Pepe: 'Trọng tài thế thì trao Cúp cho Argentina luôn đi'

11/12/2022 01:28 GMT+7 | World Cup 2022

Trung vệ đội trưởng Pepe đã đặt câu hỏi về công tác bố trí trọng tài trong trận thua của Bồ Đào Nha trước Ma Rốc ở tứ kết World Cup 2022.


Pepe chỉ trích tổ trọng tài Argentina

Bàn thắng duy nhất của Youssef En-Nesyri đã giúp Ma Rốc đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở tứ kết World Cup 2022. Với chiến tích này, Ma Rốc đã trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên lọt vào vòng 4 đội cuối cùng ở giải đấu danh giá nhất thế giới.

Trên thực tế, Những chú sư tử Atlas đã có màn trình diễn không phải quá ấn tượng. Vấn đề là Bồ Đào Nha đã không tận dụng được những cơ hội tạo ra. Đặc biệt là Bruno Fernandes và Joao Felix. Bản thân trung vệ Pepe cũng có cơ hội để gỡ hòa nhưng cú đánh đầu của anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Ma Rốc dù thi đấu với 10 người ở khoảng thời gian cuối trận nhưng đã bảo toàn được thành quả và giành quyền đi tiếp.

Sau trận đấu, Pepe đã đổ lỗi cho trọng tài về thất bại của Bồ Đào Nha. "Thật không thể chấp nhận được việc một trọng tài người Argentina điều hành trận đấu ngày hôm nay sau những gì đã xảy ra hôm qua". Theo trung vệ kỳ cựu này, việc FIFA bố trí tổ trọng tài Argentina điều hành trận Ma rốc vs Bồ Đào Nha thật là khó hiểu, bởi trước đó, đội tuyển xứ tango đã giành vé vào bán kết.

"Sau khi Messi và Argentina phàn nàn về chất lượng trọng tài, tôi sẽ không nói trọng tài có làm tốt hay không. Nhưng chúng tôi không thể chơi bóng trong hiệp 2 vì trọng tài liên tục cho dừng trận đấu. Thủ môn của họ nằm sân liên tục và trọng tài chỉ cho 8 phút bù giờ. Chúng tôi thi đấu nghiêm túc và trọng tài chỉ cho 8 phút bù giờ?".

"Nhưng chúng tôi có thể làm gì bây giờ? Chúng tôi đã có một đội hình có thể giành được danh hiệu nhưng điều đó lại không xảy ra".

Pepe chỉ trích trọng tài người Argentina sau thất bại của Bồ Đào Nha - Ảnh 2.

Pepe chỉ trích trọng tài người Argentina

'Trao Cúp cho Argentina luôn đi'

Pepe nói thêm: "Thật lãng phí thời gian, trọng tài đã hai lần yêu cầu thủ môn để đưa bóng vào cuộc nhanh nhất có thể. Chúng tôi luôn cố gắng chơi trận đấu của mình, chúng tôi chơi đúng với bản chất của mình, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ. Tôi tự hào về điều đó".

"Chúng tôi đã chiến đấu đến phút cuối cùng, nhưng chúng tôi đã không giành được chiến thắng. Rất buồn, cảm giác buồn. 90 phút thi đấu và Ma Rốc luôn muốn dừng trận đấu của chúng tôi bằng những pha phạm lỗi nhỏ. Trọng tài không hề đưa ra cảnh cáo".

"Sau những gì tôi thấy ngày hôm nay, giờ họ có thể trao danh hiệu cho Argentina", Pepe mỉa mai.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm