‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng: Cái kết buồn cho mối tình 10 năm không danh phận

21/03/2023 09:15 GMT+7 | Giải trí

Từng là "người trong mộng" của biết bao nhiều đàn ông, nhưng ở tuổi 57, Lý Nhược Đồng lựa chọn sự tự do, nói không với tình yêu và hôn nhân.

Suýt bị dùng "quy tắc ngầm" khi mới vào nghề

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966 tại Hong Kong (Trung Quốc) trong một gia đình đông con có tới 10 anh chị em, và cô là người con thứ 7. Với nhan sắc xinh đẹp từ bé, cô được mọi người đặt cho biệt danh Thất tiên nữ.

‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng: Cái kết buồn cho mối tình 10 năm không danh phận - Ảnh 1.

Lý Nhược Đồng thời còn làm tiếp viên hàng không

Vào năm 24 tuổi, khi đang là tiếp viên cho hãng hàng không Cathay Pacific, người đẹp tình cờ được mời tham gia đóng một quảng cáo ngắn và từ đó bước chân vào làng giải trí. Vai diễn đầu tay của Lý Nhược Đồng là vai nữ "phụ của phụ" trong bộ phim điện ảnh Killer's Romance (1990) cùng Vương Tổ Hiền và Nhậm Đạt Hoa.

‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng: Cái kết buồn cho mối tình 10 năm không danh phận - Ảnh 2.

Vai diễn đầu tay được đóng cùng đàn chị Vương Tổ Hiền trở thành 1 kỷ niệm khó quên

Điều này cũng trở thành cơ duyên giúp cô lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn Từ Khắc, và được mời đóng trong dự án The Wicked City (1992). Nhờ lợi thế ngoại hình, nữ diễn viên sau đó cũng có cơ hội tham gia nhiều bộ phim cổ trang và gây ấn tượng bởi tạo hình lộng lẫy.

Tuy nhiên, cũng bởi vì quá xinh đẹp, Lý Nhược Đồng từng suýt bị đạo diễn dùng "quy tắc ngầm" khi còn là diễn viên tân binh.

Cụ thể, trong một lần phỏng vẫn, cô đã chia sẻ về câu chuyện trong quá khứ. Đó là vào buổi tối sau khi kết thúc việc quay phim, người đẹp bị đạo diễn gọi riêng ra và nói: "Buổi tối em đến phòng khách sạn của anh đi, chúng ta cùng nhau nghiên cứu kịch bản cho cảnh quay ngày mai". Do còn trẻ và chưa biết về những mặt tối của ngành giải trí, nữ diễn viên khi đó đã đồng ý với yêu cầu này mà không suy nghĩ gì thêm.

‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng: Cái kết buồn cho mối tình 10 năm không danh phận - Ảnh 3.

Nhan sắc của nữ diễn viên hồi mới vào nghề

May mắn thay, cuộc trò chuyện đã được một vị biên kịch vô tình nghe thấy và âm thầm gọi Lý Nhược Đồng đến chỗ khác, nói rõ cho cô về ý định của đạo diễn kia. Sau khi được giải thích về các "quy tắc ngầm" trong giới, nữ diễn viên trẻ tuổi khi đó đã quyết định không đến phòng của đạo diễn kia nữa, nhưng cũng không tránh khỏi tâm lý bàng hoàng và lo sợ.

Lý Nhược Đồng tâm sự rằng lúc đó gia đình cô rất nghèo, vậy nên cô sợ rằng nếu làm mất lòng đạo diễn, sự nghiệp diễn xuất vừa mới bắt đầu của cô khi đó sẽ đi tong. Không thể quay lại nghề tiếp viên, nên nếu không làm diễn viên thì người đẹp cũng chẳng biết làm gì hơn.

‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng: Cái kết buồn cho mối tình 10 năm không danh phận - Ảnh 4.

Dù kiếm tiền cho gia đình là ưu tiên hàng đầu, nhưng người đẹp không vì thế mà chấp nhận "quy tắc ngầm"

May mắn thay, sự nghiệp của Lý Nhược Đồng đã có một bước ngoặt rực rỡ khi đảm nhiệm vai nữ chính trong Thần điêu đại hiệp (1994).

"Nàng Tiểu Long Nữ" đẹp nhất màn ảnh

Đến nay, dù đã có rất nhiều phiên bản xuất hiện với vô số nữ diễn viên đảm nhiệm, nhưng vẫn không ai có thể vượt qua được tạo hình Tiểu Long Nữ kinh điển của Lý Nhược Đồng, được đánh giá cao cả về nhan sắc và diễn xuất.

‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng: Cái kết buồn cho mối tình 10 năm không danh phận - Ảnh 5.

Tạo hình Tiểu Long Nữ đẹp xuất sắc của Lý Nhược Đồng

Thậm chí, cặp đôi Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc khi đó còn được công chúng "đẩy thuyển" nhiệt tình vì quá xứng đôi, tựa như Dương Quá và Tiểu Long Nữ từ trong sách bước ra.

Thành công rực rỡ giúp nữ diễn viên bước vào hàng ngũ sao hạng A của làng giải trí, liên tiếp đảm nhiệm vai nữ chính trong các dự án cổ trang như Thiên long bát bộ, Dương môn nữ tướng… và được mệnh danh là "mỹ nhân cổ trang". Dù vậy, không ít ý kiến cho rằng cô không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của vai diễn trước đó, khiến hình tượng trở nên nhàm chán, "một màu".

‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng: Cái kết buồn cho mối tình 10 năm không danh phận - Ảnh 6.

Khán giả đã từng rất mong 2 ngôi sao của Thần điêu đại hiệp sẽ về chung nhà nhưng không thành hiện thực

Xinh đẹp, tài năng và sở hữu danh tiếng nổi trội, Lý Nhược Đồng lại khiến công chúng bất ngờ khi "mất tích" vào năm 2005. Nữ diễn viên tạm dừng mọi hoạt động diễn xuất, chẳng còn tham gia vào các sự kiện trong làng giải trí gây nên nhiều bàn tán xôn xao.

‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng: Cái kết buồn cho mối tình 10 năm không danh phận - Ảnh 7.

Nữ diễn viên bất ngờ rút lui khỏi làng giải trí khi đang ở đỉnh cao danh tiếng

Đến năm 2014, Lý Nhược Đồng mới quay lại màn ảnh màn ảnh nhỏ với bộ phim Never Dance Alone và tham gia một vài dự án nhỏ lẻ khác. Cho đến khi phát hành cuốn tự truyện vào năm 2020, công chúng mới biết về mối tình đầy nước mắt của "nàng Tiểu Long Nữ".

Mối tình 10 năm không danh phận và cái kết cay đắng

Có thể nói trong cả cuộc đời, Lý Nhược Đồng đã dành hết những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất của mình vì tình yêu, từ bỏ cả sự nghiệp đang ở thời kỳ huy hoàng. Nhưng đến nay lại trở thành vết thương ám ảnh cô suốt những năm tháng qua.

‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng: Cái kết buồn cho mối tình 10 năm không danh phận - Ảnh 8.

"Cô cô" cả đời chẳng còn dám yêu ai vì mối tình đau khổ trong quá khứ

Lý Nhược Đồng từng có mối tình 10 năm bên vị đại gia Quách Ứng Tuyền hơn cô 20 tuổi, cả hai đến với nhau khi ông vừa ly dị vợ cũ và đã có con riêng. Điều này khiến công chúng coi nàng "ngọc nữ" là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, bị mắng chửi thậm tệ, nhưng cô vẫn âm thầm chịu đựng dù người đàn ông này chẳng hề cho cô danh phận.

Vì yêu cầu của bạn trai, Lý Nhược Đồng đã từ bỏ ngành giải trí, không sơn móng tay, không ăn mặc gợi cảm chỉ để ông vui lòng. Những ngày lễ tết, nữ diễn viên cũng theo Quách Ứng Tuyền về quê ông thăm gia đình, nhưng chưa một lần người đàn ông này đến thăm bố mẹ cô.

‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng: Cái kết buồn cho mối tình 10 năm không danh phận - Ảnh 9.

Vì quá yêu người đàn ông hơn mình 20 tuổi, Lý Nhược Đồng đã gần như mất tất cả

"Giữa muôn vàn lựa chọn, tôi chọn đặt tình yêu lên trên hết. Đây chính là lý do tôi luôn làm mọi thứ theo yêu cầu hoặc sự yêu thích của người ấy" – nữ minh tinh viết trong cuốn tự truyện về cuộc đời mình.

Có thời gian Quách Ứng Tuyền vỡ nợ, gặp khó khăn trong kinh tế, Lý Nhược Đồng sát cánh cùng bạn trai, lựa chọn trở lại đóng phim để hỗ trợ ông trả nợ, chia sẻ bớt gánh nặng kinh tế. Vậy nhưng gần 10 năm hy sinh, cái kết cho chuyện tình chỉ đến từ một phía này là việc bị người mình hết lòng yêu thương phụ bạc.

‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng: Cái kết buồn cho mối tình 10 năm không danh phận - Ảnh 10.

Sau gần 10 năm chung sống, cô bị Quách Ứng Tuyền phụ bạc, chia tay trong nước mắt

Chưa kịp đau khổ vì tình yêu tan vỡ, Lý Nhược Đồng đứng trên bờ vực sụp đổ tinh thần khi người cha thân yêu qua đời trong thời điểm đó, bản thân cô lại nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe cho biết mình bị mắc bệnh vô sinh. 3 cú sốc đến dồn dập khiến Lý Nhược Đồng rơi vào căn bệnh trầm cảm, thậm chí có ý định từ bỏ cuộc sống.

‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng: Cái kết buồn cho mối tình 10 năm không danh phận - Ảnh 11.

Người đẹp từng thú nhận đã có ý định tự tử nhưng không thành

Sau 5 năm chữa bệnh, Lý Nhược Đồng nay đã trở lại với sự nghiệp, tìm lại ý nghĩa cuộc sống bằng cách quay về với niềm đam mê diễn xuất năm nào.

U60 vẫn chọn độc thân, hài lòng với cuộc sống tự do

"Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng" là câu nói có thể miêu tả chính xác về Lý Nhược Đồng ở tuổi 57. Trải qua cuộc tình đánh đổi bằng thanh xuân, nước mắt và sự tủi nhục, đến nay nữ diễn viên đã chẳng còn có mong muốn tìm kiếm tình yêu.

‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng: Cái kết buồn cho mối tình 10 năm không danh phận - Ảnh 12.

Nhan sắc rạng rỡ của Lý Nhược Đồng sau hơn 30 năm hoạt động trong làng giải trí

Khi được hỏi có hối hận về 10 năm thanh xuân dành cho Quách Ứng Tuyền hay không, Lý Nhược Đồng trải lòng: "Tôi không hối hận! Nhưng nếu được quay lại quãng thời gian đó, tôi sẽ không lựa chọn như vậy nữa".

‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng: Cái kết buồn cho mối tình 10 năm không danh phận - Ảnh 13.

Tái hiện lại hình tượng Tiểu Long Nữ (phải), nữ diễn viên gây sốt với nhan sắc chẳng chút thay đổi

Trong cuốn tự truyện, "nàng Tiểu Long Nữ" cũng chia sẻ rằng giờ đây cô không còn vướng bận về quá khứ, cảm thấy bản thân như phượng hoàng tái sinh từ tro tàn. Thậm chí khi đối mặt với những bàn tán từ dư luận, cô cũng thẳng thắn trả lời: "Không nhất thiết phải kết hôn mới hạnh phúc. Mỗi người mưu cầu điều khác nhau. Tôi sống cuộc đời của tôi chứ đâu phải các bạn sống hộ tôi".

‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng: Cái kết buồn cho mối tình 10 năm không danh phận - Ảnh 14.

Người đẹp học cách tự yêu lấy mình, thường xuyên xuất hiện với phong cách gợi cảm yêu thích

Hiện nay, mặc cho bạn bè đều đã lấy chồng sinh con, Lý Nhược Đồng vẫn hài lòng với cuộc sống độc thân, tự do tự tại của mình.

Người đẹp dành thời gian cho bản thân cũng như gia đình và bạn bè thân thiết. Khi không có lịch trình, nữ diễn viên thích tập yoga, nấu nướng và đọc sách, đây cũng là bí quyết giúp cô giữ được nhan sắc và thân hình quyến rũ, làn da mịn màng bất chấp tuổi tác.

Minh Châu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm