá bằng phẳng, thoáng đãng kéo dài từ tháp K vào đến khu tháp E, F trong trung tâm thung lũng Mỹ Sơn
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất