'Nữ hoàng Hollywood' ở tuổi U45: Giàu sang quyền lực, là 'thiên tài kinh doanh' của đế chế tỷ đô với loạt đầu tư 'cực nét'

07/03/2023 17:53 GMT+7 | Giải trí

Siêu sao Hollywood này đã chứng tỏ mình không chỉ là “con ông cháu cha”, mà còn là doanh nhân tài ba, tự đứng trên đôi chân của chính mình. 

Nổi tiếng với sự nghiệp trong giới giải trí nhưng Paris Hilton cũng là một doanh nhân hiểu biết, có công xây dựng một đế chế trị giá hàng triệu USD. 

Từ nước hoa đến thời trang, từ khách sạn đến chăm sóc da, cô đã chứng tỏ mình là một “thiên tài kinh doanh” thực sự khi nhanh nhạy nắm bắt mọi xu hướng và biến chúng thành những dự án kinh doanh có lời. 

Nhưng đâu là bí quyết thành công của Paris? Làm thế nào mà một cô gái sở hữu hình ảnh “tiệc tùng” có thể lột xác, trở thành một nữ doanh nhân sắc sảo với một thương hiệu toàn cầu? 

'Nữ hoàng Hollywood' ở tuổi U45: Giàu sang quyền lực, là 'thiên tài kinh doanh' của đế chế tỷ đô với loạt đầu tư 'cực nét' - Ảnh 1.

Paris Whitney Hilton, sinh ngày 17 tháng 2 năm 1981 tại thành phố New York, Mỹ. Cô là người nổi tiếng hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực, từ người mẫu, nhà văn, DJ và nghệ sĩ giải trí, cho đến cương vị một nữ doanh nhân, nhà hoạt động xã hội. 

Gia thế của Paris Hilton cũng không phải “dạng vừa”. Ông cố nội của cô là Conrad Hilton, người đã thành lập Khách sạn Hilton. Cha cô là doanh nhân Richard Hilton và mẹ là Kathy Hilton, một diễn viên nhí từng hoạt động xã hội. Các dì của cô chính là nhân vật truyền hình Kim và Kyle Richards nổi tiếng.

'Nữ hoàng Hollywood' ở tuổi U45: Giàu sang quyền lực, là 'thiên tài kinh doanh' của đế chế tỷ đô với loạt đầu tư 'cực nét' - Ảnh 2.

Khi lớn lên, Hilton thường xuyên chuyển nhà và theo học nhiều trường khác nhau, nhưng hầu hết là những cái tên danh giá bao gồm Buckley School, St. Paul the Apostle School, Marywood-Palm Valley School và Professional Children's School, nơi cô học khúc côn cầu trên băng.

Các mối quan hệ của Hilton cũng vô cùng đa dạng, từ người mẫu thời trang, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng tới những thế hệ F1, F2 doanh nhân đình đám, như người thừa kế ngành vận tải biển Hy Lạp Stavros Niarchos III. 

Ở tuổi 42, Hilton đã kết hôn với doanh nhân Carter Reum và có một cậu quý tử. Cô sống ở Beverly Hills cùng gia đình và sở hữu hàng loạt bất động sản ở nhiều nơi: Một chiếc bên bờ biển ở Malibu, một căn hộ áp mái ở Manhattan, thậm chí là một ngôi nhà rộng 300m2 được xây dựng cho thú cưng của cô với chi phí ước tính lên tới 325.000 USD. 

'Nữ hoàng Hollywood' ở tuổi U45: Giàu sang quyền lực, là 'thiên tài kinh doanh' của đế chế tỷ đô với loạt đầu tư 'cực nét' - Ảnh 3.

Bên cạnh việc thừa kế kinh doanh khách sạn nổi tiếng, Paris Hilton còn chứng tỏ mình không chỉ là “con ông cháu cha”. Cô đã âm thầm xây dựng một đế chế bán lẻ của riêng mình, bao gồm 50 cửa hàng, 19 dòng sản phẩm và doanh thu từ 23 loại nước hoa khác nhau, với tổng giá trị lên tới hàng tỷ USD.

Trong đó, chỉ riêng dòng sản phẩm nước hoa của cô, bao gồm những mùi hương nổi tiếng như Paris Hilton và Can Can, đã đạt doanh thu hơn 2 tỷ USD. 

Ngoài nước hoa, Hilton còn dấn thân vào thế giới thời trang với thương hiệu quần áo của mình, mang phong cách thời thượng và sang trọng dành cho phụ nữ. Lĩnh vực này cũng giúp cô kiếm được hàng triệu đô la doanh thu.

Dòng sản phẩm chăm sóc da của Hilton, được gọi là ProD.NA, đánh đúng tệp khách hàng trọng điểm khi tập trung vào chống lão hóa và trẻ hóa làn da. Do đó, nó thu về vô số khen ngợi về hiệu quả. 

'Nữ hoàng Hollywood' ở tuổi U45: Giàu sang quyền lực, là 'thiên tài kinh doanh' của đế chế tỷ đô với loạt đầu tư 'cực nét' - Ảnh 4.

Không dừng lại ở đó, là một người yêu động vật cuồng nhiệt, Hilton cũng tung ra một dòng sản phẩm dành cho thú cưng. Những bộ quần áo và phụ kiện cho chó mà cô giới thiệu đều rất được yêu thích.

Dần dần, thương hiệu bán lẻ của Paris Hilton đã trở thành một cái tên quen thuộc, với các sản phẩm được bán trên toàn cầu. Điều này chỉ là một phần trong sự nghiệp kinh doanh tuyệt vời của siêu sao Hollywood.

'Nữ hoàng Hollywood' ở tuổi U45: Giàu sang quyền lực, là 'thiên tài kinh doanh' của đế chế tỷ đô với loạt đầu tư 'cực nét' - Ảnh 5.

Dưới sự sáng lập và điều hành của Paris Hilton, 11:11 Media đã trở thành một trong những công ty truyền thông hàng đầu, giúp nâng tầm các nhà sáng tạo, thương hiệu và tài sản trí tuệ thông qua phương thức kể chuyện. 

Họ tạo ra các sản phẩm, nội dung, trải nghiệm và giải trí cao cấp đầy độc đáo và truyền cảm hứng. Đội ngũ quản lý bao gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ các công ty nổi tiếng thế giới như Disney, Viacom và NBCU.

Paris Hilton cũng tự kiểm soát tầm ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội, website hay trong công chúng thông qua 11:11 Digital. Điều này giúp cô phát triển các cơ hội kinh doanh với nhiều đối tác thương hiệu, thương mại cũng như văn hóa đại chúng và công nghệ. 

'Nữ hoàng Hollywood' ở tuổi U45: Giàu sang quyền lực, là 'thiên tài kinh doanh' của đế chế tỷ đô với loạt đầu tư 'cực nét' - Ảnh 6.

Paris Hilton luôn được coi là người tạo ra trào lưu, trong đó tham vọng mới nhất của cô gắn liền với metaverse và NFT.

Paris Hilton thường trực tiếp tham gia bữa tiệc riêng thường niên của giới giải trí, nhưng khung cảnh năm nay thay đổi khi nó diễn ra trong Paris World, thế giới thực tế ảo được cô xây dựng trên nền tảng Roblox. Gần 400.000 người dùng Roblox đã tham gia lễ hội ảo được cô tổ chức giữa tháng 4, gấp 40 lần so với lượng người tới sự kiện ngoài đời thực.

Cô cũng từng làm DJ và chơi nhạc sống trong thế giới ảo. Với Paris World, người dùng có thể mua quần áo ảo, đặt chỗ tham gia các sự kiện hoặc trả tiền để vào khu VIP của một câu lạc bộ.

"Tôi luôn đam mê công nghệ và tương lai. Biệt danh mới của tôi là nữ hoàng metaverse", Hilton cho hay.

Không chỉ Hilton mà nhiều ngôi sao giải trí như Snoop Dogg, Lindsay Lohan và Shawn Mendes cũng “lấn sân” vào thị trường này khi tung ra các sản phẩm NFT. Tuy nhiên, ngoài sự bất ổn của tiền số và NFT, nạn lừa đảo và đánh cắp tài sản cũng luôn hiện hữu trong thế giới này. Một số nghệ sĩ Mỹ đã bị kiện với cáo buộc tham gia các âm mưu "bơm thổi giá" tiền số để kiếm lời.

Đứng trước những rủi ro này, Hilton đã cho biết cô rất cẩn trọng và không đưa ra lời khuyên mua bán cho người hâm mộ. Nữ doanh nhân nhấn mạnh đam mê NFT của cô là nhằm "ủng hộ các nghệ sĩ chứ không phải đầu tư".

7 nữ triệu phú tài sắc vẹn toàn lại còn là đại gia bất động sản: Song Hye Kyo mua nhà gần 380 tỷ đồng vẫn chưa là gì so với 'phú bà' này

Phương Thùy (Nguồn: Paris Hilton, Heartbeat, Variety)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm