‘Nữ hoàng cảnh nóng’ Ôn Bích Hà viên mãn ở tuổi 57

23/03/2023 09:41 GMT+7 | Giải trí

Từ một thiếu nữ xuất thân cơ cực, Ôn Bích Hà hiện khiến biết bao người ngưỡng mộ khi sở hữu khối tài sản khủng, cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng đại gia hết mực yêu chiều.

"Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh" từng có quá khứ nghèo khó

Ôn Bích Hà tên thật là Ôn Bích Ngọc, cô là người gốc Quảng Đông nhưng sinh ra và lớn lên ở Hong Kong (Trung Quốc). Là con út trong nhà, bên trên có tới 4 anh trai và 3 chị gái, hoàn cảnh cuộc sống lúc nhỏ của đại gia đình khi đó vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói là cơ cực.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 57 của ‘Nữ hoàng cảnh nóng’ Ôn Bích Hà - Ảnh 1.

Nhan sắc thời trẻ vô cùng xinh đẹp của Ôn Bích Hà

Trong nhiều lần chia sẻ, mỹ nhân sinh năm 1966 nghẹn ngào cho biết từng có lúc gia đình túng quẫn đến mức muốn bán cô đi. Đến khi lớn lên, cô cùng phải lăn lộn nhiều nghề để phụ giúp kinh tế.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp rực rỡ ngay từ khi còn là thiếu nữ, cô sớm lọt vào "mắt xanh" của một nhà sản xuất phim nổi tiếng thời bấy giờ, chính thức bước chân vào làng giải trí khi chỉ vừa mới 15 tuổi và có được vai nữ chính đầu tay 2 năm sau đó.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 57 của ‘Nữ hoàng cảnh nóng’ Ôn Bích Hà - Ảnh 2.

Nữ diễn viên có vai diễn đầu tay năm 15 tuổi, thần thái nổi bật hoàn toàn so với các sao nữ khi đó

Do gia cảnh khó khăn, Ôn Bích Hà cay đắng chấp nhận khỏa thân chụp ảnh, đóng cảnh "nóng" để được nổi tiếng.

Bị gắn liền với hình tượng gợi cảm, lẳng lơ, các đạo diễn khi đó không quá xem trọng diễn xuất mà chú ý nhiều hơn tới ngoại hình của người đẹp.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 57 của ‘Nữ hoàng cảnh nóng’ Ôn Bích Hà - Ảnh 3.

Ôn Bích Hà gắn liền với hình tượng quyến rũ, lẳng lơ bởi sẵn sàng đóng cảnh "nóng" vì cần tiền để phụ giúp gia đình

Ông trời không phụ lòng người, sự nghiệp Ôn Bích Hà sau đó dần dần cũng "lên hương" khi tham gia vào nhiều dự án phim nổi tiếng như Phong thần bảng, Mối hận Kim Bình, Bông hồng lửa, Biến động kinh hồn,… đưa cô trở thành một trong những tượng đài nhan sắc Hong Kong thập niên 80 và đến nay vẫn chẳng thể thay thế.

"Nốt trầm" duy nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên là khi cô quyết định khỏa thân hoàn toàn trong một phân đoạn dài 4 phút của Kinh biến (1996), nhận về hàng loạt chỉ trích từ dư luận khi đó.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 57 của ‘Nữ hoàng cảnh nóng’ Ôn Bích Hà - Ảnh 4.

Tác phẩm Kinh biến bị xem là "vết đen" trong sự nghiệp của người đẹp Hong Kong

Chỉ đến khi đảm nhận vai diễn Đát Kỷ trong bộ phim Đát Kỷ – Trụ Vương (2001), sự nghiệp của nữ diễn viên một lần nữa bùng nổ mạnh mẽ, bước lên đỉnh cao danh tiếng. Với vẻ ngoài sắc sảo quyến rũ, bờ môi nũng nịu cùng màn hóa thân xuất sắc thành một nàng hồ ly lẳng lơ, Ôn Bích Hà được khán giả Hong Kong xưng tụng là nàng Đát Kỷ đẹp nhất trong lịch sử, được xem là vai diễn để đời của nữ minh tinh.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 57 của ‘Nữ hoàng cảnh nóng’ Ôn Bích Hà - Ảnh 5.

Hình tượng Đát Kỷ khó ai vượt qua của Ôn Bích Hà, giúp cô vực dậy danh tiếng

Năm 2019, Ôn Bích Hà đã tham dự sự kiện Harper's Bazaar Star Awards 2019 tại Việt Nam và vinh dự nhận giải Tượng đài điện ảnh. Khi được hỏi về một trong những vai diễn đáng nhớ nhất sự nghiệp, nữ diễn viên đã không ngần ngại gọi tên Đát Kỷ: "Trên thực tế, đây là một trong những bộ phim thành công nhất mà tôi từng tham gia. Nàng ấy vẫn còn đang sống trong tôi cho đến bây giờ".

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 57 của ‘Nữ hoàng cảnh nóng’ Ôn Bích Hà - Ảnh 6.

Nữ diễn viên cũng coi đây là vai diễn thành công nhất của mình

Bên cạnh diễn xuất, Ôn Bích Hà còn lấn sân sang âm nhạc và kinh doanh, ở cả hai lĩnh vực người đẹp đều vô cùng thành công, bỏ túi một khoản lợi nhuận ấn tượng.

Lần cuối cùng mỹ nhân sinh năm 1966 xuất hiện trên màn ảnh là năm 2020 trong bộ phim truyền hình My Destiny, và đến nay cô vẫn đang trong thời gian tạm nghỉ, chưa có ý định trở lại với nghề diễn.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 57 của ‘Nữ hoàng cảnh nóng’ Ôn Bích Hà - Ảnh 7.

Đã 3 năm Ôn Bích Hà chưa quay lại với phim ảnh khiến người hâm mộ mong mỏi

Hôn nhân viên mãn của "bông hồng lửa", quyết không sinh con để giữ dáng

Với vẻ ngoài nóng bỏng, quyến rũ cùng nhan sắc lay động lòng người, Ôn Bích Hà là "người trong mộng" của đại đa số đàn ông Trung Quốc thời kỳ đó, chưa kể tới sự nghiệp lẫy lừng và số tài sản mà cô sở hữu.

Trong thời kỳ danh tiếng nở rộ, mỹ nhân màn ảnh này lại quyết định tạm thời lùi về hậu trường, đi theo tiếng gọi tình yêu. Năm 2000, nữ diễn viên kết hôn cùng doanh nhân giàu có Hà Tổ Quang – một trong những đại gia nức tiếng ở Hong Kong.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 57 của ‘Nữ hoàng cảnh nóng’ Ôn Bích Hà - Ảnh 8.

Hình ảnh đám cưới của Ôn Bích Hà và ông xã đại gia

Tuy nhiên, trước lúc cặp đôi chuẩn bị làm đám cưới, mối quan hệ này bị phản đối kịch liệt từ phía bên nhà trai. Dù bị người nhà nhiều lần ngăn cản vì khác biệt về xuất thân, cho rằng một nữ minh tinh chẳng thể nào "xứng đôi vừa lứa" với một người có địa vị như Hà Tổ Quang.

Cuối cùng, tình yêu đã chiến thắng tất cả!

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 57 của ‘Nữ hoàng cảnh nóng’ Ôn Bích Hà - Ảnh 9.

Từng không tin vào tình yêu, Ôn Bích Hà bị sự chân thành của Hà Tổ Quang chinh phục

Ngay từ lần đầu gặp, cả hai đã "trúng tiếng sét ái tình", vị đại gia ra sức theo đuổi người đẹp không quản khó khăn. Ôn Bích Hà bị chinh phục bởi sự ân cần, chu đáo và tính cách ôn hòa của Hà Tổ Quang. Song điều khiến cô khâm phục nhất là việc người đàn ông mà mình yêu không muốn "dựa hơi" gia đình mà tự chọn con đường đi riêng của mình.

Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức vào ngày 1/10/2000 tại khách sạn Cây bồ đề (tiếng Hong Kong là Banyan Tree) ở Phuket, Thái Lan.

Kể từ sau khi gắn kết cuộc đời với vị đại gia họ Hà, nữ minh tinh trở nên "ngoan ngoãn" hơn hẳn. Không chỉ dành nhiều thời gian chăm lo gia đình, Ôn Bích Hà còn trở nên kỹ tính và cẩn thận hơn khi lựa chọn kịch bản phim, bắt đầu vắng bóng trong những bộ phim nhạy cảm.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 57 của ‘Nữ hoàng cảnh nóng’ Ôn Bích Hà - Ảnh 10.

Ôn Bích Hà ngày càng trẻ trung, xinh đẹp vì được ông xã hết mực cưng chiều

Dù vậy, nữ diễn viên vẫn luôn tự hào vì có ông xã tin tưởng, biết cảm thông và thấu hiểu cho công việc của vợ, ngay cả khi cần phải đóng những phân cảnh quyến rũ quá mức: "Tôi là một diễn viên chuyên nghiệp và chồng tôi cũng hiểu về công việc của tôi. Tôi chỉ tập trung hết sức để không gây khó khăn cho đoàn phim. Tôi cũng không cần báo lại cho chồng mình biết về những cảnh quay này".

Điều khiến công chúng nể phục ở Hà Tổ Quang là việc anh chấp nhận quyết định không sinh con để giữ dáng của vợ đẹp. Sau 10 năm kết hôn, cặp đôi nhận nuôi bé trai mồ côi bị bỏ rơi trong một nhà ga xe lửa ở Đại lục, đổi tên bé thành Xavier.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 57 của ‘Nữ hoàng cảnh nóng’ Ôn Bích Hà - Ảnh 12.

Gia đình 3 người vô cùng hạnh phúc của nữ minh tinh U60

Cũng như bao cặp vợ chồng khác, hôn nhân của Ôn Bích Hà và chồng doanh nhân cũng có lúc gặp sóng gió, đỉnh điểm là khi cả hai quyết định ly thân vào năm 2017. Nhưng cuối cùng, họ vẫn quay về bên nhau.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 57 của ‘Nữ hoàng cảnh nóng’ Ôn Bích Hà - Ảnh 13.

Nhan sắc của nữ diễn viên khiến công chúng ngỡ ngàng vì "không chịu già"

Đến nay, sau 23 năm kết hôn, người đẹp U60 vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ khi giữ được nhan sắc trẻ đẹp, được chồng yêu chiều hết mực. Mỗi lần cập nhật mạng xã hội, nữ diễn viên sinh năm 1966 xuất hiện trong tạo hình gái đôi mươi, vừa ngọt ngào vừa gợi cảm, khiến không ít phụ nữ phải ghen tỵ.

Minh Châu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm