Nữ U20 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Nhật Bản

05/03/2024 06:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

Các học trò của HLV Akira Ijiri không thể làm nên điều đặc biệt trước một U20 Nhật Bản có trình độ vượt trội hoàn toàn ở ngày ra quân giải đấu cấp châu lục tối 4/3.

U20 Việt Nam đã có trận đấu lép vế toàn tập trước U20 Nhật Bản quá mạnh. Đội bóng trẻ tới từ xứ sở phù tang vượt trội về thể hình cũng như kỹ chiến thuật khi đối diện với đội tuyển của HLV Akira.

U20 Việt Nam bố trí đội hình thấp, chấp nhận phòng ngự số đông. Nhưng họ không thể đứng vững trước sức ép mạnh mẽ của U20 Nhật Bản. Đội tuyển của HLV Michihisa Kano triển khai thế trận mạch lạc và khiến thủ thành Lê Thị Thu liên tục gặp khó khăn.

Nhà ĐKVĐ giải đấu dội vào lưới U20 Việt Nam 3 bàn trong hiệp 1. Tiền đạo Matsukubo là người lập hat-trick cho U20 Nhật Bản. Đến hiệp 2, U20 Việt Nam dần cạn kiệt thể lực do phải liên tục đuổi theo đối thủ.

Khung thành của Lê Thị Thu tiếp tục rung lên 7 lần nữa sau những pha tấn công bài bản của U20 Nhật Bản. Ngoài sân, HLV Akira cũng không thể làm gì hơn trước sự thua kém toàn diện của các học trò. 

Chung cuộc, U20 Nhật Bản thắng 10-0 và họ chứng tỏ bản lĩnh của đội tuyển hàng đầu châu Á. HLV Michihisa Kano cũng chính là người dẫn dắt đội hình B của đội tuyển nữ Nhật Bản giành HCV ASIAD 19. Ở giải đấu đó, Nhật Bản đã thắng đội tuyển nữ Việt Nam 7-0.

Lượt trận đầu bảng B VCK U20 nữ châu Á 2024, U20 Việt Nam 0-10 U20 Nhật Bản:  Không có bất ngờ - Ảnh 1.

U20 nữ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước U20 nữ Nhật Bản quá mạnh. Ảnh: VFF

U20 Việt Nam lộ rõ vấn đề về năng lực cũng như tâm lý thi đấu khi gặp đối thủ mạnh hơn nhiều. HLV Akira có thể không hài lòng về các cầu thủ nữ trong trận ra quân, bởi ông yêu cầu họ chơi với thái độ không bỏ cuộc, vì màu cờ sắc áo.

Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ đã sớm chán nản do thua đậm. Đặc biệt trong 30 phút cuối trận, họ gần như chỉ biết chịu trận. Thủ môn Lê Thị Thu và 2 trung vệ rất đơn độc khi đối diện với những tình huống xuống bóng liên tục của U20 Nhật Bản.  

Hy vọng điều này sẽ được cải thiện ở 2 lượt trận còn lại của bảng B. Theo dự kiến, U20 Việt Nam sẽ chạm trán U20 CHDCND Triều Tiên vào 15h00 ngày 7/3. Tiếp đó, lúc 15h00 ngày 10/3, U20 Việt Nam sẽ có trận cuối vòng bảng gặp U20 Trung Quốc.

Ở lượt trận đầu, U20 Trung Quốc cũng rất vất vả mới hòa 1-1 U20 CHDCND Triều Tiên. U20 Nhật Bản đang dẫn đầu bảng B với trận thắng đậm U20 Việt Nam. 

  

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm