Quốc hội Pháp vừa thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về bắt nạt trực tuyến, sức khỏe tinh thần và tác động tiêu cực của các nền tảng số đối với thanh thiếu niên.
Theo kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện Pháp, dự luật nhận được sự ủng hộ áp đảo với 116 phiếu thuận và 23 phiếu chống. Văn bản này sẽ tiếp tục được chuyển lên Thượng viện xem xét trước khi quay lại Hạ viện để bỏ phiếu thông qua lần cuối.
Dự luật đề xuất cấm trẻ dưới 15 tuổi tiếp cận các mạng xã hội cũng như các "tính năng mạng xã hội" được tích hợp trong những nền tảng lớn. Tổng thống Emmanuel Macron nhiều lần nhấn mạnh mạng xã hội là một trong những nguyên nhân góp phần làm gia tăng bạo lực và các vấn đề tâm lý ở giới trẻ. Ông mong muốn lệnh cấm có hiệu lực ngay từ đầu năm học mới vào tháng 9 tới.

Pháp thông qua lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN
"Với đạo luật này, chúng ta đặt ra một ranh giới rõ ràng cho xã hội: mạng xã hội không hề vô hại" - bà Laure Miller, nghị sĩ thuộc đảng Phục hưng của Tổng thống Macron, phát biểu trước Quốc hội. Theo bà, trẻ em hiện nay đọc sách ít hơn, ngủ ít hơn và liên tục so sánh bản thân với người khác trên không gian mạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển tinh thần.
Yêu cầu xác minh độ tuổi chặt chẽ
Một điểm then chốt của dự luật là buộc các nền tảng mạng xã hội phải triển khai cơ chế xác minh độ tuổi phù hợp với luật pháp Liên minh châu Âu. Thay vì chỉ khai báo ngày sinh như hiện nay, người dùng sẽ phải chứng minh độ tuổi khi truy cập, qua đó hạn chế tình trạng trẻ vị thành niên "lách luật".
Dù thừa nhận việc thực thi có thể gặp khó khăn và vẫn tồn tại cách né tránh, bà Miller cho rằng Pháp cần hành động để bảo vệ trẻ em trên môi trường số.
Ngoài ra, dự luật cũng mở rộng lệnh cấm sử dụng điện thoại thông minh vốn đã áp dụng tại các trường tiểu học và trung học cơ sở, nay được mở rộng sang cả bậc trung học phổ thông.
Noi gương Australia, nhận được ủng hộ rộng rãi
Chính sách của Pháp được xem là bước đi tiếp theo sau Australia - quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng lệnh cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi từ tháng 12 năm ngoái. Theo chính phủ Australia, hàng triệu tài khoản của trẻ vị thành niên đã bị vô hiệu hóa kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực.
Lệnh cấm tại Pháp nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận. Một khảo sát năm 2024 cho thấy 73% người dân Pháp đồng tình với việc hạn chế trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Nhiều nghị sĩ coi đây là "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng".
Tuy nhiên, trong giới trẻ, ý kiến vẫn còn chia rẽ. Một số thanh thiếu niên thừa nhận mạng xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong khi những người khác cho rằng biện pháp này quá cứng rắn.
Không chỉ Pháp, nhiều quốc gia châu Âu như Anh, Đan Mạch, Tây Ban Nha và Hy Lạp cũng đang nghiên cứu các biện pháp tương tự nhằm bảo vệ trẻ em trước tác động ngày càng lớn của mạng xã hội trong kỷ nguyên số.