Đội tuyển Việt Nam khép lại màn tổng duyệt trước ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 4-0 trước Myanmar trên sân Thái Nguyên. Kết quả mang đến nhiều tín hiệu tích cực về hàng công nhưng phía sau tỷ số đẹp ấy vẫn còn những nỗi lo nơi hàng phòng ngự.
Nếu chỉ nhìn vào bảng tỷ số, đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu gần như hoàn hảo. Bốn bàn thắng, thế trận áp đảo, 64% thời lượng kiểm soát bóng và không để thủng lưới.

Cánh trái của đội tuyển Việt Nam do Văn Hậu, Nhật Minh trấn giữ đã để Myanmar khai thác nhiều ở trận giao hữu vừa qua. Ảnh: Hoàng Linh
Nhưng với nhiều người, Myanmar chưa thể đo được năng lực của đội tuyển. Đội khách vừa thay HLV, yếu hơn nhiều và gần như chỉ co cụm chống đỡ trong phần lớn thời gian thi đấu.

Thành Chung thay Duy Mạnh chưa khiến nhiều CĐV an tâm. Ảnh: Hoàng Linh
Hai năm trước, đội tuyển Việt Nam từng thắng chính đối thủ này 5-0. Lần này, tỷ số 4-0 vẫn rất thuyết phục nhưng điều quan trọng hơn là những khoảng trống mà Myanmar đã khai thác được vẫn xuất hiện khá rõ.

HLV Kim Sang Sik sẽ sửa chữa sai sót cho các học trò qua từng trận đấu. Ảnh: Hoàng Linh
Điểm đáng lo nhất nằm ở hành lang trái. Ngay trong hiệp một, HLV Jorn Andersen đã nhanh chóng nhận ra khoảng trống phía sau Văn Hậu và Nhật Minh mỗi khi cả hai cùng dâng cao hỗ trợ tấn công. Đội khách liên tục chuyển trạng thái nhanh sang cánh này và ít nhất hai lần khiến khung thành của Patrik Lê Giang đặt trong tình trạng báo động.
Nếu những pha dứt điểm của Myanmar chính xác hơn, tỷ số có lẽ đã không còn là 4-0. Thực tế, sự thiếu ăn ý giữa Văn Hậu và Nhật Minh không quá bất ngờ. Đây là bộ đôi trung vệ mới được thử nghiệm ở đội tuyển.
Cả hai chưa có trận đấu chính thức nào sát cánh cùng nhau, nên việc phối hợp bọc lót, giữ cự ly và phân chia nhiệm vụ còn nhiều lúng túng là điều dễ hiểu.
Ở trung tâm hàng thủ, câu chuyện cũng chưa thật sự yên tâm. Sự vắng mặt của Đỗ Duy Mạnh vì chấn thương khiến HLV Kim Sang Sik tiếp tục đặt niềm tin vào Thành Chung. Tuy nhiên, trung vệ Hà Nội FC vẫn chưa lấy lại phong độ tốt nhất trong hai mùa giải gần đây. Những phương án dự phòng như Việt Anh, Gia Bảo không được đánh giá cao như Thành Chung.
Trung vệ Việt Anh của nhà vô địch V-League Công an Hà Nội đang duy trì phong độ ổn định hơn, nhưng vẫn phải chờ cơ hội từ băng ghế dự bị. Tương tự là trung vệ của CLB vô địch Cúp Quốc gia Công an TP.HCM Khổng Minh Gia Bảo cũng chỉ là phương án dự phòng.
Điều tích cực là trong sơ đồ ba trung vệ, Xuân Mạnh vẫn duy trì sự ổn định. Cầu thủ của Hà Nội FC không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.
Tất nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng HLV Kim Sang Sik chưa tung ra toàn bộ những gì mình chuẩn bị. Myanmar không phải đối thủ đủ mạnh để buộc đội tuyển Việt Nam phải bộc lộ hết các mảng miếng chiến thuật. Nhiều khả năng ban huấn luyện vẫn chủ động giữ lại những phương án quan trọng cho ASEAN Cup.
Ngoài hàng thủ, một vấn đề khác cũng cần cải thiện là tốc độ chuyển đổi trạng thái. Đội tuyển Việt Nam vẫn kiểm soát bóng tốt, nhưng những pha phối hợp ngắn chưa tạo được nhịp độ đủ cao để xuyên phá nhanh hàng phòng ngự đối phương. Hoàng Đức và Quang Hải đều điều tiết tốt, nhưng không phải mẫu tiền vệ có khả năng bứt tốc liên tục.
Có lẽ vì thế mà HLV Kim Sang Sik đang thử nghiệm Tài Lộc và Hoàng Hên ở khu vực giữa sân. Cả hai đều sở hữu chân trái khéo léo, khả năng mang bóng và tăng tốc tốt hơn trong không gian hẹp.
Nếu hòa nhập hoàn toàn, họ sẽ giúp đội tuyển Việt Nam chuyển trạng thái nhanh hơn, đưa bóng đến chân các tiền đạo sớm hơn và tạo thêm những mũi tấn công bất ngờ từ tuyến hai.
Patrik Lê Giang cũng có màn ra mắt khá trọn vẹn với một trận giữ sạch lưới. Tuy nhiên, thủ môn của CLB Công an TP.HCM chưa phải chịu nhiều sức ép để có thể đánh giá đầy đủ khả năng ở môi trường đội tuyển. Những thử thách lớn hơn chắc chắn sẽ xuất hiện khi ASEAN Cup khởi tranh.