Nữ du học sinh có khối u 22kg trong bụng; Dân mạng Hàn Quốc săn lùng người gây thảm kịch ITAEWON

02/11/2022 17:59 GMT+7 | Đời sống - Phong cách sống

Cùng cập nhật những thông tin không thể bỏ qua trong ngày 2/11 cùng bản tin 'TỐI NAY THẾ NÀO?' nhé.

Tài tử "Ông hoàng thời trang" phủ nhận giãn tiếp gây thảm kịch ITAWON; No Nut November là gì?

Tài tử "Ông hoàng thời trang" phủ nhận giãn tiếp gây thảm kịch ITAWON; No Nut November là gì?

Cùng cập nhật những thông tin không thể bỏ qua trong ngày 1/11 cùng bản tin 'TỐI NAY THẾ NÀO?' nhé!

HÔM NAY CÓ GÌ HOT?

1. Diễn biến phiên xử phúc thẩm vụ "Tịnh thất Bồng Lai"

Sáng 2/11, TAND tỉnh Long An mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của ông Lê Tùng Vân và đồng phạm liên quan vụ án hình sự Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh thất Bồng lai.

10h30, là người đầu tiên trả lời xét hỏi, bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên cho rằng không thực hiện hành vi như bản án sơ thẩm đã nêu. Bị cáo kêu oan, yêu cầu xét xử lại từ đầu, tuyên bị cáo không có tội vì cho rằng bản thân bị ép cung, những bằng chứng tại CQĐT và giám định không đúng.

Các bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và Lê Thanh Nhị Nguyên đề nghị tuyên không có tội, trả tự do cho các bị cáo.

Chú thích ảnh
Các bị cáo "Tịnh thất Bồng Lai" đứng trước tòa

HĐXX cho trình chiếu các video mà nhóm Tịnh thất Bồng lai đăng tải trên mạng xã hội. Đối với video được cho là quay lại trụ sở Công an huyện Đức Hòa, Long An, về việc các bị cáo cho rằng công an bắt cóc Diễm My. Bị cáo Nhất Nguyên cho rằng không xác định được nội dung đoạn video trên.

Có mặt tại tòa, ông Trần Quốc Thắng (điều tra viên, Công an huyện Đức Hòa) cho biết ngày 12/12/2019, ông được ban chỉ huy công an huyện giao giải quyết đơn của vợ chồng bà Mai về hành vi giam giữ trái pháp luật, xâm phạm quyền tự do cá nhân.

“Khi giải quyết tin báo, tôi có mời Võ Thị Diễm My và ông Thắng, bà Mai (bố mẹ Diễm My) lên làm việc. Quá trình làm việc, Diễm My không hợp tác, cán bộ công an không ghi lời khai được, nên giao My cho ba mẹ ruột", Tạp chí Tri thức trực tuyết dẫn lời ông Thắng trình bày tại tòa.

Nêu quan điểm, ông Nguyễn Sơn (Trưởng công an huyện Đức Hòa - đại diện bị hại) cho rằng video quay tại Công an huyện Đức Hòa gây ảnh hưởng đến công an huyện trong việc bắt giữ người trái pháp luật, đề nghị HĐXX xét xử nghiêm nhằm răn đe.

2. Nữ du học sinh về nước cấp cứu với khối u 22kg trong bụng

Trưa 2/11, Dân Trí đưa tin, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) vừa phẫu thuật cứu thành công một trường hợp nữ bệnh nhân mang khối u rất lớn, phức tạp ở ổ bụng.

Bệnh nhân là nữ, 18 tuổi, du học sinh đang sinh sống và học tập ở Canada. Khai thác bệnh sử, vào khoảng tháng 7, bệnh nhân thấy bụng bắt đầu to dần lên và đau, ăn uống kém. Theo thời gian, tình trạng căng tức không cải thiện, sức khỏe ngày càng yếu, nôn ói nhiều nên bệnh nhân quyết định về nước.

Chú thích ảnh
Nữ du học sinh được các bác sĩ Việt Nam "giải thoát" khỏi khối u khổng lồ

Nửa đêm 26/10, bệnh nhân vừa từ sân bay đã vào ngay bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, kết quả siêu âm cho thấy bên trong bụng bệnh nhân có nhiều nang, nhiều vách tạo hốc dịch kích thước lớn (370x316mm).

Nhận thấy là một khối u đa nang buồng trứng "khủng", cần phải can thiệp để đảm bảo tính mạng bệnh nhân, sáng 28/10, ekip điều trị gồm các chuyên khoa Sản, Gây mê hồi sức, Ngoại tiêu hóa quyết định phẫu thuật mổ mở, cắt u buồng trứng bên trái và cắt ruột thừa cho bệnh nhân.

Sau khoảng 2 giờ phẫu thuật, khối u nặng 7,5kg cùng 14,5 lít dịch (tổng khối tượng 22kg) đã được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân trong sự thở phào nhẹ nhõm của đội y bác sĩ.

3. Phía Thùy Tiên nói gì về thông tin kiếm 70 tỷ trong nhiệm kỳ hoa hậu?

Thu nhập của các hoa hậu thực sự là vấn đề khiến nhiều người tò mò. Hồi đầu tháng 10, ông Nawat chủ tịch MGI từng khiến dân tình trầm trồ khi tiết lộ Hoa hậu Thùy Tiên kiếm được ít nhất 70 tỷ đồng trrong nhiệm kỳ hoa hậu Miss Grand International. Theo dì Na, thu nhập của Thùy Tiên đến từ việc đi dự sự kiện, làm đại sứ cho nhiều thương hiệu, nhãn hàng trong nước và quốc tế.

"Tiên không phải cô gái đẹp nhất năm ngoái, nhưng tất nhiên, Tiên cũng thuộc nhóm 5 hoặc 10 cô gái xinh xắn nhất. Hơn thế nữa, Tiên luôn sẵn sàng làm việc. Từ lúc đăng quang đến nay, Tiên đã nhận được hợp đồng quảng cáo của những nhãn hàng lớn, giúp hãng nâng cao doanh số bán hàng", ông Nawat chia sẻ.

Chú thích ảnh
Miss Grand International 2022 Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Trước thông tin này, Thùy Tiên im lặng. Nhưng đại diện của cô, bà Phạm Kim Dung - Tổng giám đốc công ty Sen Vàng, Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam lên tiếng phủ nhận. Bà Phạm Kim Dung nói con số kể trên chỉ là lời nói đùa của ông Nawat, dẫu vậy, bà Dung không tiết lộ con số thu nhập cụ thể của Thùy Tiên.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên vừa kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu sau đêm chung kết Miss Grand International 2022 diễn ra tại Indonesia vào ngày 25/10.

4. Dân mạng Hàn Quốc săn lùng người gây thảm kịch ITAEWON

Sau thảm kịch kinh hoàng, Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi quốc tang kéo dài đến 5/11 để tưởng nhớ các nạn nhân, cùng lúc này, làn sóng phẫn nộ dâng cao trong người dân nước này, nhiều người đang bằng nhiều cách khác nhau. cố tìm ra nguyên nhân thảm kịch và bắt người có trách nhiệm phải nhận lỗi.

 

Chú thích ảnh
Một đài tưởng niệm được dựng lên gần ga tàu điện ngầm Itaewon ở Seoul để thương tiếc các nạn nhân vụ giẫm đạp

Bắt đầu từ tối 29/10, một số người sống sót và nhân chứng có mặt tại hiện trường chia sẻ câu chuyện của họ lên mạng xã hội. Chủ đề thống trị các cuộc thảo luận là về một người đàn ông đeo băng đô đen với tai thỏ.

Một chàng trai sống sót sau vụ giẫm đạp kể lại rằng một người đàn ông khoảng 20 tuổi và bạn bè anh ta đã cố tình xô đẩy đám đông đang mắc kẹt trong con hẻm hẹp cạnh khách sạn Hamilton. Hành động của họ đã gây ra hiệu ứng domino, dẫn đến việc đám đông giẫm đạp lên nhau. Chàng trai mô tả người đàn ông đó đeo một chiếc băng đô tai thỏ và tóc rẽ ngôi giữa.

Các người dùng mạng khác cũng tham gia lùng sục người đàn ông bằng cách xem xét từng video và hình ảnh được tải lên mạng xã hội. Một người phát hiện và chia sẻ hình ảnh khuôn mặt người đàn ông lên mạng. Nhiều người cho rằng người đàn ông là "thủ phạm chính" và yêu cầu anh ta tự nộp mình cho cảnh sát. Sau đó, những hình ảnh về khuôn mặt người đàn ông này lan truyền chóng mặt trên mạng.

Hôm 1/11, người đàn ông lên tiếng phủ nhận các cáo buộc. "Tôi và bạn bè của mình là nạn nhân của một cuộc săn lùng vô lý. Đúng là tôi đã đến Itaewon hôm đó, nhưng chúng tôi đã rời đi vào thời điểm xảy ra vụ việc", người đàn ông nói và đưa vé tàu điện tối 29/10 làm bằng chứng.

Người đàn ông đeo chiếc băng đô màu đen không phải trường hợp duy nhất bị người dùng mạng săn lùng và tìm cách đổ lỗi cho thảm họa ở Itaewon. Các tin đồn khác cũng lan rộng khi một số người cho rằng đám đông cố gắng chen lấn đến một địa điểm vì nghe tin có một người nổi tiếng ở đó. Những người khác thì nói rằng nạn nhân chết do ăn phải kẹo có chứa ma túy, dù cảnh sát không nhận được báo cáo nào liên quan.

Team 'TỐI NAY THẾ NÀO?' (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm