Olympic mùa Đông đánh dấu bước chuyển mới trong cách tổ chức, khi một số nội dung được bố trí linh hoạt nhằm hướng tới việc tiết kiệm chi phí cho các kỳ đại hội tương lai.
Theo xác nhận từ Ủy ban Olympic Quốc tế, các nội dung trượt băng tại Thế vận hội mùa Đông 2030 sẽ không diễn ra trên lãnh thổ Pháp. Quyết định này được đưa ra sau khi một thay đổi về quy định cho phép linh hoạt hơn trong việc lựa chọn địa điểm thi đấu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và tránh xây dựng các công trình không có giá trị sử dụng lâu dài.

Các nội dung ở bộ môn trượt băng sẽ được tổ chức ở hai quốc gia khác
Theo kế hoạch, phần lớn các môn thi đấu của Olympic mùa Đông 2030 sẽ được tổ chức tại khu vực đông nam nước Pháp, trải dài ở Nice, Briancon, Savoie và Haut Savoie. Tuy nhiên, riêng các cuộc đua trượt băng tốc độ sẽ được tổ chức tại những địa điểm đã có sẵn cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế ở Turin của Ý hoặc Heerenveen của Hà Lan. Cả hai thành phố đều có truyền thống lâu đời và hạ tầng phù hợp cho các giải đấu lớn.
Chủ tịch ban tổ chức French Alps 2030 là ông Edgar Grospiron đã chia sẻ kế hoạch này trong buổi họp báo tại Milan, trước lễ bàn giao Thế vận hội 2026. Ông cho biết việc đưa môn trượt băng tốc độ ra ngoài nước Pháp đã được thống nhất với Ủy ban Olympic Quốc tế từ trước khi Pháp chính thức giành quyền đăng cai. Theo ông, ban tổ chức hiện tại có trách nhiệm triển khai theo những gì đã được thông qua, nhằm tạo ra một kỳ Thế vận hội phù hợp với tầm nhìn đã đề ra.

Olympic lần đầu tiên có nội dung được tổ chức ở những quốc gia ngoài lãnh thổ nước chủ nhà
Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử một nội dung của Thế vận hội mùa Đông được tổ chức tại một quốc gia châu Âu khác với nước chủ nhà. Ông Grospiron thừa nhận đây là bước đi mới và chưa có tiền lệ, đồng thời cho rằng tương lai có thể sẽ có thêm những kỳ đại hội khác học theo mô hình này, nếu nó chứng minh được sự hiệu quả.
Việc tổ chức một số nội dung ngoài lãnh thổ nước chủ nhà không hoàn toàn xa lạ. Tại Olympic Paris 2024, môn lướt sóng từng được tổ chức ở Tahiti, một vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp tại Thái Bình Dương. Tuy nhiên, trong trường hợp của Olympic 2030, các địa điểm được cân nhắc như Turin hay Heerenveen lại thuộc các quốc gia độc lập, điều này tạo nên điểm khác biệt đáng chú ý.

Số lượng môn thi đấu được tổ chức ngoài nước Pháp có thể nhiều hơn dự kiến
Ban tổ chức cho biết khoảng 15% số môn thi và địa điểm của Olympic 2030 vẫn chưa được xác nhận. Các môn như trượt băng nghệ thuật, curling và khúc côn cầu trên băng dự kiến sẽ diễn ra tại Nice. Những quyết định liên quan đến việc bổ sung môn mới hoặc loại bỏ nội dung hiện tại vẫn đang được thảo luận.
Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, ban tổ chức French Alps 2030 cũng phải đối mặt với áp lực nội bộ và tài chính. Dù vậy, ông Grospiron khẳng định đội ngũ vẫn tập trung vào mục tiêu tổ chức một kỳ Thế vận hội bền vững, với 85% địa điểm là cơ sở sẵn có hoặc công trình tạm thời. Theo ông, dù thời gian và ngân sách hạn chế, ban tổ chức tin tưởng có thể hiện thực hóa tham vọng và để lại dấu ấn tích cực cho phong trào Olympic.