Nữ sinh tố David Villa quấy rối tình dục lộ diện

26/11/2020 09:02 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Kỷ lục gia của bóng đá Tây Ban Nha, nhà vô địch World Cup 2010 - David Villa, là bản hợp đồng đầu tiên của New York City khi đội bóng này được thành lập và ra mắt sân chơi MLS. Villa gắn bó với New York City trong 4 năm, giai đoạn 2014-2018. Năm cuối cùng của Villa tại New York City là thời điểm anh dính lùm xùm với Skyler Badillo.

 

Huyền thoại David Villa bị điều tra cáo buộc quấy rối tình dục

Huyền thoại David Villa bị điều tra cáo buộc quấy rối tình dục

Cựu tiền đạo David Villa đang vướng vào rắc rối đời tư. Một cựu nữ thực tập sinh của New York City FC đã tố huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha quấy rối tình dục cô liên tục trong thời gian 2 người cùng làm việc ở đây.

Tháng 7/2020, trên mạng xã hội Twitter, Skyler Badillo lập tài khoản tố cáo danh thủ David Villa quấy rối tình dục cô trong thời gian làm thực tập sinh ở New York City. Phải 4 tháng sau, Skyler Badillo mới quyết định “lộ diện” trong cuộc phỏng vấn với trang The Athletic.

Lời tố cáo của nữ thực tập sinh

20 tuổi, đang ngồi ghế trường Đại học, Skyler Badillo bỡ ngỡ bước vào New York City trong vai trò của một thực tập sinh. Một môi trường lớn, chuyên nghiệp, được làm việc bên huấn luyện viên thể lực Kevin Christen và trợ lý Melvyn Pamplona, khiến Skyler Badillo vô cùng háo hức với chặng đường phía trước. Skyler Badillo nói với The Athletic: “Tôi nghĩ rằng mình đã có cơ hội hiếm có trong cuộc đời khi nhận được công việc thực tập ở đó”.

Nhưng Skyler Badillo cho rằng mọi mơ ước của cô sụp đổ sau lần gặp David Villa. Đó là khoảnh khắc Skyler Badillo nhớ rất rõ. Cô đang cố nhấc chân với lấy món đồ bên cạnh tủ của David Villa ở phòng thay đồ thì cựu tuyển thủ Tây Ban Nha bất chợt nắm lấy tay cô và vuốt ve. “Rồi anh ta nói với tôi rằng anh ta yêu tôi. Không chỉ với tôi, anh ta nói điều đó với tất cả. Nếu tôi xấu hổ bước ra khỏi phòng, anh ta sẽ hét to lên”.

Tất cả mọi người trong đội đều cho rằng đó là một trò đùa. Ban đầu, Skyler Badillo cũng nghĩ như vậy. Nhưng mọi thứ dần tệ hơn đối với cô. “Trong một buổi sáng thứ Hai, vì chẳng có nhiều việc phải làm nên tôi chỉ đứng cắt băng, chuẩn bị cho buổi tập. Tôi đã đứng đó và quay lưng lại với David. Bất chợt, anh ta đứng dậy và tiến sát vào lưng tôi, đặt tay lên hông tôi và ép tôi vào góc rồi thì thầm với tôi rằng ‘nên cẩn thận với những gã đàn ông ở trong thành phố. Rồi anh ta rời đi. Huấn luyện viên Kevin Christen đã nhìn thấy toàn bộ sự việc”.

Skyler Badillo cho biết Villa thậm chí còn gây áp lực buộc cô phải uống rượu dù về mặt pháp lý, cô không được phép làm như vậy vào thời điểm đó. “Anh ta cứ hỏi tôi thích uống loại rượu nào. Tôi chỉ mới 20 tuổi. Thái độ của tôi kiểu như ‘Tôi không uống rượu’ nhưng anh ta cứ dồn ép hỏi: ‘À, tôi nên mua loại nào nhỉ’ để tôi có thể đến căn hộ của anh ta dự tiệc”.

David Villa, David Villa quấy rối tình dục, Tin tuc bong da, Bong da hom nay, Bóng đá Tây Ban Nha, Đội tuyển Tây Ban Nha, New York City, MLS, Skyler Badillo, Barcelona
Chân dung nữ thực tập sinh tố David Villa quấy rối tình dục

Phản ứng của người trong cuộc

Trước những tố cáo của Skyler Badillo, David Villa thông qua người đại diện đã ra tuyên bố bác bỏ.

“Trong khi David chưa bao giờ đối mặt với rắc rối này trước đó, anh vẫn đánh giá cao sự nghiêm trọng của vấn đề và tin rằng việc khuyến khích mọi người nói lên những nỗi lo lắng là quan trọng. Dù David chỉ biết về vụ việc hai năm sau khi rời khỏi đội bóng, anh vẫn rất hợp tác với công cuộc điều tra và ngay từ đầu anh đã nói rằng mọi cáo buộc về hành vi thiếu đứng đắn đều không đúng.

Câu lạc bộ New York City đã mở một cuộc điều tra nội bộ. Hồi đầu tháng, ESPN cho biết New York City đã “phát hiện ra một số ít cầu thủ và nhân viên đã không tuân thủ theo các tiêu chuẩn của câu lạc bộ khi tương tác với các thực tập sinh và các nhân viên khác. Hành vi bao gồm tiếp xúc cơ thể, trêu chọc và bình luận không cần thiết về quần áo và ngoại hình. Câu lạc bộ nhận thấy rằng hành vi này là không phù hợp và không thể chấp nhận được”. Tuy nhiên, New York City không nêu tên David Villa hay bất cứ cá nhân nào trong tuyên bố.

Phản ứng của dư luận

Trên mạng xã hội, đặc biệt là trang cá nhân của Skyler Badillo ghi nhận không ít bình luận về vấn đề này. Tuy nhiên, đa số là giận dữ với cáo buộc của cô, cho rằng David Villa chả có lỗi gì nghiêm trọng cả, cách làm của anh bị hiểu sai chỉ vì khác biệt văn hóa.

Skyler Badillo đã liên hệ với những người cô quen ở New York City khi còn làm thực tập sinh. Song, đa số phớt lờ lời than phiền của cô vì cảm thấy chúng “quá buồn cười”.

ESPN cho biết vì không có bằng chứng, chỉ những lời buộc tội của Skyler Badillo khó có thể ảnh hưởng gì tới David Villa.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm