Tại lễ trao giải Giải Hiệp hội các Nhà sản xuất Mỹ (PGA) 2026, diễn ra vào Chủ nhật 1/3, bộ phim One Battle After Another (Trận chiến sau trận chiến) của đạo diễn Paul Thomas Anderson tiếp tục thắng lớn với giải quan trọng nhất dành cho nhà sản xuất phim điện ảnh.
Giải năm nay diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt khi hãng Paramount vừa chiến thắng trong cuộc đấu thầu mua lại toàn bộ hãng Warner Bros. Discovery.
Bối cảnh đặc biệt
Trong bài phát biểu nhận Giải Darryl F. Zanuck cho Nhà sản xuất phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn kiêm nhà sản xuất Paul Thomas Anderson đã dành lời cảm ơn dài cho 2 đồng chủ tịch của Warner Bros. Motion Picture Group - Pam Abdy và Michael De Luca - vì sự kiên định của họ trong việc thực hiện bộ phim của ông.
"Các ông bà đã nỗ lực tuyệt vời để bảo vệ chúng tôi" - ông nói - "Dù con đường phía trước có ra sao, công việc của các ông bà trong năm nay vẫn thật ngoạn mục. Tôi xin chia sẻ giải thưởng này với các ông bà".

Đạo diễn kiêm nhà sản xuất “One Battle After Another” Paul Thomas Anderson nhận giải cao nhất tại PGA năm nay
"Con đường phía trước" mà Anderson nhắc tới là điều mà nhiều người trong lễ trao giải của Giải Hiệp hội các Nhà sản xuất Mỹ (PGA) đang trăn trở, với tin tức bất ngờ hôm thứ Sáu tuần trước rằng Paramount đã thắng trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát Warner Bros. Discovery, sau khi Netflix quyết định không tăng giá đấu thầu cho hãng phim danh tiếng này.
Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc giải, bà Susan Sprung, giám đốc điều hành của Hiệp hội các Nhà sản xuất Mỹ, chia sẻ: "Tôi biết tất cả chúng ta đều đang nghĩ về tương lai của 1 trong những hãng phim danh tiếng nhất của chúng ta, và những tác động của nó đối với ngành công nghiệp của chúng ta nói chung".
"Lập trường của Hiệp hội vẫn không thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi các cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ, và cuối cùng là đưa ra các biện pháp bảo vệ mà các nhà sản xuất cần, mà mọi người trong ngành này đều xứng đáng được hưởng" - bà nói thêm - "Và đó cũng là quyền của những người tiêu dùng. Sức sống của ngành công nghiệp của chúng ta đang bị đe dọa".
Theo đó, việc sáp nhập 2 hãng có thể là thảm họa đối với cạnh tranh, đe dọa làm tăng giá dịch vụ. Với Hollywood, từ Big 5 (Paramount, Warner Bros., 20th Century Studios, MGM và RKO Radio Pictures), nay chỉ còn Big 4. Như thế, sẽ có ít lựa chọn hơn cho các nhà sáng tạo, có thể làm giảm sự đa dạng của nội dung và khiến nhiều người mất việc.
Cơ hội lớn cho Warner Bros.
Tại giải năm nay, Warner Bros. có 3 bộ phim - One Battle After Another, Sinners và Weapons - đều được đề cử cho giải thưởng cao nhất là Giải Darryl F. Zanuck cho Nhà sản xuất phim điện ảnh xuất sắc nhất.
Dù còn đầy lo lắng về tương lai, đây vẫn là đêm đáng ăn mừng với hãng. Hơn thế, tương lai gần về cơ hội đoạt giải Oscar của hãng lại rộng cửa hơn bao giờ hết.

Áp phích quảng bá phim “One Battle After Another”
Giải thưởng PGA từ trước đến nay luôn là yếu tố dự đoán mạnh nhất cho giải Phim hay nhất tại Oscar. Chiến thắng của One Battle After Another tại PGA - sau khi thắng lớn tại BAFTA, Giải Lựa chọn của Nhà phê bình, Quả cầu Vàng, Giải Hiệp hội Đạo diễn và nhiều giải khác - càng khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho hạng mục Phim hay nhất ở Oscar. Đối thủ mạnh nhất của phim trong cuộc đua này là Sinners, cũng thuộc Warner Bros.
Trong đêm trao giải, đạo diễn Sinners Ryan Coogler và nhóm của ông đến muộn vì trước đó phải tham dự Giải Hình ảnh của Hiệp hội quốc gia vì Sự tiến bộ của Người da màu, nơi bộ phim thắng 13 giải, bao gồm Phim hay nhất và Nghệ sĩ của năm cho nam chính Michael B. Jordan.
Hội trường PGA năm nay cũng chật kín những người khác đang được đề cử Oscar. Một trong những lý do là bởi đây là cuối tuần cuối cùng để những người được đề cử Oscar xuất hiện trước các cử tri, trước khi cuộc bỏ phiếu Oscar kết thúc vào ngày 5/3. Những người được đề cử Oscar như Amy Madigan, Jacob Elordi, Elle Fanning, Kate Hudson, Delroy Lindo, Jessie Buckley và Wagner Moura hẳn không muốn bỏ lỡ cơ hội được lên sân khấu lần cuối.
Một ứng cử viên sáng giá khác cho giải Oscar, KPop Demon Hunters, cũng đã giành giải cho phim hoạt hình xuất sắc nhất. Về mảng truyền hình, các phim từng đoạt giải Emmy trước đó là The Pitt, The Studio và Adolescence đã lần lượt thắng giải cho phim truyền hình chính kịch, phim truyền hình hài kịch và phim truyền hình ngắn tập.
Ba giải thưởng đặc biệt đã được trao cho bộ 3 nhà sản xuất tài ba: Mara Brock Akil nhận Giải Thành tựu Norman Lear trong lĩnh vực truyền hình, Amy Pascal nhận Giải Thành tựu David O. Selznick trong lĩnh vực điện ảnh và Jason Blum nhận Giải Cột mốc trong lĩnh vực điện ảnh.
Vai trò quan trọng của các nhà sản xuất
Giải Hiệp hội các Nhà sản xuất Mỹ được thành lập vào năm 1990 nhằm tôn vinh những người có tầm nhìn trong việc sản xuất và thực hiện các sản phẩm điện ảnh và truyền hình.

“Sinners” - đối thủ mạnh nhất của “One Battle After Another” tại Oscar - cũng là của Warner Bros.
Các nhà sản xuất tuy không được công chúng biết tới nhiều nhưng có vai trò vô cùng quan trọng. Họ chính là người chịu trách nhiệm tổng thể để bộ phim được hình thành, hoàn thành và phát hành. Công việc của các nhà sản xuất trải dài từ tìm kiếm kịch bản, mời gọi đạo diễn lẫn dàn diễn viên và tuyển ê-kíp làm phim chủ chốt, gọi vốn, giám sát tiến độ và chất lượng, xử lý vấn đề phát sinh, thương lượng phát hành, lên chiến lược quảng bá, vận động giải thưởng…
Tại Oscar, giải Phim hay nhất là giải dành cho toàn bộ bộ phim với tư cách một tác phẩm hoàn chỉnh. Thế nên, khi giải này được xướng lên, người lên nhận giải là các nhà sản xuất bộ phim đó chứ không phải đạo diễn hay diễn viên (trừ khi họ đồng thời là nhà sản xuất).
Lịch sử chứng minh PGA là dự đoán tin cậy nhất cho giải Phim hay nhất ở Oscar khi 2 giải này trùng kết quả tới 26 lần trong 36 năm qua. Giải càng trở nên quan trọng hơn từ năm 2009, khi Viện Hàn lâm mở rộng hạng mục từ 5 lên 10 đề cử và áp dụng hệ thống bỏ phiếu ưu tiên để xác định phim chiến thắng tại Oscar (hệ thống này là cách bầu mà cử tri xếp hạng phim theo thứ tự thay vì chỉ chọn 1 phim duy nhất). Hiệp hội cũng làm theo cả 2 điều này.
Tới nay, đây vẫn là 2 giải thưởng điện ảnh lớn duy nhất sử dụng hệ thống bỏ phiếu ưu tiên. Kể từ đó, phim thắng giải PGA đã giành được giải Phim hay nhất ở Oscar 13 lần trong 16 năm, bao gồm 5 năm liên tiếp gần đây.
Các ngoại lệ hiếm hoi là vào năm 2016 (The Big Short thắng giải PGA còn Spotlight thắng giải Oscar), 2017 (La La Land thắng giải PGA còn Moonlight thắng giải Oscar) và 2020 (1917 thắng giải PGA còn Parasite thắng giải Oscar).
Năm nay, One Battle After Another càng rộng cửa hơn khi ngoài PGA, phim còn thắng 1 giải quan trọng của hiệp hội nữa là Giải Hiệp hội Đạo diễn hồi đầu tháng 2. Trong khi đó, Sinners vừa thắng Giải Diễn viên (trước đây là Giải Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh). Giải hiệp hội quan trọng còn lại là Giải Hiệp hội Biên kịch sẽ diễn ra vào 8/3 này.
Tại hạng mục Phim hay nhất ở Oscar năm nay, One Battle After Another sẽ phải cạnh tranh với Bugonia, F1, Frankenstein, Marty Supreme, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners và Train Dreams. Kết quả cuối cùng chỉ có thể biết được tại lễ trao giải Oscar, diễn ra vào ngày 15/3 này tại Los Angeles, Mỹ.
Tại Oscar, giải Phim hay nhất là giải dành cho toàn bộ bộ phim với tư cách một tác phẩm hoàn chỉnh. Thế nên, khi giải này được xướng lên, người lên nhận giải là các nhà sản xuất bộ phim đó chứ không phải đạo diễn hay diễn viên.
